Về lý do công bố kết quả muộn, Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng giải thích là vì lượng thí sinh lên tới gần 200 người được tuyển chọn từ hơn 1.000 hồ sơ, Ban giám khảo và Ban tổ chức cần thêm thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng từng trường hợp. “Mỗi hồ sơ đều được xem xét trên tinh thần dân chủ, khoa học và công tâm, nhằm lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất bước tiếp vào vòng Chung khảo”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Trưởng Ban tổ chức cũng ghi nhận sự tận tâm của toàn bộ ê-kíp thực hiện chương trình, từ hội đồng giám khảo, ban cố vấn đã làm việc liên tục suốt cả ngày để bảo đảm chất lượng của vòng tuyển chọn. Nhìn lại vòng sơ khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, điều để lại nhiều ấn tượng nhất không chỉ là số lượng thí sinh đông đảo mà còn là chất lượng và sự đa dạng của các gương mặt tham dự. Hoa hậu Việt Nam 2026 chứng kiến sự góp mặt của các cô gái đến từ nhiều vùng miền, nhiều ngành nghề, nhiều dân tộc như Thái, Nùng, Tày, Pako... Mỗi người mang đến cuộc thi một câu chuyện riêng về quê hương, gia đình, quá trình học tập và những mục tiêu đang theo đuổi. Chính sự phong phú ấy đã góp phần tạo nên tinh thần của chủ đề “Miền Hương Sắc”, mà ở đó vẻ đẹp không chỉ được nhìn nhận ở ngoại hình mà còn được bồi đắp bởi bản sắc văn hóa, tri thức và khát vọng của mỗi cá nhân. Một điểm đáng chú ý khác của mùa giải năm nay là chất lượng học vấn của thí sinh. Theo thống kê của Ban tổ chức, độ tuổi trung bình của các thí sinh là 21, người 8 n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ “NHẬN ĐƯỢC NHIỀU HƠN MỘT KẾT QUẢ” Đồng hồ đã chỉ hơn 21 giờ khi nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 bước lên sân khấu phát biểu tổng kết vòng Sơ khảo phía Bắc. Đó là thời điểm muộn nhất trong nhiều mùa giải. “Kết quả hôm nay không phải là thước đo cuối cùng về giá trị của một con người”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Chỉ có 35 trong số gần 200 cô gái giành được quyền đi tiếp. Nhiều thí sinh dừng bước đón nhận kết quả với tâm thế bình tĩnh, xem vòng sơ khảo là một trải nghiệm đáng giá hơn là một cuộc thắng, thua. Phạm Uyên Nhi đến từ TPHCM là một trong những thí sinh khiến Ban tổ chức ấn tượng bởi sự bình tĩnh. Sinh năm 2007, đang theo học song bằng Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn - Du lịch tại Đại học Queensland (Úc), Uyên Nhi đến cuộc thi với một tâm thế khá đặc biệt. “Em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi kết quả”, cô nói trong khi chờ đợi. Nếu được chọn, cô sẽ dành hai tháng tiếp theo để tập trung rèn luyện hình thể, trau dồi kiến thức. Nếu không, cô sẽ trở lại giảng đường ở Australia. “Trước đây xem trên báo, em chỉ thấy một cuộc thi. Nhưng khi trực tiếp tham gia, em mới thấy cả một hệ thống vận hành rất chuyên nghiệp. Mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Có bạn học rất giỏi, có bạn hát hay, múa đẹp. Ai cũng tỏa sáng theo cách của mình”. Ấn tượng hơn cả, theo cô, là hội đồng giám khảo. “Họ không tạo cảm giác đang phán xét mình, mà giống như đang lắng nghe mình.” Lương Thị Thanh Chung, sinh viên Đại học Vinh cho biết, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ dự thi sắc đẹp. Chính cô giáo và bạn bè là những người động viên cô bước ra khỏi vùng an toàn. Vì thế, ngay cả khi chưa biết kết quả cuối cùng, Thanh Chung đã tự coi mình là người chiến thắng. “Cho dù kết quả thế nào, em vẫn thấy đây là một hành trình thanh xuân rực rỡ.” Cô gái 18 tuổi Nguyễn Quỳnh Anh thì khẳng định điều khiến cô xúc động nhất không phải phần thi mà là cơ hội được gặp trực tiếp những người mà trước đây chỉ nhìn thấy trên truyền hình: đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, MC Trần Ngọc, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa… “Trước đây em chỉ theo dõi mọi người trên truyền hình hoặc mạng xã hội. Hôm nay được gặp và lắng nghe những chia sẻ trực tiếp khiến em rất vui. Dù không được vào vòng trong, đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với em. Qua câu chuyện với ban giám khảo khiến em nhận ra rằng hiện mình vẫn còn quá non nớt để gánh trên vai một trách nhiệm lớn. Cho nên, em sẽ quay về, chuẩn bị tốt hơn, học tập nhiều hơn, để biết đâu khi quay lại, em sẽ đi được xa hơn”. Trần Lê Trúc Chi cũng khẳng định món quà lớn nhất cô nhận được từ vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam chính là những góp ý cụ thể để cô hoàn thiện bản thân. “Ở phòng nhân trắc học, bác sĩ nói vai em hơi xuôi và so, rồi hướng dẫn em một số bài tập và cách tạo dáng để khắc phục. Em còn thấy nhiều bạn được chỉ cách siết eo, cải thiện bọng mỡ 9 giờ tối 29/7, hàng trăm cô gái chờ đón giây phút công bố danh sách 35 cô gái bước tiếp vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Có nước mắt và có cả sự nuối tiếc song nhiều cô gái phải dừng bước vẫn coi một ngày trải nghiệm tại cuộc thi là cơ hội để nhìn lại bản thân, học thêm kỹ năng và chuẩn bị cho những hành trình dài hơn ở phía trước. Nhìn lại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức khẳng định có nhiều lý do để hài lòng. Không chỉ quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều vùng miền, cuộc thi năm nay còn ghi nhận một thế hệ thí sinh có nền tảng học vấn tốt, tự tin và giàu khát vọng. Đó là những yếu tố tạo nên diện mạo của Hoa hậu Việt Nam 2026 ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đem lại cho thí sinh nhiều cảm xúc và trải nghiệm vô giá ẢNH: TRỌNG TÀI Mỗi cô gái đều xứng đáng được ghi nhận Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 Phùng Công Sưởng gửi lời chúc tới tất cả các thí sinh sẽ tiếp tục giữ sự tự tin trên con đường mình lựa chọn ẢNH: NHƯ Ý Trải nghiệm đáng giá hơn một
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==