TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

CĐ3 KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 21/6/2026 Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, anh Trần Văn Đăng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khẳng định, giá trị lớn nhất của Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp không chỉ nằm ở những con số, mà ở việc khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ. Thưa anh, nhìn lại giai đoạn 2018 - 2025, đâu là điều khiến anh tâm đắc nhất khi nhắc đến Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp? Anh Trần Văn Đăng: Có thể nói đây là một trong những chương trình mang đậm dấu ấn nhất của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trong nhiều năm qua. Khi xây dựng đề án, chúng tôi xuất phát từ thực tế rất nhiều thanh niên có ý tưởng, có khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình nhưng lại thiếu vốn, thiếu kỹ năng quản trị, thiếu cơ hội tiếp cận thị trường. Không ít bạn trẻ đành gác lại ước mơ vì không tìm được điểm tựa. Điều tôi tâm đắc nhất là đề án đã tạo được điểm tựa đó. Từ chỗ chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 800 thanh niên khởi nghiệp và 30 mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến nay kết quả thực tế đã vượt xa kỳ vọng. Hàng trăm dự án được tiếp cận vốn vay ưu đãi, nhiều mô hình phát triển thành doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhưng điều đáng quý hơn cả là đề án đã góp phần thay đổi tư duy của thanh niên. Ngày càng nhiều bạn trẻ mạnh dạn lựa chọn con đường khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thay vì chỉ tìm kiếm việc làm ổn định như trước đây. Bắc Ninh là một trong số rất ít địa phương xây dựng được nguồn vốn riêng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Theo anh, đây có phải là bước đột phá lớn nhất của đề án? Anh Trần Văn Đăng: Tôi cho rằng đó là một bước đột phá rất quan trọng. Khi đề án được thông qua, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên khu vực phía Bắc xây dựng được nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Ban đầu nguồn vốn là 20 tỷ đồng, sau đó được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm bổ sung. Đến nay tổng nguồn vốn đã đạt trên 91,4 tỷ đồng. Nếu không có nguồn lực này thì nhiều ý tưởng khởi nghiệp sẽ rất khó trở thành hiện thực. Sau hơn 5 năm triển khai, đã có 414 dự án thanh niên được vay vốn với tổng doanh số cho vay lũy kế gần 169 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Đặc biệt có hơn 90 dự án được vay vốn quy mô trên 1 tỷ đồng. Những con số đó cho thấy niềm tin của cấp ủy, chính quyền đối với thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Anh có thể chia sẻ một vài mô hình tiêu biểu để thấy rõ hiệu quả của nguồn vốn này? Anh Trần Văn Đăng: Có rất nhiều mô hình khiến chúng tôi tự hào. Đó là mô hình trồng rau, quả công nghệ cao của bạn Nguyễn Đức Huy. Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của bạn Bùi Xuân Quế. Dự án sản xuất tinh dầu của bạn Vũ Thị Thu. Mô hình trồng lúa hữu cơ của bạn Nguyễn Văn Khoát... Điểm chung của các mô hình này là không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ dự án mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại. Nhiều chủ dự án sau khi thành công còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong các chương trình vì cộng đồng. Đó là giá trị lan tỏa rất đáng quý. Ngoài vốn vay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã làm gì để tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên? Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi xác định vốn chỉ là một phần. Một người trẻ muốn khởi nghiệp thành công cần kiến thức, kỹ năng, mạng lưới kết nối và môi trường hỗ trợ. Vì vậy trong nhiều năm qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bắc Ninh, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, ngày hội thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chương trình tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử. Năm 2024, chúng tôi ra mắt Quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Ninh với nguồn lực 5 tỷ đồng; thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên; phát triển ứng dụng thương mại điện tử “Chợ Bắc Ninh”; xây dựng gian hàng số dành cho sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp. Chúng tôi đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên từ ý tưởng đến thị trường. Với vai trò đại biểu Quốc hội khóa XVI, những vấn đề nào liên quan đến thanh niên, đổi mới sáng tạo đang được anh đặc biệt quan tâm? Anh Trần Văn Đăng: Là đại biểu Quốc hội xuất thân từ công tác Đoàn, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách dành cho thế hệ trẻ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại Quốc hội, tôi đã tham gia góp ý nhiều nội dung liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tôi cho rằng muốn phát triển đất nước trong kỷ nguyên số thì phải tạo dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cùng tham gia. Chúng ta cần cơ chế đủ thông thoáng để thu hút nhân tài, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đó cũng chính là tinh thần mà chúng tôi đã kiên trì theo đuổi trong Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp suốt nhiều năm qua. Đề án hiện kết thúc giai đoạn 2018 - 2025. Anh kỳ vọng gì cho chặng đường tiếp theo? Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi đã đề xuất tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Tôi kỳ vọng nguồn vốn sẽ tiếp tục được bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thanh niên. Đồng thời, độ tuổi thụ hưởng cũng sẽ được mở rộng nhằm tạo cơ hội cho nhiều người trẻ tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương có môi trường khởi nghiệp năng động, nơi mỗi thanh niên đều có cơ hội biến ý tưởng thành sản phẩm, biến khát vọng thành hành động và biến thành công cá nhân thành đóng góp cho cộng đồng. Nếu hỏi thành quả lớn nhất của đề án là gì, tôi nghĩ đó không chỉ là hơn 90 tỷ đồng nguồn vốn hay hàng trăm dự án được hỗ trợ. Thành quả lớn nhất chính là tinh thần khởi nghiệp đã được thắp lên trong lớp trẻ Bắc Ninh. Khi người trẻ dám nghĩ lớn, dám hành động và được tiếp thêm niềm tin, họ sẽ tạo ra những giá trị mới cho quê hương. Và đó cũng chính là điều mà tổ chức Đoàn luôn mong muốn đồng hành, vun đắp trong suốt chặng đường phát triển. Cảm ơn anh! n Từ nguồn vốn hơn 90 tỷ đồng dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp, hàng trăm dự án của người trẻ Bắc Ninh đã được tiếp sức, nhiều mô hình vươn lên thành doanh nghiệp hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. NGUYỄN THẮNG HƠN 90 TỶ ĐỒNG thắp lửa khởi nghiệp cho người trẻ Anh Trần Văn Đăng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Dự án khởi nghiệp của thanh niên Bắc Ninh được vay vốn từ đề án

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==