21 TIẾP SỨC CÔNG NHÂN VƯỢT NẮNG LỬA Giữa cái nắng bỏng rát của trưa hè tháng 6/2024, con đường đất dẫn lên công trường dựng cột điện 500kV mạch 3, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (cũ), nóng hầm hập như lửa rang. Vượt con dốc đất đỏ ngoằn ngoèo, trơn trượt, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - lúc đó là Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, cùng nhóm đoàn viên, thanh niên hì hục bê từng thùng nước, men theo lối mòn để vào lán trại công nhân. Dưới mái bạt dựng tạm bằng vài cọc tre, các công nhân ngành điện da cháy nắng đang tranh thủ nghỉ giữa ca. Thời điểm đó, do phải chạy đua tiến độ, nhiều người làm việc từ tinh mơ đến tối muộn trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt 40 độ C. Xa khu dân cư, thiếu thốn đủ bề nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. “Khi thấy đoàn viên, thanh niên mang nước uống, quà tặng và đến tận nơi thăm hỏi, động viên, nhiều công nhân rất xúc động. Họ nói rằng sự quan tâm ấy đã tiếp thêm động lực để vượt qua những ngày nắng lửa. Chính những chia sẻ chân thành đó cũng khiến chúng tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho công nhân trên công trình trọng điểm của đất nước”, chị Thúy nhớ lại. Thời điểm đại công trường đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối bước vào giai đoạn nước rút. Trước áp lực tiến độ, Trung ương Đoàn phát động đợt thi đua “30 ngày đêm tham gia cùng ngành Điện xây dựng đường dây 500kV mạch 3”. Ngay sau phát động, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập 74 đội hình thanh niên xung kích với hơn 1.100 đoàn viên tham gia hỗ trợ công trình. Từ miền xuôi Nghi Lộc đến những triền đồi Nam Đàn, Yên Thành…, nơi nào có cột điện đi qua, nơi đó đều có màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng công nhân ngành Điện. Không chỉ thăm hỏi, động viên, người trẻ còn trực tiếp tham gia nhiều phần việc nặng nhọc tại công trường. Những ngày nắng gắt như đổ lửa, các đội hình xung kích thay nhau vận chuyển nước uống, hỗ trợ khuân vác vật liệu, kéo dây, phát quang hành lang lưới điện. Có những cung đường lên đồi chỉ vừa một người đi bộ, bạn trẻ phải gùi từng thùng nước, từng bao đồ thực phẩm vượt dốc để tiếp sức cho lực lượng thi công. Trên những sườn đồi bỏng gió Lào, hình ảnh áo xanh đẫm mồ hôi giữa đại công trường đã trở thành dấu ấn khó quên của mùa hè năm ấy. Tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (cũ) - nơi có 14 vị trí cột điện đi qua, Đoàn xã đã thành lập đội hình xung kích với 18 thanh niên tham gia. Ngoài việc tiếp sức công trường, các bạn còn kiên trì đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối trong hành lang an toàn lưới điện. “Ban ngày hỗ trợ lực lượng thi công, chiều tối lại đi vận động người dân giải phóng mặt bằng. Ai cũng mệt nhưng không ai nề hà vì tất cả đều mong công trình sớm hoàn thành đúng tiến độ”, chị Ngô Thị Xuyến (khi ấy là Bí thư Đoàn xã Nghi Kiều), nói. BIỂU TƯỢNG CỦA KHÁT VỌNG, CỐNG HIẾN Nếu “bát nước công trường” là sự sẻ chia giữa nắng lửa thì “bữa cơm công trường” lại mang đến hơi ấm đặc biệt giữa đại công trường khắc nghiệt. Tại công trình dựng cột điện 309 ở xã Khánh Sơn, nơi hàng chục công nhân của Công ty Sông Đà 11 và đội xung kích Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai thi công nhiều tháng liền, Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các đoàn cơ sở đã tổ chức những bữa cơm nghĩa tình ngay dưới chân cột điện. Sau ngày dài vật lộn với nắng gió, những người công nhân được quây quần bên nhau, nghe tiếng hát của đoàn viên, thanh niên vang lên dưới chân cột điện. Giữa công trường mênh mông gió núi, những bữa cơm không sơn hào hải vị nhưng lại đậm nghĩa tình đã xua đi cảm giác cô đơn của người thợ xa nhà. Cuối tháng 6/2024, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục triển khai các đội hình hỗ trợ giải phóng hành lang tuyến tại vị trí cột DO522-83D. Từ sáng sớm, hàng chục tình nguyện viên xung kích đã có mặt tại đồi để chặt cây, mở lối, hỗ trợ đơn vị thi công. Giữa cái nắng đỏ lửa xứ Nghệ, tiếng máy cưa hòa cùng tiếng hô nhịp của thanh niên vang vọng khắp triền đồi. Đây là phần việc cuối cùng khép lại hành trình “30 ngày đêm vượt nắng, thắng mưa” đầy gian khó, nhưng cũng rất đỗi tự hào của tuổi trẻ Nghệ An trên công trình trọng điểm Quốc gia. Trong khoảnh khắc đặc biệt khi công trình hoàn thành, lá cờ truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam được kéo lên cột điện cao nhất trên tuyến 500kV mạch 3 qua địa bàn Nghệ An. Giữa nền trời cao xanh lộng gió, hai lá cờ tung bay như một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Nghệ An sau những ngày dốc sức đồng hành cùng đại công trường. Đó không chỉ là niềm tự hào của những đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia chiến dịch, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đường dây 500kV mạch 3 giờ đã truyền tải dòng điện xuyên Việt, nối dài thêm sức mạnh cho hệ thống năng lượng quốc gia. Trong kỳ tích đó, có những giọt mồ hôi của công nhân ngành điện, có sự đồng lòng của nhân dân và có cả dấu ấn đẹp của tổ chức Đoàn và thanh niên - những người trẻ luôn sẵn sàng đảm nhận những việc mới, những công trình lớn của đất nước. n Đoàn viên, thanh niên vượt núi dốc, mang nước, quà vào động viên thợ điện thi công đường dây 500kV mạch 3 Ảnh: N.T Hai lá cờ truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam tung bay trên cột điện 500kV mạch 3 ẢNH: N.T Chị Nguyễn Thị Phương Thúy (ở giữa), đến lán tạm động viên công nhân thi công cột điện 309 (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũ) ẢNH: N.T Không chỉ góp ngày công, tuổi trẻ Nghệ An còn mang đến đại công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, những bát nước, bữa cơm công trường và cả tinh thần đồng hành đầy nghĩa tình. Trong ký ức của nhiều công nhân từng thi công xuyên nắng lửa xứ Nghệ, màu áo xanh thanh niên đã trở thành một phần không thể quên của hành trình dựng xây công trình điện quốc gia. NGỌC TÚ HƠN 6.200 BẠN TRẺ HỖ TRỢ THI CÔNG TRONG NHIỆM KỲ, TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC TIẾP TỤC ĐỂ LẠI DẤU ẤN RÕ NÉT KHI THAM GIA, ĐẢM NHẬN NHIỀU NHIỆM VỤ MỚI, KHÓ VÀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC. NỔI BẬT, HỖ TRỢ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 VỚI 465 ĐỘI TNTN ĐƯỢC TRIỂN KHAI, THU HÚT 6.272 ĐVTN THAM GIA GIÚP SỨC 297 ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG CÔNG TRÌNH; THÁO DỠ 262 CÔNG TRÌNH NHÀ Ở, 150 CHUỒNG TRẠI VÀ VẬT KIẾN TRÚC; GIẢI TỎA, PHÁT QUANG 176 HA RỪNG SẢN XUẤT… HỖ TRỢ THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV LÀO CAI – VĨNH YÊN VỚI 44 ĐỘI HÌNH TNTN THU HÚT 3.500 LƯỢT ĐVTN THAM GIA; HỖ TRỢ THÁO DỠ, DI DỜI 127 NHÀ Ở VÀ 193 CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC, CHẶT HẠ CÂY, PHÁT DỌN HÀNH LANG TUYẾN TẠI 60 KHOẢNG CỘT. TRONG CHUYẾN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH CỘT ĐIỆN VT22 VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NGHỆ AN NGÀY 23/6/2024, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH LÚC ĐÓ ĐÃ BIỂU DƯƠNG TINH THẦN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA TUỔI TRẺ NGHỆ AN. THỦ TƯỚNG CŨNG BIỂU DƯƠNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRONG ĐÓ CÓ BÁO TIỀN PHONG, ĐÃ KỊP THỜI TUYÊN TRUYỀN, PHẢN ÁNH SINH ĐỘNG KHÔNG KHÍ THI CÔNG CŨNG NHƯ NHỮNG NỖ LỰC CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3. DẤU ẤN MÀU ÁO XANH trên đại công trường 500kV mạch 3 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==