TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

Làm chủ kỹ thuật cao, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khẳng định vị thế bệnh viện hạng I Với quy mô 760 giường bệnh, 20 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 3 khoa hỗ trợ và 7 phòng chức năng, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Đến nay, bệnh viện được phê duyệt 12.981 danh mục kỹ thuật, trong đó hơn 7.000 kỹ thuật thực hiện thường quy. Nhiều lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi, thay khớp, phẫu thuật thần kinh - cột sống, hồi sức tích cực, lọc máu, nội soi tiêu hóa chuyên sâu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chất lượng cao tại địa phương. BSCKII. Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Song hành với phát triển chuyên môn, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến bệnh án điện tử, ứng dụng phần mềm hỗ trợ chẩn đoán, cảnh báo tương tác thuốc, cảnh báo trùng lặp cận lâm sàng, rút ngắn thời gian chờ đợi”. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng xây dựng môi trường y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.n Ca thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng mở thêm cơ hội điều trị ít xâm lấn cho người bệnh van tim tại khu vực phía nam TP. Đà Nẵng Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đang khẳng định vị thế bệnh viện hạng I, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận. P.V Dấu ấn cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng 1/4 THẾ KỶ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN: năm là một hành trình đủ dài để tạo dựng uy tín, khẳng định chất lượng và ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đối với Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, chặng đường từ năm 2001 đến năm 2026 không chỉ là câu chuyện về sự phát triển của một cơ sở đào tạo, mà còn là hành trình đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên trên con đường chinh phục nghề nghiệp. Từ những lớp học đầu tiên đến hệ thống đào tạo ngày càng hoàn thiện, nhà trường luôn kiên định với mục tiêu đào tạo gắn liền thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, Nhà trường đã không ngừng cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường thời lượng thực hành và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. Dấu ấn của nhà trường được thể hiện qua nhiều thế hệ sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt trên 95%, trong đó hơn 96,7% có việc làm phù hợp. Đó chính là minh chứng cho hiệu quả của mục tiêu đào tạo ban đầu. Không chỉ đào tạo nghề, Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng còn chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, nơi sinh viên được rèn luyện kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân toàn diện. Bước sang tuổi 25, nhà trường tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Đây không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò của Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội. n 25 TRƯỜNG AN “ĐIỂM ĐẾN CHIẾN LƯỢC” HỘI TỤ NHIỀU LỢI THẾ Những năm gần đây, Gia Lai công bố chiến lược phát triển toàn diện với 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và du lịch đẳng cấp quốc tế một cách rộng rãi. Điều đó minh chứng rằng, Gia Lai đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực một cách rõ ràng, có lộ trình. Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông – Tây, Bắc – Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên hành trình mới, tỉnh Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên – Chămpa; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông – công nghiệp”, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; Phát triển dịch vụ cảng – logistics, hình thành trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn; Phát triển đô thị nhanh và bền vững, gắn với bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng dịch vụ. Và hiện thực hóa mục tiêu các trụ cột, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá chiến lược: Xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư lớn; Tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên kết nối cao nguyên – đồng bằng – ven biển. Hiện nay, Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung – Tây Nguyên, vừa về phát triển năng lượng sạch, vừa về du lịch và hạ tầng dịch vụ chất lượng cao. Đấy là một trong những lợi thế hiện hữu mà ít địa phương hội đủ khi mà khu vực phía Đông, tỉnh định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và logistics, tận dụng lợi thế ven biển và kết nối hạ tầng; phía Tây tỉnh định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu. MONG MUỐN HÚT NGUỒN VỐN VÀO LĨNH VỰC KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Để hiện thực hóa chiến lược ‘khơi thông’ nguồn lực, 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có những chuyến khảo sát thực tế về địa bàn phía Tây; đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng đã đặt mọi tâm tư vào các cuộc xúc tiến đầu tư trực tiếp cả trong nước và nước ngoài. Cụ thể, tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng với đoàn lãnh đạo chủ chốt đã đi kiểm tra thực tế, khảo sát hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm tại khu vực phía Tây tỉnh nhằm đánh giá tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng, dịch vụ trên địa bàn… Tiềm năng Gia Lai hiện hữu bởi các lĩnh vực cần-hút dòng vốn mới nhưng có chọn lọc vào dòng dự án trọng điểm trên các lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững… Động thái này cho thấy, lãnh đạo tỉnh Gia Lai luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”. Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai: Hiện tỉnh Gia Lai đang có 25 dự án trọng điểm đang thực hiện thủ tục đấu giá, đấu thầu, gồm: 06 dự án đang tổ chức mời thầu, mời quan tâm về các lĩnh vực như điện gió, điện mặt trời, và khu phố chợ, khu dân cư; 01 dự án về khu phố thương mại và nhà ở đang tổ chức đấu giá; 08 dự án đang thực hiện thủ tục đấu giá về các lĩnh vực khu đô thị sinh thái và dịch vụ; 06 dự án đang làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ thầu; 04 dự án đang làm chủ trương lựa chọn nhà đầu tư... đang được các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đánh giá hồ sơ mời quan tâm. n Với chiến lược 5 trụ cột, Gia Lai đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực. VIỆT HƯƠNG Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt sở ngành khảo sát các khu vực trọng điểm phía Tây để tiến hành mời gọi đầu tư dòng vốn mới GIA LAI: “Gia Lai không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là một đối tác đáng tin cậy, một điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư”. Ông NGUYỄN BAY, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai "Điểm đến chiến lược" của nhà đầu tư CĐ37 MIỀN TRUNG BỨT PHÁ MẠNH MẼ 21/6/2026 Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng khẳng định chất lượng và ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==