Báo Tiền Phong số 205

12 n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 QUỐC TẾ DỒN DẬP CHUẨN BỊ Dữ liệu theo dõi chuyến bay và các quan chức Mỹ cho biết, tuần qua, lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ được điều động từ các căn cứ trong nước tới Trung Đông. Các phi đội tiêm kích đã được bố trí tại nhiều địa điểm trên khắp khu vực này, trong khi máy bay ném bom từ căn cứ ở Mỹ và Anh được đặt trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng mở rộng tác chiến. Bên cạnh đó, hơn 150 nhân viên quân y đã được điều tới Trung tâm Y tế Landstuhl ở Đức trong những ngày gần đây. Đây là cơ sở y tế chủ lực tiếp nhận và điều trị binh sĩ Mỹ bị thương trong các chiến dịch tại Trung Đông. Những bước chuẩn bị này là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang cân nhắc leo thang xung đột, sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran vào căn cứ ở Jordan cuối tuần qua. Một quân nhân Mỹ khác cũng thiệt mạng ở Iraq, trong lúc xử lý nổ có kiểm soát 1 máy bay không người lái của Iran. Ngày 22/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành ngày không kích thứ 12 liên tiếp vào Iran. “Mục tiêu của chiến dịch là tiếp tục làm suy giảm hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển khu vực”, CENTCOM đăng trên mạng xã hội X. Tướng Joseph Votel - cựu Tư lệnh CENTCOM và Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, cho rằng việc tăng cường lực lượng chưa đồng nghĩa rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi. “Ý tưởng cốt lõi là trao cho tổng thống và bộ trưởng chiến tranh sự linh hoạt tối đa, tạo cho họ nhiều phương án lựa chọn nhất có thể”, ông Votel nói. Người phát ngôn Lầu Năm Góc và CENTCOM không bình luận. Nhà Trắng tuyên bố ông Trump “luôn có trong tay mọi lựa chọn”. Việc tăng cường lực lượng cũng có thể nhằm giúp ông Trump có thêm năng lực tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi nhóm này tuyên bố áp lệnh cấm vận hàng hải với Ả-rập Xê-út. Ngày 22/7, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ “xử lý thích đáng” nếu Houthi tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ. Năm ngoái, ông Trump phát động chiến dịch không kích kéo dài gần 2 tháng vào Houthi, trước khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn đơn giản. Chiến dịch khiến Houthi chịu nhiều tổn thất nhưng không bị đánh bại hoàn toàn. Kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát vào tháng 2, lực lượng này hầu như đứng ngoài cuộc, dù vẫn tiếp tục tấn công một số tàu. Tuần trước, Houthi cáo buộc Ả-rập Xêút ném bom đường băng để ngăn máy bay Iran hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Sanaa. Ngày 23/7, một tàu chở dầu di chuyển trên biển Đỏ ngoài khơi miền nam Ả-rập Xê-út bị trúng vật thể bay và bị cháy. Người phát ngôn quân sự Houthi sau đó tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công 2 tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út. KHÔNG ĐỦ ĐỂ THAY ĐỔI Các bước chuẩn bị này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về mục tiêu cuối cùng cũng như chi phí chiến tranh. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chi phí cho cuộc chiến đã vượt 37 tỷ USD. Quay lại chiến tranh toàn diện sẽ khiến kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt hơn, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Ngày 23/7, Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất ngân sách 95 tỷ USD, trong đó 73 tỷ USD dành cho quốc phòng và tình báo. Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng bước đi này sẽ bị xem là ủng hộ cuộc chiến với Iran, trong khi những người khác yêu cầu chính quyền giải trình rõ hơn về chi phí chiến tranh và chiến lược kết thúc. Hạ viện cũng thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng, dù đảng Dân chủ phản đối vì cho rằng nó giúp ông Trump tiến hành chiến tranh với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ngày 23/7, ông Trump đe dọa sẽ ném bom 1 cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên mạng xã hội rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát”. Những ngày gần đây, Mỹ cũng điều nhiều máy bay vận tải từ các căn cứ của lực lượng tác chiến đặc biệt tới Trung Đông. Lực lượng này từng tham gia các chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn trong giai đoạn đầu của chiến dịch Epic Fury. Các máy bay ném bom tầm xa, bao gồm oanh tạc cơ B-1 đang triển khai tại Anh, cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cho chiến dịch quy mô lớn. Trước đó, Mỹ đã điều các máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-16 từ căn cứ Spangdahlem (Đức) và tiêm kích tàng hình F-35 từ căn cứ Lakenheath (Anh) tới khu vực. Jordan và Israel có thể là nơi tiếp nhận những máy bay này. Việc tăng quân diễn ra trong bối cảnh Mỹ vốn đã duy trì hàng chục nghìn binh lính tại Trung Đông. Hải quân Mỹ hiện có 17 tàu chiến trong khu vực, bao gồm 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, 11 tàu khu trục hộ tống cùng 1 đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến. Bà Dana Stroul - cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden nói: “Mỗi lần chính quyền Tổng thống Trump tăng cường hiện diện quân sự, họ đều sử dụng lực lượng đó. Vấn đề hiện nay là không có giải pháp quân sự nếu chính quyền Iran vẫn tồn tại. Không thể loại bỏ mọi tên lửa và máy bay không người lái của Iran, trong khi chỉ dựa vào sức mạnh không quân và hải quân cũng không đủ để thay đổi Tehran một cách cơ bản”. BÌNH GIANG (theo Wall Street Journal) Mỹ đang tăng cường điều động lực lượng quân sự, quân y và khí tài tới Trung Đông, nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn cho Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh ông cân nhắc mở rộng cuộc xung đột với Iran, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề. Mỹ siết chặt vòng vây Iran và Houthi Người dân Iran đi ngang qua một bức tranh tường dọc đường phố Tehran ngày 21/7/2026 ẢNH: GETTY IMAGES Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index, bảng xếp hạng mức độ tự do đi lại trên toàn cầu có nhiều thay đổi. Chỉ số theo dõi mức độ tự do đi lại mà hộ chiếu của các quốc gia mang lại, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh không cần thị thực hoặc được cấp thị thực khi đến nơi. Singapore tiếp tục sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, với khả năng nhập cảnh miễn thị thực hoặc được cấp thị thực tại cửa khẩu đến 192 điểm đến. Khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng nới rộng. Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 22 điểm đến miễn thị thực, tạo ra khoảng cách kỷ lục 170 điểm đến so với quốc gia đứng đầu. Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là quốc gia thăng hạng mạnh nhất kể từ báo cáo trước đó vào tháng 1, tăng ba bậc để cùng Nhật Bản và Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai, với khả năng tiếp cận 188 điểm đến. Thụy Điển xếp thứ ba với quyền nhập cảnh đến 187 điểm đến, tiếp theo là 11 quốc gia châu Âu đồng hạng tư. Các quốc gia đồng hạng tư, với quyền nhập cảnh đến 186 điểm đến, gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha. Áo, Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đồng hạng năm với quyền nhập cảnh đến 185 điểm đến, trong khi Hungary, Ba Lan và Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ sáu. Đứng ở vị trí thứ bảy là Malaysia, Australia và New Zealand, cùng với Canada và bốn quốc gia châu Âu. Hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 87 trên toàn cầu, ngang với các quốc gia Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Haiti. NGỌC ÁNH Hộ chiếu Singapore quyền lực nhất thế giới Singapore tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu mới nhất, với quyền nhập cảnh miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu đến 192 điểm đến. Hộ chiếu Việt Nam giảm 3 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, xuống vị trí 87 thế giới. Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới (Mỹ đứng thứ 10) ẢNH: ST FILE Chỉ số Hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng chính thức và uy tín nhất về hộ chiếu trên thế giới dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần thị thực trước. Phát biểu trong chuyến thăm các đơn vị Lục quân, Phòng không và Không quân tại tỉnh Isfahan hôm 22/7, Tổng tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami cảnh báo lực lượng vũ trang Iran đã liên tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó mọi nguy cơ tấn công từ bên ngoài. Ông cáo buộc Mỹ từng đánh giá sai phản ứng của người dân Iran khi cho rằng lực lượng Mỹ sẽ được chào đón nếu tiến vào nước này. “Người Mỹ từng nghĩ rằng nếu đặt chân lên lãnh thổ Iran, họ sẽ được chào đón. Thay vào đó, họ sẽ phải đối mặt sự thù địch và ý chí kiên cường của người dân Iran”, ông Hatami nói. QUỲNH NHƯ (theo PressTV) Iran cảnh báo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==