CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, Nhà trường đang quyết liệt triển khai Đề án xây dựng trường là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 1901/QĐ-TTg ngày 05/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu và công trình ngoài khơi có ý nghĩa chiến lược, quan trọng. Trong tháng 7 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn NYK Energy Ocean Corporation (NEOC), doanh nghiệp vận tải năng lượng biển trực thuộc Tập đoàn Nippon Yusen Kaisha (NYK), một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới, chuyên khai thác và quản lý đội tàu vận chuyển dầu thô, khí hóa lỏng (LNG, LPG) và các sản phẩm năng lượng. Sau khi tham quan Nhà trường, ông Chikaraishi - Chủ tịch Tập đoàn NEOC đánh giá cao chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn của sinh viên, học viên VMU và nhấn mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đối tác chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực hàng hải. Điểm nhấn là, Nhà trường hiện đang quản lý đội ngũ thuyền viên vận hành trực tiếp trên 8 tàu thuộc đội tàu năng lượng của tập đoàn, đồng thời cung ứng cho 6 thuyền bộ của chủ tàu Nhật Bản do Tập đoàn quản lý. Ông Chikaraishi đã trao đổi với Ban Giám hiệu Nhà trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc mở rộng hợp tác. Trọng tâm là tăng cường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, phối hợp đào tạo thuyền viên cho các dòng tàu chuyên dụng, tổ chức các chương trình thực tập, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản lý khai thác tàu hiện đại. Mới đây nhất trong tháng 8, Nhà trường đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm. Tại buổi làm việc, ông Sofien Lamiri - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm mong muốn được mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác với Nhà trường. Trong đó, chú trọng tăng cường giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, tuyển dụng và đặc biệt là tiếp nhận sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên VMU có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình sản xuất hiện đại và văn hóa doanh nghiệp quốc tế. XANH HÓA, SỐ HÓA NGÀNH HÀNG HẢI PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng chia sẻ, ông vừa tham dự chương trình đối thoại với sỹ quan và thuyền viên do Tập đoàn NYK (Nhật Bản) tổ chức. Chương trình này thu hút các thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thuyền viên đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam. Chương trình đối thoại mở ra cơ hội hợp tác, đồng hành chặt chẽ giữa Nhà trường với Tập đoàn NYK theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong đào tạo gắn với thực tiễn khai thác tàu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực ngoại ngữ, cập nhật công nghệ hàng hải mới và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng xanh hóa, số hóa của ngành hàng hải Việt Nam. Nhà trường và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng vừa có buổi làm việc, trao đổi tiếp tục thúc đẩy chương trình hợp tác trong lĩnh vực có nhiều kinh nghiệm như: nhiên liệu thay thế, giảm phát thải carbon trong vận tải biển, chuyển đổi xanh, an ninh hàng hải, phát triển cảng biển bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, bàn về khả năng triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia và mở rộng kết nối giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Pháp trong thời gian tới. n Trước thềm năm học mới 20262027, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng hải. n NGUYỄN HOÀN Tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao Đoàn công tác của Tập đoàn NEOC tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM: PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tặng quà lưu niệm tới ông Chikaraishi - Chủ tịch Tập đoàn NEOC (Nhật Bản) XUẤT KHẨU CAO SU TĂNG MẠNH Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu từ mủ cao su của Dakruco đạt 221,86 tỷ đồng, tăng 55,5%. Sản lượng mủ cao su xuất bán đạt 4.145,59 tấn, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng cao su xuất khẩu đạt 2.105,76 tấn, tăng 110% so với cùng kỳ; giá bán bình quân đạt 53,4 triệu đồng/tấn, tăng 6%. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 65,53 tỷ đồng, hoàn thành 71,84% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng mủ khai thác và mua ngoài đạt 2.881,53 tấn, vượt 4,83% kế hoạch. Nhà máy Chế biến Mủ cao su sản xuất 3.165,56 tấn, vượt kế hoạch 6 tháng và không phát sinh khiếu nại về chất lượng. MỞ HƯỚNG SANG SẦU RIÊNG Bên cạnh cao su, Dakruco đang thử sức với lĩnh vực sầu riêng xuất khẩu. Công ty TNAE được thành lập ngày 26/5/2026, sau đó khảo sát thị trường và ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kinh doanh xuất khẩu sầu riêng. Trong 6 tháng cuối năm, Dakruco đặt mục tiêu đạt 35 tỷ đồng doanh thu từ sầu riêng, với sản lượng thu hoạch tại Nông trường Cư Bao dự kiến khoảng 700,72 tấn. Riêng TNAE được giao mục tiêu xuất khẩu 150 tấn sầu riêng, lợi nhuận trước thuế 110 triệu đồng. Hiện Dakruco có 3 mã số vùng trồng sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt. Doanh nghiệp định hướng khai thác các mã số này để đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu trái cây tươi thông qua TNAE. TÁI CƠ CẤU VƯỜN CÂY Việc phát triển sầu riêng nằm trong định hướng tái cơ cấu cây trồng của Dakruco. Doanh nghiệp dự kiến xây dựng lộ trình thanh lý một số diện tích cao su giai đoạn 2026-2028 để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Dakruco sẽ khảo sát, phân tích đất trên 616,44 ha tại Nông trường 19/8, Cư M’gar và một số diện tích tại Campuchia, nhằm lựa chọn cây trồng thay thế có hiệu quả kinh tế cao hơn. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn thành trồng mới 283,35 ha cà phê trong quý III/2026. 6 tháng cuối năm, Dakruco đặt mục tiêu xuất bán 5.323 tấn mủ cao su, doanh thu mủ cao su đạt 252,8 tỷ đồng; mảng sầu riêng dự kiến đóng góp thêm 35 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Dakruco, bên cạnh việc duy trì cao su là lĩnh vực cốt lõi, doanh nghiệp đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, tái cơ cấu quỹ đất và tìm kiếm những nguồn doanh thu có giá trị cao hơn. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 3/7, Tổng Giám đốc Dakruco Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của cán bộ, người lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.n 6 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đạt doanh thu 413,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sản lượng cao su xuất khẩu tăng 110%, trong khi doanh nghiệp bắt đầu mở hướng kinh doanh, xuất khẩu sầu riêng. n AN PHÚ Dakruco tăng tốc xuất khẩu Cao su, mở hướng Sầu riêng Ban lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý II/2026 Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng của Dakruco Bên cạnh cao su, Dakruco đang thử sức với lĩnh vực sầu riêng xuất khẩu CĐ50 2 9 DOANH NGHIỆP - PHÁT TRIỂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==