Báo Tiền Phong số 189

15 n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 THỂ THAO Rudi Garcia và sự thành công của bóng đá Bỉ RUDI GARCIA LÀ AI? Chiến lược gia sinh năm 1964 không phải là tên tuổi quá nổi tiếng của bóng đá thế giới. Nhưng ông đủ uy tín nghề nghiệp khi kinh qua những CLB lớn của châu Âu như Marseille, Napoli , Lyon, Lille và Roma. Nếu tính thêm cả Al Nassr của Saudi Arabia, Rudi Garcia có bản CV tương đối ấn tượng. Xuất thân là cựu cầu thủ, từng chơi trên dưới 150 trận chuyên nghiệp tại giải VĐQG Pháp trong màu áo Lille, Caen, Martigues, Rudi Garcia đủ cảm nhận của một cầu thủ cần những gì ở đội bóng. Sự nghiệp sân cỏ của ông bị cắt ngang bởi chấn thương lưng nghiêm trọng năm 1992, khi ông khoác áo Martigues. Nó khiến ông phải chia tay sân cỏ khi mới 28 tuổi. Rudi Garcia phải từ bỏ ước mơ một lần dự Euro hoặc World Cup cùng Tuyển Pháp sau biến cố sức khỏe. Ông khép lại chương sân cỏ nhiều gián đoạn và không thật sự nổi bật. Tuy nhiên, ngay từ khi là cầu thủ, Rudi Garcia sớm bộc lộ tư chất của một HLV có tầm nhìn và cá tính không lẫn lộn. Chấn thương buộc ông phải nghỉ sớm, nhưng nó lại tạo điều kiện để ông chuyển đổi vai trò từ một cầu thủ thành người dẫn dắt. Chỉ hai năm sau khi treo giày, Rudi Garcia đã trở thành HLV trưởng của Corbell Essoness, một đội bóng hạng Nhì của Pháp thời điểm đó. Ông đã xây dựng đội bóng này trở thành hiện tượng của xứ sở Lục lăng sau hai năm cầm quân. Tiếp đó, Rudi Garcia lần lượt dẫn dắt các CLB lớn hơn, từ bệ phóng Corbell Essoness như Saint Etien, Dijon, Le Mans. Những thành công liên tiếp trên băng ghế chỉ đạo đã trao cho Rudi Garcia cơ hội làm việc với đội bóng cũ Lille vào năm 2008. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã biến Lille từ một đội bóng có lối chơi phòng thủ nhàm chán thời HLV Claude Puel trở thành tập thể chơi bóng đẹp mắt, tấn công rực lửa. Trong giai đoạn cầm quân tại đây, Rudi Garcia đã phát hiện và đào tạo những cầu thủ chất lượng cao cho bóng đá Pháp cũng như thế giới. Trong đó, điển hình là trường hợp của Eden Hazard. Rudi Garcia đã nhìn thấy ở cầu thủ nhỏ con người Bỉ những phẩm chất ngôi sao không lẫn lộn và quyết tâm đào tạo anh. Hazard được Rudi Garcia trao cơ hội chơi tự do, giảm thiểu tối đa trách nhiệm phòng ngự nhưng yêu cầu khắt khe về khả năng sáng tạo. Dưới màu áo Lille, Hazard hay đến mức người Pháp so sánh anh với Franck Ribery và phần nào đó, là “bản sao” thu nhỏ của huyền thoại Zinedine Zidane. Bên cạnh Hazard, Rudi Garcia đã xây dựng sự nghiệp cho rất nhiều tên tuổi khác nổi tiếng khắp châu Âu sau này như Yohann Cabaye, Adil Rami, Rio Mavuba, Emerick Aubameang, Gervinho, Mathieu Debuchy, Idrissa Gueye. Đặc biệt, mùa giải 2011/2012, Rudi Garcia đã cứu vãn sự nghiệp tưởng đã đi xuống của Dimitry Payet (đưa về từ Saint Etien) và đưa anh ngang hàng với các ngôi sao hàng đầu của Tuyển Pháp. Tuy nhiên, Rudi Garcia không chỉ hoàn thành công việc ở khía cạnh chuyên môn, ông còn nổi tiếng ở những quyết định “không bao giờ thỏa hiệp” của mình. Ở các CLB từng đặt chân đến, vị thuyền trưởng người Pháp chưa bao giờ thỏa hiệp với bất cứ ngôi sao nào muốn đặt cá nhân lên trên tập thể. Tại Lille, ông đã từng để trung vệ Adil Rami dự bị gần chục trận chỉ vì không tuân thủ đấu pháp, bất chấp thời điểm đó, Adil Rami là tuyển thủ Pháp. Hay như tại Roma mùa giải 2014/2015, Rudi Garcia cũng sẵn sàng đẩy hai tên tuổi lẫy lừng Ashley Cole và Maicon lên ghế dự bị vì tỏ ra bất mãn với các phương pháp xây dựng tập thể của mình. Ông kéo cầu thủ Hà Lan Kevin Strootman về cánh phải và đưa cầu thủ trẻ Hy Lạp, Kostat Manolas từ trung vệ ra biên trái. BÓNG ĐÁ BỈ SẼ PHẢI CẢM ƠN RUDI GARCIA Khi Rudi Garcia được trao quyền năm 2025, ông đã có hơn hai tháng nghiên cứu lại toàn bộ nhân sự và vạch ra phương án xây dựng lại đội bóng. Ông đã có cuộc gặp bao gồm lãnh đạo Liên đoàn và những trụ cột tuyển Bỉ để trình bày kế hoạch của mình. Buổi họp đó được báo chí Bỉ ghi lại như sau: “Đội trưởng Kevin de Bruyne và đội phó Thomas Meunier, Dries Maarteen đã bày tỏ sự không tin tưởng vào Rudi Garcia. De Bruyne sau đó gây sốc với phát biểu “tuyển Bỉ sẽ không đi đến đâu” nếu được đặt dưới tay Rudi Garcia”. Đáp lại, nhà cầm quân người Pháp kiên định nói: “Nếu cậu không thấy hứng thú, cậu có thể không cần làm theo. Nhưng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch này đến cùng”. Nửa năm sau đó, Tuyển Bỉ tập trung ba lần, De Bruyne vẫn đeo băng đội trưởng. Maartens và Meunier vẫn là đội phó. Nhưng đến tháng 3/2026, trong đợt tập trung cuối cùng của Tuyển Bỉ, HLV Rudi Garcia đề nghị một cuộc họp đầy đủ nhân sự lãnh đạo Liên đoàn với toàn bộ các tuyển thủ. Ông chỉ định người đeo băng thủ quân là Youri Tielemans. Đội phó là Romelu Lukaku, hai cán sự là thủ thành Thibaut Courtois và Hans Vanaken. De Bruyne được “giải phóng” khỏi chức vụ và gánh nặng như lời lý giải của Rudi Garcia. Tại World Cup 2026, Tuyển Bỉ có những sự thay đổi lớn khi liên tục có xáo trộn đội hình và các ngôi sao như De Bruyne, Trossard, Onana, Doku cũng luân phiên thi đấu chứ không còn chuyện mặc nhiên có suất chính thức. Đặc biệt, cựu đội trưởng De Bruyne chưa trận nào thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh thường được thay ra giữa hiệp hai. Trong trận đấu với Tuyển Mỹ hôm qua, De Bruyne dự bị cả trận ngay cả khi HLV Rudi Garcia sử dụng cả 5 quyền thay người. “Chưa bao giờ, Tuyển Bỉ có thể đặt De Bruyne ra ngoài đội hình trong 15 năm qua. Hôm nay là ngoại lệ”, tờ Dailymail nhấn mạnh. Tờ báo này còn so sánh sự quyết đoán của Rudi Garcia là thứ HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha không dám thực hiện, khi ông không dám động đến Ronaldo. “Nếu Martinez có dũng khí của Rudi Garcia, Bồ Đào Nha có thể đã khác. Hai quyết định của HLV mang đến hai kết quả khác nhau dù bản chất sự việc là giống nhau”, Dailymail bình luận. Hôm nay, Tuyển Bỉ hiên ngang tiến vào Tứ kết với Tây Ban Nha khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1. Nhưng từ khoảnh khắc này, Tuyển Bỉ đã sang trang. Rudi Garcia đang tạo nên một đội bóng biết chiến đấu đúng nghĩa chứ không phải một tập hợp gồm nhiều ngôi sao. VŨ BẢO THẮNG Từng bị nghi ngờ năng lực, nhưng vượt lên tất cả, Rudi Garcia đã chứng minh những gì ông hành động là đúng. Hôm qua, chiến thắng trước tuyển Mỹ không đơn giản là một trận bóng đá. Nhà cầm quân người Pháp đang tạo nên một thế hệ “thực sự biết chiến đấu” cho bóng đá Bỉ. HLV Rudi Garcia “Nếu Martinez có dũng khí của Rudi Garcia, Bồ Đào Nha có thể đã khác. Hai quyết định của HLV mang đến hai kết quả khác nhau dù bản chất sự việc là giống nhau”. DAILYMAIL bình luận Cú đúp của tiền đạo Erling Haaland đã chính thức tiễn Brazil về nước, đồng thời làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của toàn đội, các quyết định của HLV Ancelotti. Nhiều mũi dùi dư luận đã hướng thẳng vào chiến lược gia người Ý, người chỉ có vỏn vẹn 1 năm để nhào nặn lại đội hình sau 3 đời HLV tạm quyền. Tuy nhiên, ông Caetano khẳng định CBF sẽ không “bỏ rơi” vị thuyền trưởng 67 tuổi chỉ sau một cơn bão. “Ông ấy là HLV của chúng tôi và sẽ tiếp tục đồng hành trong suốt chu kỳ này”, Caetano chia sẻ. “Một trong những nguyên nhân chính khiến chúng tôi thất bại ở kỳ World Cup này là thiếu đi một định hướng dài hạn ổn định, và chúng tôi không thể lặp lại sai lầm đó một lần nữa”. Dẫu vậy, các quyết định chiến thuật của Ancelotti trong trận đấu vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn. Ông bị chỉ trích vì để Bruno Guimaraes thực hiện quả phạt đền hỏng ăn từ sớm, cũng như việc giữ hai lão tướng 34 tuổi Casemiro và Danilo thi đấu đến tận cuối trận, khi đôi chân của họ đã trở nên nặng nề và đội tuyển Brazil tỏ ra hoàn toàn bế tắc. Sự xuất hiện của Neymar trong hiệp hai cũng không mang lại sự khác biệt đáng kể nào, ngoại trừ bàn thắng trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng. Truyền thông Brazil ngay lập tức tung ra những lời bình luận sắc lạnh. Tờ Folha de Sao Paulo nhận định các quyền thay người của Ancelotti “không thể đánh thức một đội bóng đang rệu rã”, đồng thời nhấn mạnh con số 35% thời lượng kiểm soát bóng trước Na Uy là mức thấp nhất trong lịch sử các trận đấu của Brazil tại World Cup kể từ năm 1966. “Giờ đây, câu hỏi lớn đặt ra là liệu thất bại này sẽ mãi là một vết sẹo khó phai hay sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một công cuộc tái thiết và hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Brazil”, ấn phẩm xứ Samba bình luận. ĐẶNG LAI HLV Carlo Ancelotti tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Brazil HLV Carlo Ancelotti Giám đốc bóng đá của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Rodrigo Caetano, vừa xác nhận HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nước này cho đến hết World Cup 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==