13 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 Không chỉ công bố phổ điểm, Bộ GD&ĐT còn công bố bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất theo từng môn. Trong 12 môn thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương có điểm trung bình môn thi cao nhất gồm: Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý. Trong đó, tiếng Anh có mức điểm trung bình là 5,397, vượt cả TP Hồ Chí Minh, xếp thứ hai toàn quốc. Với mức điểm này, Tuyên Quang còn vượt cả Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng..., những địa phương vốn có thế mạnh về ngoại ngữ. Kết quả này càng trở nên nổi bật trong bối cảnh đề thi tiếng Anh năm nay được đánh giá có độ khó cao. Ngay cả 10 địa phương dẫn đầu cả nước cũng chỉ đạt điểm trung bình trong khoảng từ 4,988 đến 5,549. Điều này đồng nghĩa với việc địa phương xếp thứ 10 là TP Huế còn chưa chạm mốc 5 điểm, trong khi Tuyên Quang tạo khoảng cách gần 0,5 điểm so với vị trí này. Đây cũng là bước tiến rất lớn của Tuyên Quang ở môn Tiếng Anh khi năm 2025, địa phương chỉ đứng thứ 19 cả nước về điểm trung bình môn thi. Việc tăng 17 bậc chỉ sau một kỳ thi là mức biến động hiếm gặp đối với một môn học vốn phản ánh quá trình tích lũy kiến thức trong nhiều năm. Môn Hoá học của Tuyên Quang có điểm trung bình là 6,766 xếp vị trí thứ hai, sau Hà Tĩnh chỉ 0,13 điểm. Mức điểm Hoá học của Tuyên Quang cũng vượt Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng... Môn Vật lý của địa phương này cũng xếp thứ 9 toàn quốc, với điểm trung bình 5,827. Ngoài ra, hai môn thuộc nhóm Khoa học xã hội là Lịch sử và Địa lý của Tuyên Quang năm nay cũng lần lượt xếp thứ 8 và thứ 9 toàn quốc. Nếu so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả năm nay cho thấy sự thăng hạng đáng kể của Tuyên Quang. Năm 2025, ngoài môn Tin học đứng thứ 6 cả nước, địa phương này không có thêm môn nào lọt nhóm 10 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất. Chỉ sau một năm, Tuyên Quang đã có tới 5 môn góp mặt trong nhóm dẫn đầu cả nước. Ngoài 5 môn thi có điểm trung bình thăng hạng, ở môn Toán, dư luận phát hiện bất thường khi Tuyên Quang có tới 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán; riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm 10 liên tiếp trong dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75. Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang ở mức kỷ lục 9,60, cao hơn gần 1 điểm so với trường chuyên xếp thứ hai và vượt xa các trường tốp đầu như Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội - Amsterdam, Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Phan Bội Châu (Nghệ An) .... Trong khi các trường chuyên mạnh thường chỉ chênh nhau 0,1- 0,2 điểm. Bộ GD&ĐT đã lập Tổ công tác bao gồm cả đại diện Bộ Công an tiến hành xác minh tại địa phương. HÀ LINH Ngoài môn Toán với nhiều bài thi đạt điểm 10, Tuyên Quang có 5 môn đạt điểm trung bình lọt top 10 toàn quốc. 5 môn thi có điểm trung bình cao nhất toàn quốc Năm 2026, Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có tổng cộng 19.338 thí sinh tham gia dự thi môn Toán. Kết quả thi khiến dư luận băn khoăn. Trong mọi kì thi chuẩn hóa trên thế giới, phổ điểm luôn vận hành theo quy luật phân phối chuẩn hình chuông. Theo đó, nhóm học sinh xuất sắc càng tiến gần về điểm tuyệt đối, số lượng phải càng giảm dần theo mô hình kim tự tháp. Thế nhưng, kết quả thi tốt nghiệp môn Toán của Lào Cai, lại đánh sập hoàn toàn quy luật này. Tại mốc điểm tuyệt đối 10/10 ghi nhận 60 thí sinh đạt (chiếm 0,3% tổng số thí sinh toàn tỉnh). Tại mốc 9,75 điểm chỉ có vỏn vẹn 19 thí sinh. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối tại Lào Cai cao gấp hơn 3 lần số thí sinh đạt điểm 9,75 điểm. Thậm chí số lượng thí sinh đạt điểm 9 chỉ có 13 em. Tức, số thí sinh đạt điểm 10 gấp 4,6 lần số thí sinh đạt điểm 9. Đây là một hiện tượng "quái dị" về mặt thống kê. Rất khó để giải thích bằng lí thuyết giáo dục thông thường rằng tại sao học sinh có thể làm đúng trọn vẹn 100% câu hỏi đông gấp nhiều lần nhóm học sinh sơ sẩy làm sai 1-2 câu. Sự bất cập không chỉ dừng lại ở đỉnh 10 điểm, mà còn lan rộng ra toàn bộ phân khúc điểm giỏi khi bóc tách các mốc điểm thấp hơn. Tại mốc 9,5 điểm có 83 em nhưng đến mốc 9,25 chỉ có 27 thí sinh đạt được. Sự sụt giảm số lượng ở phân khúc điểm thấp hơn tạo nên một vùng "lõm" vô lí. Sự đứt gãy của chuỗi số liệu lũy kế này đặt ra nhiều câu hỏi đối với các nhà quản lí, các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT môn Toán vừa qua. Nhìn rộng ra toàn tỉnh, chất lượng học lực môn Toán của Lào Cai không xuất sắc. Thống kê cho thấy mốc điểm 9,0 trở lên toàn tỉnh cũng chỉ có 477 thí sinh, chiếm 2,5% tổng số thí sinh dự thi. Điều này khẳng định đề thi năm nay có độ phân hóa cao. Nhưng tại sao trong một đề thi phân hóa mạnh, một tỉnh miền núi vốn có mặt bằng chung điểm giỏi khá mỏng (chỉ 2,5%), nhưng riêng ở mức điểm tối đa (điểm 10), số lượng học sinh lại chiếm tới gần 13% tổng số học sinh giỏi của cả tỉnh (tính từ điểm 9 trở lên)? Tại sao phân khúc điểm 9; 9,25 và 9,75 phân bố rất mỏng còn điểm 10 lại dày đặc? Bởi 44/60 em đạt điểm 10 tập trung ở dải số báo danh từ 15009911 đến 15010303. Số lượng điểm 10 môn Toán của Hà Tĩnh cũng khiến dư luận xôn xao, khi nhìn vào thống kê, dữ liệu cũng có sự đứt gãy tương tự. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 167 điểm 10 môn Toán, nhưng chỉ có 38 điểm 9,75; điểm 9,5 lại vọt lên 241 em nhưng điểm 9,25 chỉ có 65 em. Tổng số thí sinh điểm 8 trở lên của Hà Tĩnh chiếm 20%, trong đó 80 điểm 10 tập trung ở dải số báo danh từ 42006021-42006612. HOA BAN Lào Cai, Hà Tĩnh "đột biến" điểm 10 môn Toán Phân tích sâu số liệu thống kê điểm Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại tỉnh Lào Cai đã làm lộ ra một nghịch lí toán học và thống kê chưa từng có: Số lượng điểm 10 tuyệt đối nhiều một cách đột biến, đè bẹp các mốc điểm cận kề và làm đảo lộn quy luật phân phối chuẩn. Ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi chuyên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tập trung xác minh thêm một số trường hợp liên quan. Thí sinh tìm hiểu thông tin trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGHIÊM HUÊ TUYÊN QUANG:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==