Báo Tiền Phong số 184

3 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 THỜI SỰ VINH DỰ MANG TÊN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Lễ kỷ niệm là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác. Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại thời khắc lịch sử cách đây đúng 50 năm, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. "Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước", ông Trần Lưu Quang nói. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, việc được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự thiêng liêng, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Ông cho biết trong suốt 50 năm qua, TPHCM luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự đồng hành của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, kiều bào và bạn bè quốc tế. THỰC HIỆN CHO ĐƯỢC KHÁT VỌNG VÀ MONG MUỐN CỦA BÁC Đánh giá về chặng đường phía trước, ông Trần Lưu Quang cho rằng TPHCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi mở rộng không gian phát triển cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo ông Quang, việc hợp nhất không gian phát triển không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới, mở ra tầm vóc phát triển mới cho thành phố. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM". Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân. "Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", ông Quang nhấn mạnh. Ông Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung, tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, quyết tâm xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Để mỗi khi nhắc đến TPHCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng mà còn tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên. Đó là lời hứa của chúng ta với lịch sử, là trách nhiệm của chúng ta đối với hiện tại và là cam kết đối với các thế hệ mai sau", ông Trần Lưu Quang nói thêm. HỮU HUY- NGÔ TÙNG Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cả nước và sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu người dân". Thành phố đã khởi công xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. (Ảnh phối cảnh khu công viên văn hóa Bến Nhà Rồng sau khi hoàn thiện) Chọn ở lại để phát triển cùng thành phố Tại buổi lễ, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng- nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đại diện công dân Thành phố phát biểu bày tỏ niềm tự hào. Bà cho biết, hơn 50 năm qua, bà được chứng kiến thành phố hồi sinh và phát triển từng năm, từng ngày, cùng đồng nghiệp hình thành phát triển Bệnh viện Từ Dũ. 50 năm, đội ngũ y bác sĩ đã từng bước làm chủ kỹ thuật hiện đại, tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực. Đi qua quãng thời gian dài phấn đấu phát triển cùng thành phố, bà cảm nhận được tình cảm, trí tuệ của biết bao nhiêu con người ở đây chứ không chỉ là những thành quả mắt thấy là nhà cao tầng, hạ tầng giao thông. “Tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến Thành phố văn minh, phát triển như ngày hôm nay, xứng đáng với tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề y, chọn Bệnh viện Từ Dũ, chọn ở lại để phát triển cùng thành phố". "Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển". Bí thư Thành ủy TPHCM TRẦN LƯU QUANG CHUYỆN HÔM NAY Ý tưởng ấy đến từ một người con của Nam bộ thành đồng. Trong bài thơ Ta đi tới, tháng 8/1954, nhà thơ Tố Hữu viết: Ai vô thành phố/ Hồ Chí Minh/Rực rỡ tên vàng. Quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh của Quốc hội khóa VI là một quyết định mang ý nghĩa lịch sử, không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện khát vọng lớn lao về hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc và sự phồn vinh của đất nước. Cùng với đó là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao đối với một thành phố có vị trí đặc biệt của nước ta. Suốt nửa thế kỷ qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một chặng đường đầy gian lao, khó nhọc nhưng cũng không kém phần vinh quang. Đó là đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng độc lập, thống nhất, phồn vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và của cả dân tộc. Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu và hội nhập cùng thế giới, sánh vai với cường quốc năm châu. Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hành trình 50 năm mang tên Bác không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, quy mô kinh tế hay diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Điều làm nên giá trị bền vững của thành phố chính là việc từng bước hiện thực hóa những giá trị mà tên gọi Hồ Chí Minh gửi gắm: lòng yêu nước, tinh thần phụng sự nhân dân, khát vọng đổi mới, ý chí vượt khó và trách nhiệm tiên phong vì lợi ích chung của đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình, cùng cả nước tiến tới những mục tiêu phía trước cao hơn, to lớn hơn. Cũng vì vậy, trách nhiệm càng nặng nề hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện. Tất cả những nhiệm vụ đó, suy cho cùng đều hướng về một mục tiêu lớn: Hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc của người dân ở siêu đô thị này là những điều cụ thể, thiết thực, sát sườn với cuộc sống. Đó là không còn cảnh bị kẹt xe hay ngập nước triền miên; môi trường không ô nhiễm và ai cũng được hít thở bầu không khí trong lành, không còn kinh sợ với thực phẩm bẩn tràn lan; ai cũng có việc làm và thu nhập ổn định, có chốn an cư, được chăm sóc y tế và con cái đều được đến trường… Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, “đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển”. Vì rằng, nếu người dân không được hay không cảm thấy hạnh phúc thì thành phố dù hiện đại, phồn vinh cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, trong hành trình tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng song trùng với hiện thực hóa hạnh phúc của nhân dân. Đ.D Hiện thực hóa khát vọng TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==