Báo Tiền Phong số 184

11 PHÁP LUẬT n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 Cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn tiền, hợp thức hóa tài sản bằng việc đầu tư bất động sản, mua ô tô và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Thực hiện Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; và Quyết định số 1139 ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản và tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng của Mỹ, trong đó có Cơ quan điều tra thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ và Liên minh Sáng tạo và Giải trí thuộc Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác minh, điều tra đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có yếu tố xuyên quốc gia. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã tạo lập và vận hành hơn 100 website chuyên đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim trong và ngoài nước. Toàn bộ số phim này đều được sao chép, phát tán khi chưa được sự đồng ý hoặc cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan. Các website thu hút lượng lớn người dùng tại nhiều quốc gia truy cập xem phim, tạo nguồn doanh thu quảng cáo đặc biệt lớn. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng. Tiền được chuyển qua nhiều ví điện tử, tài khoản trung gian trước khi rút về các tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó sử dụng để đầu tư bất động sản, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương khác. Đồng thời, Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”. Cùng với đó, khởi tố Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để phục vụ điều tra; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời tập trung xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. MINH ĐỨC Các đối tượng đã lập hơn 100 website phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim, qua đó thu lợi bất chính hơn 308,4 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, đây là một trong những chuyên án lớn về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng gắn với hành vi rửa tiền, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số lành mạnh, minh bạch và bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Xóa sổ đường dây hơn 100 website phim lậu Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng Ngày 2/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả công tác cho thấy, lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong điều kiện số lượng các vụ việc và tiền phải thi hành tăng cao, cùng nhiều đại án với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, tài sản rải rác ở nhiều địa phương…, toàn hệ thống thi hành án dân sự đã nỗ lực, kết quả vẫn giữ được sự ổn định. Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, thi hành án dân sự đã thi hành xong 350.323 việc, đạt tỉ lệ 55,4% so với cùng kỳ năm 2025; về tiền, đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 31,1%. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6.000 tỷ đồng. Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai rà soát toàn diện TTHC. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai chiến dịch tổng rà soát hệ thống TTHC, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD. Qua đó, cắt giảm 697 TTHC, đơn giản hóa 673 TTHC, cắt giảm 1.754 ĐKKD không cần thiết. Đến nay, đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 (riêng 11 nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm, bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW)… HOÀNG AN Lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác với các thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống trang, kênh của Lê Trung Khoa. Tại cơ quan công an, các trường hợp liên quan thừa nhận đã bình luận, tương tác với nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Qua xác minh, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng thông tin trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc và ký cam kết không tái phạm. Theo cơ quan công an, Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện sống tại Đức) đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cuối năm 2025, TAND TP. Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt Khoa 17 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Khoa sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. NGUYỄN NGỌC 63 người tương tác, phát tán thông tin xấu độc Ngày 2/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 người tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung xấu độc trên mạng xã hội. Trong số 63 trường hợp có 2 người bị phạt hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng ẢNH: CACC Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Khi phát hiện thông tin vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an. Từ trái qua phải: Đối tượng Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh Từ trái qua phải: Đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==