Báo Tiền Phong số 174

Trong bài phát biểu trước số 10 phố Downing, Thủ tướng Starmer cho biết đã có cuộc trao đổi với Vua Charles III trong sáng qua. Ông cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trong trật tự và suôn sẻ, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ hoàn toàn người kế nhiệm. Trong những lời cuối cùng, ông nói rằng khi rời khỏi cương vị hiện nay, ông sẽ dành thời gian cho công việc quan trọng nhất của đời mình: Trở thành người chồng tốt nhất đối với người vợ tuyệt vời Victoria và là người cha tốt nhất của những đứa con thân yêu. “Giờ đây, khi rời khỏi công việc lớn nhất trong chính trường Anh, tôi sẽ tập trung vào công việc quan trọng nhất - trở thành người chồng tốt nhất của người vợ tuyệt vời Victoria và là người cha tốt nhất của những đứa con xinh đẹp của chúng tôi”, ông Starmer xúc động nói trước khi khép lại bài phát biểu. Nước mắt đã trào dâng trong mắt ông và giọng ông nghẹn lại khi kết thúc bài phát biểu. Ông Starmer trở thành thủ tướng thứ sáu của Anh trong vòng 1 thập kỷ phải đứng trước số 10 phố Downing để thông báo rời nhiệm sở trước thời hạn. Ông đã dành những ngày cuối tuần qua để cân nhắc tương lai chính trị của mình, sau khi đối thủ cùng đảng Andy Burnham chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt để giành ghế tại Quốc hội. Ông Burnham, người vừa kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng Manchester, tranh cử với mục tiêu thách thức ông Starmer trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Công đảng và ghế thủ tướng. Ông Burnham dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Quốc hội trong ngày 22/6. Chưa rõ liệu ông Burnham sẽ được mặc nhiên kế nhiệm hay phải đối mặt một cuộc đua giành vị trí lãnh đạo sau khi ông Starmer từ chức. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cho biết ông sẽ tham gia tranh cử nếu cuộc đua được tổ chức. Sự bất mãn đối với Thủ tướng Starmer đã âm ỉ trong nhiều tháng qua. Các nghị sĩ Công đảng ngày càng sốt ruột trước tình trạng suy giảm mức độ ủng hộ dành cho chính phủ kể từ khi ông Starmer dẫn dắt đảng trung tả giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024. Ông Starmer gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công đang xuống cấp và giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Ông cũng bị ảnh hưởng bởi hàng loạt sai lầm chính trị, trong đó có quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson - người bạn từng vướng bê bối liên quan tỷ phú phạm tội tình dục Jeffrey Epstein - làm Đại sứ Anh tại Mỹ. Công đảng đang mất dần cử tri theo khuynh hướng tự do vào tay đảng Xanh, đồng thời phải đối mặt sự trỗi dậy của đảng Reform UK chống nhập cư do chính trị gia Nigel Farage lãnh đạo. Trước khi ông Starmer đưa ra thông báo chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng, gắn việc ông Starmer sẽ từ chức với hai vấn đề mà ông thường xuyên chỉ trích: nhập cư và năng lượng tái tạo. “Keir Starmer sẽ từ chức Thủ tướng Vương quốc Anh. Ông ấy đã thất bại nặng nề ở hai vấn đề rất quan trọng - NHẬP CƯ VÀ NĂNG LƯỢNG (HÃY KHAI THÁC DẦU Ở BIỂN BẮC!). Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp!”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội ngày 21/6. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) 16 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo hãng tin Iran Tasnim, ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, phái đoàn Mỹ và Iran đã thảo luận về những bước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các nội dung trọng tâm gồm việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ. Ông Baghaei khẳng định cuộc trao đổi đã đạt được "tiến triển tốt", đồng thời cho biết Mỹ và Iran đều nhất trí các tàu thương mại phải được phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thêm, hai bên trung gian hòa giải Qatar và Pakistan sẽ sớm công bố một văn bản nêu rõ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán. Theo tuyên bố chung từ hai bên trung gian hòa giải Pakistan và Qatar, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã diễn ra trong một "bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng" và đạt được "tiến triển đáng khích lệ". Hai bên đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao nhằm giám sát tiến trình hòa giải ở cấp chính trị. Dưới sự điều phối của ủy ban này, các nhóm công tác chuyên trách sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân, trừng phạt, giám sát thực thi thỏa thuận và giải quyết tranh chấp để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ, cũng như các vấn đề khác. Thông cáo cho biết ủy ban đã “nhất trí về lộ trình hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày”; các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tuần này nhằm xử lý toàn bộ các vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, Mỹ và Iran nhất trí thiết lập một cơ chế giảm xung đột liên quan đến Li-băng với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại quốc gia này. GỠ TRỪNG PHẠT VỀ DẦU MỎ Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt được những kết quả quan trọng sau vòng đàm phán. Trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 22/6, ông Araqchi cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran đã được miễn trừ trừng phạt, các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, một phần tài sản bị đóng băng được giải phóng và một kế hoạch tái thiết, phát triển quy mô lớn dành cho Iran đã được khởi động. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm việc thực thi hiệu quả cơ chế giảm xung đột tại Li-băng, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt bất chấp các nỗ lực ngừng bắn. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Mỹ-Iran nhất trí về lộ trình thỏa thuận cuối cùng Thủ tướng Anh thông báo từ chức Chi phí của cuộc xung đột Mỹ-Iran đối với Bộ Chiến tranh Mỹ vào khoảng 40 tỷ USD, CNN ngày 21/6 dẫn số liệu sơ bộ từ một phân tích sắp công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Con số này bao gồm chi phí đạn dược, trang thiết bị bị phá hủy và thiệt hại tại các căn cứ, nhưng không bao gồm chi phí vận hành vốn đã nằm trong ngân sách hơn 1.000 tỷ USD của Bộ Quốc phòng cho năm tài khóa 2026, theo ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại CSIS, nói với CNN. Lầu Năm Góc đã đệ trình yêu cầu bổ sung ngân sách trị giá 80 tỷ USD, theo hai nguồn tin chính phủ Mỹ nói với CNN. Trong đó, chưa đến 20 tỷ USD liên quan trực tiếp đến nhu cầu tức thời của cuộc chiến Iran, và con số này cũng chưa bao gồm các chi phí như sửa chữa cơ sở hạ tầng và duy trì căn cứ quân sự ở khu vực. Khoảng 26 tỷ USD được chi cho đạn dược. Đạn dược là khoản chi lớn nhất, theo ông Cancian - người cho biết Mỹ đã sử dụng số lượng lớn vũ khí tầm xa, tinh vi và đắt đỏ. Ví dụ, một tên lửa Tomahawk có giá khoảng 2,5 triệu USD, và Mỹ đã sử dụng khoảng 1.000 quả trong chiến dịch, theo ông Cancian. Cuộc chiến gây áp lực lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Các chuyên gia và quan chức nói với CNN rằng, quân đội Mỹ đã sử dụng một phần đáng kể kho tên lửa quan trọng. Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng vào đầu tháng 6 để buộc các công ty quốc phòng tăng sản xuất vũ khí. Chi phí chiến tranh giảm dần theo thời gian khi các cuộc tấn công ít hơn và việc sử dụng vũ khí đắt tiền giảm, theo CSIS. Nhóm nghiên cứu ước tính 100 giờ đầu của cuộc chiến đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD. Đến ngày thứ 12, tổng chi phí đã lên khoảng 16,5 tỷ USD. Ngoài Bộ Chiến tranh, các cơ quan khác cũng phải gánh chịu chi phí. Mặc dù Bộ Chiến tranh gánh phần lớn chi phí, cuộc xung đột cũng khiến các cơ quan khác như Bộ An ninh Nội địa và Bộ Cựu chiến binh tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD, theo số liệu sơ bộ của CSIS. Trong đó, khoảng 165 triệu USD được cho là liên quan đến “giá nhiên liệu tăng cao”, theo ông Cancian. THÁI AN (theo CNN) Mỹ và Iran đã đạt được những tiến triển quan trọng trong vòng đàm phán mới nhất tại Thụy Sĩ, với việc hai bên nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Chiều 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, nhưng tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi Công đảng hoàn tất cuộc bầu chọn lãnh đạo mới. Phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Thuỵ Sĩ Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức ẢNH: REUTERS Chi phí niêm yết của cuộc chiến khoảng 40 tỷ USD Mỹ phóng tên lửa Tomahawk về phía Iran ngày 1/3/2026 ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==