15 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bước vào trận đấu với niềm tin giành chiến thắng rất lớn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép Cape Verde về phần sân nhà, nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. “Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói rằng Tây Ban Nha giữ bóng gần như toàn bộ thời gian của trận đấu. Nhưng kiểm soát trận đấu không chỉ đơn thuần là kiểm soát bóng”, HLV Pedro Brito, thường được biết đến với tên gọi Bubista, phát biểu với báo giới. “Chúng tôi đã làm điều đó theo một cách khác. Tất nhiên, chúng tôi muốn có nhiều pha chuyển đổi trạng thái để tấn công hơn, nhưng Tây Ban Nha là một đội bóng rất khó chịu, vì vậy chúng tôi hài lòng với kết quả này”, HLV trưởng của Cape Verde nói. Theo HLV trưởng Tây Ban Nha, ngày nay, nhiều đội bóng thành công nhờ khả năng tổ chức phòng ngự. Ở World Cup, theo thống kê, nhiều đội giành chiến thắng từ các pha chuyển trạng thái hoặc những tình huống bóng chết. Cape Verde cũng chuẩn bị theo hướng đó. Việc World Cup được mở rộng lên 48 đội đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá như Cape Verde góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, và đại diện châu Phi đã tận dụng tốt cơ hội đó. “Thế giới bóng đá đã cởi mở hơn và những đội tuyển nhỏ có nhiều cơ hội hơn để đối đầu với các đội bóng đẳng cấp cao”, HLV Bubista cho biết. “Tôi nghĩ bóng đá là sự tổ chức, lòng dũng cảm và quyết tâm. Những đội bóng nhỏ lấy đó làm nền tảng để phát huy tối đa khả năng của mình khi đối đầu với các đội bóng lớn hơn". Một trong những mục tiêu của Cape Verde tại World Cup là quảng bá hình ảnh đất nước và đội tuyển tới đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, HLV Bubista khẳng định đội bóng của ông không chỉ dừng lại ở đó. “Chúng tôi luôn nói rằng mình muốn mọi người biết đến đất nước và đội tuyển của chúng tôi”, ông nói. “Chúng tôi đã thể hiện được sự tổ chức và lòng quả cảm. Đó cũng chính là minh chứng cho con người Cape Verde, luôn kiên cường và không ngừng vượt qua khó khăn”. “Trước khi đến đây, tôi đã nói rằng mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi biết chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vượt qua những thử thách đó”, HLV Bubista nhấn mạnh. Thủ môn kỳ cựu Vozinha đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để giúp Cape Verde giữ sạch lưới trước sức ép của Tây Ban Nha. Dù vậy, HLV Bubista muốn dành lời khen cho toàn đội thay vì chỉ một cá nhân. “Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và hoàn toàn xứng đáng nhận được lời chúc mừng”, HLV Bubista nói. “Nhưng tôi nghĩ toàn đội đã chơi rất tốt về mặt phòng ngự. Tất nhiên, cậu ấy cũng ở đó để hỗ trợ đội bóng. Tôi rất vui khi cậu ấy được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng tôi cho rằng cả tập thể đã có một màn trình diễn tuyệt vời”. Sau trận hòa đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha, Cape Verde sẽ tiếp tục hành trình tại bảng H bằng cuộc đối đầu với Uruguay vào cuối tuần tại Miami. TRỌNG ĐẠT Bí quyết giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, Cape Verde vẫn khiến Tây Ban Nha bất lực và giành trận hòa 0-0 ở trận ra mắt World Cup nhờ lối chơi chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu quả cảm. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina và Algeria tại World Cup 2026 diễn ra ngày 17/6 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Á hậu Phương Nga cho biết cô yêu thích Messi và dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng trước Algeria. Phương Nga cho biết mỗi kỳ World Cup là khoảng thời gian gia đình cô có thêm rất nhiều câu chuyện thú vị. Nếu như cô xem bóng đá với tâm thế thư giãn, tận hưởng không khí lễ hội thì chồng cô - diễn viên Bình An lại thuộc nhóm khán giả theo dõi rất kỹ từng trận đấu, từ đội hình ra sân, chiến thuật cho đến những thống kê bên lề. “Anh An có thể nhớ tên cầu thủ, lịch thi đấu và thậm chí là cả những thông tin mà tôi không hiểu sao anh ấy nhớ được. Còn tôi thường xem theo kiểu ai đá đẹp hơn, đội nào tạo cảm xúc nhiều hơn,” Phương Nga chia sẻ. Nhắc đến trận Argentina gặp Algeria, Á hậu Việt Nam cho biết cô không phải chuyên gia bóng đá nên sẽ không đưa ra những nhận định về chuyên môn. Tuy nhiên, với tư cách một người yêu thích không khí World Cup, cô vẫn nghiêng về chiến thắng dành cho đội bóng Nam Mỹ. “Ở nhà tôi, cứ nhắc đến Argentina là gần như mặc định sẽ nhắc đến Messi. Tôi nghĩ nhiều gia đình Việt Nam cũng giống vậy. Có những người không theo dõi bóng đá thường xuyên nhưng đến World Cup vẫn muốn xem Messi thi đấu. Anh Bình An cũng là một trong những người như thế”, cô nói. Theo Phương Nga, Argentina luôn mang đến cảm giác của một đội bóng lớn, giàu bản lĩnh và biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Cô dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng 2-1. “Điều tôi thích ở World Cup là mọi người có thêm lý do để tụ tập, trò chuyện và cổ vũ cùng nhau. Có những người bình thường không xem bóng đá nhưng đến World Cup vẫn hào hứng thức khuya. Không khí đó rất đặc biệt,” cô chia sẻ. Trận Argentina gặp Algeria thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chờ đợi màn trình diễn của siêu sao Lionel Messi trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Argentina. Ở tuổi 39, anh vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân cỏ. DUY NAM Á hậu Phương Nga dự đoán Argentina thắng Algeria Đội tuyển Bỉ đã không thể có được khởi đầu như mong đợi tại World Cup 2026 khi bị Ai Cập cầm hòa trong trận đấu thuộc bảng G diễn ra rạng sáng 16/6. Cuộc so tài diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng cuối cùng hai đội đành chấp nhận kết quả bất phân thắng bại sau một tình huống phản lưới nhà đầy đáng tiếc. Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng chuỗi trận ấn tượng trước giải đấu, Bỉ nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội bóng châu Âu kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Ai Cập bằng những pha phối hợp tốc độ ở hai biên. Tuy nhiên, đại diện châu Phi cho thấy họ không hề lép vế. Với sự cơ động của các cầu thủ tấn công cùng khả năng phản công sắc bén, Ai Cập nhiều lần khiến hàng phòng ngự Bỉ phải đặt trong tình trạng báo động. Đội bóng xứ Kim tự tháp lựa chọn lối chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Phút 19, Ai Cập bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số, Salah chuyền bóng cho Ashour tung ra cú sút từ cự ly khoảng 20m, không cho thủ môn Courtois có cơ hội cản phá. Bước sang hiệp 2, Bỉ tấn công dồn dập và suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng san bằng tỷ số vào phút 53, nhưng De Bruyne dứt điểm đập cột dọc. HLV Rudi Garcia sau đó đã đưa Romelu Lukaku vào sân nhằm gia tăng sức ép. Thành quả đã đến ngay lập tức với “Quỷ đỏ”, vào phút 66, tiền đạo Lukaku áp sát quyết liệt khiến hậu vệ Hany lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà. Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng từ cả hai đội. Bỉ gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, trong khi Ai Cập cũng có những pha đáp trả nguy hiểm từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Dù vậy, sự xuất sắc của các thủ môn cùng những pha xử lý thiếu chính xác ở thời điểm quyết định khiến không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả hòa khiến cả Bỉ lẫn Ai Cập đều chưa thể tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Ai Cập có thể hài lòng với một điểm giành được trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay. KHANH KIỀU Tưởng như phải nhận thất bại ngay trong trận mở màn World Cup 2026, tuyển Bỉ đã kịp thời cứu vãn tình thế nhờ dấu ấn của Romelu Lukaku. Tiền đạo 33 tuổi vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo khác biệt, góp phần mang về bàn gỡ giúp Quỷ đỏ thoát thua trước một Ai Cập thi đấu đầy quả cảm. Lukaku để lại dấu ấn trong bàn thắng của đội tuyển Bỉ Niềm tự hào dân tộc luôn là một phần quan trọng trong con người tiền đạo này. Dù sinh ra tại Leeds (Anh) và có đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh, Haaland luôn khẳng định mình là một người Na Uy thực thụ. Trước ngày lên đường sang Mỹ tập huấn, toàn bộ đội tuyển Na Uy thực hiện bộ ảnh chia tay người hâm mộ trong trang phục Viking truyền thống bên một vịnh hẹp nổi tiếng của đất nước. Với Haaland, đó không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông. Hồi tháng 3, anh từng bỏ ra 1,3 triệu kroner Na Uy để mua một cuốn sách quý hiếm về lịch sử Viking, sau đó tặng lại cho thư viện tại quê nhà Bryne để công chúng có thể tiếp cận. “Tôi tự hào là người Na Uy. Đất nước chúng tôi có một lịch sử rất đặc biệt”, Haaland nói. Tại World Cup 2026, Na Uy nằm ở bảng I cùng Iraq, Senegal và Pháp. Sau trận mở màn gặp Iraq vào lúc 05h00 ngày 17/6, đội bóng Bắc Âu sẽ lần lượt chạm trán Senegal và ứng viên vô địch Pháp, nơi Haaland có cơ hội đối đầu Kylian Mbappe ở cấp độ đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp. Dù được nhiều chuyên gia đánh giá là một “ngựa ô” tiềm năng, Haaland và các đồng đội không đặt ra những mục tiêu quá xa. NGUYỄN KHÁNH Bỉ thoát hiểm trong ngày ra quân Tình huống tranh chấp không hề lép vế của Cape Verde
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==