Tại cuộc họp báo được kênh Sky News phát sóng, Thủ tướng Starmer tuyên bố: “Chính phủ luôn phải đưa ra những lựa chọn. Và với tôi, một lệnh cấm hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn”. Theo ông Starmer, các nền tảng mạng xã hội hiện nay được thiết kế để gây nghiện, khiến trẻ em cảm thấy không hạnh phúc, đồng thời tạo điều kiện cho các hành vi bắt nạt, quấy rối trên mạng và gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Chính phủ Anh cho biết sẽ tham khảo mô hình của Australia - quốc gia đã áp dụng lệnh cấm tương tự từ tháng 12/2025. Các nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube và một số dịch vụ trực tuyến khác. Theo quy định của Australia, trách nhiệm thực thi thuộc về các công ty công nghệ. Những nền tảng không áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi có thể bị phạt tới 49,5 triệu AUD (khoảng 32,9 triệu USD). Giới chức Australia cho biết ít nhất 4,7 triệu tài khoản của trẻ em, thanh thiếu niên đã bị vô hiệu hóa từ khi luật có hiệu lực. Hiện phía Anh chưa công bố mức xử phạt cụ thể đối với các doanh nghiệp công nghệ vi phạm quy định mới. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Trong khi đó, các chatbot trí tuệ nhân tạo được thiết kế cho mục đích giao tiếp tình cảm hoặc lãng mạn sẽ chỉ được phép sử dụng đối với người từ 18 tuổi trở lên. THÁI AN (theo Sky News, TASS) 16 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Các nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, dự kiến được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Geneva (Thụy Sĩ). Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lễ ký kết dự kiến diễn ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) kết thúc tại Evian-lesBains, Pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng xác nhận các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ sau lễ ký kết. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim AlThani, người đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực trung gian hòa giải, bày tỏ hy vọng các bên sẽ tham gia tiến trình mới với “tinh thần tích cực và mang tính xây dựng”, qua đó củng cố những kết quả đã đạt được và thúc đẩy các bước tiến tiếp theo. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là một “bước tiến quan trọng” đối với hòa bình và ổn định khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao một số quốc gia làm trung gian hòa giải, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút. Ông mô tả thỏa thuận là “một bước quan trọng hướng tới giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên nhanh chóng và đầy đủ thực hiện những cam kết đã đạt được. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Libăng, trong bối cảnh tình hình tại quốc gia này vẫn là một trong những vấn đề then chốt liên quan đến an ninh khu vực. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hoan nghênh thỏa thuận khung, song nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc kiềm chế những phát ngôn, hành động khiêu khích và những hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời phải luôn cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện các hành động phá hoại tiến trình hòa bình”. Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong khuyến khích tất cả các bên “tận dụng cơ hội này để theo đuổi một nền hòa bình bền vững và lâu dài thông qua đối thoại và ngoại giao”, đồng thời khẳng định Iran cũng nên nắm bắt cơ hội này để “giải quyết những lo ngại lâu nay về chương trình hạt nhân của nước này và mối đe dọa mà nó gây ra cho an ninh quốc tế”. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ góp phần bảo đảm tự do hàng hải và an toàn vận chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời thúc đẩy việc sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran. THỎA THUẬN MỸ-IRAN THAY ĐỔI BẦU KHÔNG KHÍ THƯỢNG ĐỈNH G7 Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới dãy núi Alps của Pháp trong ngày 15/6 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sau khi công bố thỏa thuận mà ông cho rằng sẽ chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Trong nhiều ngày qua, ông Trump và các quan chức Iran đều khẳng định tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến đáng kể. Cho đến ngày 14/6, triển vọng thỏa thuận vẫn bị phủ bóng bởi các cuộc tấn công mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li-băng. Với việc đạt được thỏa thuận với Iran, ông Trump dự kiến đến thành phố Evian-les-Bains của Pháp vào chiều 15/6 với vị thế thuận lợi hơn trong các cuộc gặp với lãnh đạo G7, trong đó có những người từng chỉ trích gay gắt cách ông xử lý cuộc xung đột kéo dài khoảng 15 tuần qua với Iran, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Cuộc chiến cũng vấp phải sự phản đối của đa số cử tri Mỹ, đồng thời khiến một số nghị sĩ đảng Cộng hòa lo ngại về tác động chính trị đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. “Các con tàu trên thế giới, hãy khởi động động cơ của mình. Hãy để dầu mỏ được lưu thông!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội về thỏa thuận mà ông cho biết sẽ dẫn tới việc Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz sẽ tiếp tục cho đến khi thỏa thuận được ký kết chính thức. Cả Nhà Trắng lẫn Iran đều chưa công bố văn bản cuối cùng của thỏa thuận hoặc tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, trong tuần này sẽ diễn ra các cuộc thảo luận chuẩn bị cho 60 ngày đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân Iran. Việc Tổng thống Trump chốt được thỏa thuận trước khi lên đường tới Pháp có thể thay đổi đáng kể bầu không khí tại hội nghị G7. Ông từng bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vì không tham vấn họ trước khi quyết định phát động chiến tranh. Ngược lại, ông Trump cũng chỉ trích 4 nhà lãnh đạo châu Âu vì không ủng hộ đầy đủ Mỹ trong cuộc chiến. UKRAINE GÂY CHÚ Ý TRỞ LẠI Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến thảo luận với các lãnh đạo G7 về kế hoạch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Anh và Pháp đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ hoạt động này sau khi giao tranh chấm dứt. Nguy cơ thủy lôi là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động vận tải dầu bằng tàu chở dầu gần như đình trệ trong thời gian chiến sự. Việc nhanh chóng dọn sạch tuyến đường biển này được xem là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của các hãng vận tải thương mại. Tổng thống Pháp Macron, chủ nhà của hội nghị năm nay, cũng đã mời lãnh đạo 3 quốc gia ngoài G7 gồm Ai Cập, Qatar và UAE tham dự phiên họp về Trung Đông vào ngày 16/6, nơi vấn đề Iran dự kiến sẽ là trọng tâm. Tổng thống Trump từng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 do cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy, cho rằng văn kiện này không ngăn được Tehran tiến gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân và còn mang lại hàng tỷ đô la cho chính quyền Iran. Năm 2018, ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), văn kiện có sự tham gia của Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Đến nay, ông Trump vẫn chưa giải thích rõ thỏa thuận mới sẽ giải quyết các vấn đề then chốt như thế nào, bao gồm việc ai sẽ giám sát Iran tuân thủ cam kết và ai sẽ xử lý khoảng 441 kg uranium làm giàu ở cấp độ cao có thể vẫn nằm sâu dưới các cơ sở ngầm của Iran. Tổng thống Pháp Macron cũng mời Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tham gia phiên họp làm việc với các lãnh đạo G7 vào ngày 16/6, để thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hiện chưa có lịch trình cho cuộc gặp riêng giữa ông Zelensky và ông Trump tại Pháp. BÌNH GIANG-NHƯ QUỲNH (theo AP, CNN) Lãnh đạo thế giới nói gì về thỏa thuận Mỹ-Iran? Anh cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội Nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế xem đây là bước tiến quan trọng hướng tới giảm căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai các cam kết và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao lâu dài. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 15/6 tuyên bố nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội từ mùa Xuân năm 2027, nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến. Xe cộ di chuyển ngang qua quốc kỳ Iran bao phủ mặt tiền một tòa nhà tại quảng trường Enghelab ở Thủ đô Tehran hôm 14/6 ẢNH: STRINGER Từ năm tới, trẻ em dưới 16 tuổi ở Anh sẽ không được sử dụng Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube ẢNH: AHRAM ONLINE Anh, Pháp, Đức và Ý ra tuyên bố chung cho biết sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan nếu Iran thực hiện những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của mình. Các nước châu Âu cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài cho khu vực.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==