Báo Tiền Phong số 162

14 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, hiện các cơ chế, chính sách cơ bản không còn vướng mắc. Thành phố yêu cầu các xã, phường thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, tập trung hoàn thành GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Thông tin về kết quả GPMB các công trình giao thông trọng điểm từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với nhóm dự án cầu vượt sông Hồng, tính đến hết tháng 5, thành phố đã hoàn thành GPMB cho 4/7 dự án gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi. Ba dự án cầu còn lại đang tiếp tục được triển khai với tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn đạt 98,4% khi đã hoàn thành 61,48/62,51ha và đã bố trí đủ quỹ đất tái định cư cho 496 trường hợp tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường dẫn cũng đạt 96,2% khi hoàn thành 38,42/39,94ha, hiện còn vướng diện tích đất quốc phòng tại phường Bồ Đề và 1 hộ dân tại phường Hồng Hà nhưng Bộ Quốc phòng đã thống nhất chủ trương phối hợp triển khai bàn giao mặt bằng trước khi nhận vị trí hoán đổi. Dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn đã được xã Thiên Lộc hoàn thành GPMB, hiện chỉ còn khoảng 0,87/23,82ha tại phường Thượng Cát, và Hà Nội đã chuẩn bị đủ diện tích đất tái định cư là 5,01ha. GPMB các tuyến giao thông trọng điểm cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã hoàn thành toàn bộ tại 4 dự án gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4, tuyến đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối đường 70 và đường Tam Trinh. Đối với dự án đường Vành đai 2,5, Thành phố đã hoàn thành GPMB 9/13 đoạn tuyến, đồng thời tiếp tục hoàn thành thêm các đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng, Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Tại dự án đường Vành đai 3, diện tích còn phải GPMB là 106,03/166,16ha trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm và đã hoàn thành di chuyển 856/860 ngôi mộ. Dự án đường Vành đai 3,5 cũng đang được phân kỳ triển khai quyết liệt, trong đó đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang chờ bố trí vốn, đoạn qua các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Nam Phù, Ngọc Hồi đã xong công tác đo đạc, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 được yêu cầu hoàn thành GPMB đất nông nghiệp trước ngày 30/6 và đất ở trước ngày 30/7, còn nút giao với Đại lộ Thăng Long đã đạt tới 99,8% khối lượng. TRẦN HOÀNG Hoàn thành GPMB 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước 30/6 Đối với 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời toàn bộ công trình, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh, chậm nhất trước ngày 30/6. Dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt 96,2% khối lượng giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã được xã Yên Xuân hoàn thành GPMB, xã Hòa Lạc chỉ còn khoảng 0,6% diện tích đất ở và đang tích cực vận động các hộ dân nhận tiền để bàn giao mặt bằng do công tác bồi thường đã được phê duyệt 100%... Mới đây, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đề xuất với UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt. Dự án dự kiến áp dụng dây chuyền khép kín từ con giống đến lợn thương phẩm, tự động hóa quy trình quản lý đàn, phân phối thức ăn và xử lý chất thải nhằm giảm tiêu tốn thức ăn, nhân công và diện tích đất. Ông Đỗ Quang Trung - Bí thư Đảng ủy xã Bất Bạt cho biết, qua làm việc với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư, địa phương đánh giá khu vực quy hoạch có quỹ đất phù hợp và nhiều điều kiện thuận lợi. Cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ và khẳng định xã có đủ các yếu tố để phát triển tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao này. Dù vậy, với quy mô diện tích lên tới 220 ha, người dân địa phương có nhiều băn khoăn về áp lực môi trường. Khác với quy mô nhỏ, một tổ hợp chăn nuôi tập trung lớn sẽ phát sinh khối lượng chất thải hằng ngày rất lớn. Ông Nguyễn Văn An (xã Bất Bạt) cho biết: “Chúng tôi rất kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy kinh tế và tạo thêm việc làm cho địa phương. Tuy nhiên, do quy mô chăn nuôi ở đây rất lớn, người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ phát sinh mùi hôi hoặc tiếng ồn trong quá trình vận hành”. Thực tế, tại Hà Nội, mô hình nhà tầng tối ưu hóa quỹ đất đã được Hợp tác xã (HTX) Hoàng Long (xã Dân Hòa) áp dụng hiệu quả từ năm 2007. Trên diện tích 2,1 ha, HTX đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng chuồng trại khép kín đa tầng, chia biệt lập các khu chức năng, giúp tăng mật độ nuôi gấp ba lần so với truyền thống. Ông Nguyễn Trọng Long - Giám đốc HTX Hoàng Long cho biết, hệ thống tích hợp công nghệ làm mát, thông gió và khử khuẩn tự động giúp kiểm soát tốt an toàn sinh học nên chỉ cần 8 công nhân vận hành. Nhờ xử lý triệt để chất thải qua hệ thống biogas, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn nuôi cá, giúp đơn vị duy trì ổn định đàn nái 500 con và 5.000 lợn thịt mà không ảnh hưởng đến khu dân cư. Từ nền tảng chăn nuôi này, HTX Hoàng Long đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ khâu nuôi, giết mổ công suất 50 con/giờ theo tiêu chuẩn Đan Mạch, đến chế biến sâu. Các sản phẩm thịt mát, giò chả, xúc xích mang thương hiệu “A-Z” đều có tem truy xuất nguồn gốc thông minh. Hiện nay, chuỗi sản phẩm này đang được phân phối rộng rãi tại nhiều siêu thị nội thành, trường học và bếp ăn công nghiệp vùng ngoại thành Hà Nội. XU HƯỚNG CHĂN NUÔI XANH Theo ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố hiện đạt gần 1,4 triệu con, cung ứng hơn 450.000 tấn lợn hơi mỗi năm. Việc dịch chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình chăn nuôi cao tầng, áp dụng công nghệ khép kín và an toàn sinh học là giải pháp phù hợp với định hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tháo gỡ điểm nghẽn về an toàn thực phẩm của Thủ đô. Nếu được thông qua, tổ hợp tại Bất Bạt sẽ là dự án nuôi lợn trong nhà cao tầng thứ hai của BAF, sau dự án quy mô 12.000 tỷ đồng hợp tác với Tập đoàn Muyuan tại Tây Ninh. Dự án tại Tây Ninh dự kiến khởi công vào quý III/2026 và vận hành từ quý III/2027 với quy mô 64.000 lợn nái và 1,6 triệu lợn thịt hằng năm. Theo tính toán của doanh nghiệp, mô hình chăn nuôi cao tầng khép kín kết hợp vận chuyển cám tự động từ nhà máy đến chuồng nuôi giúp giảm nhu cầu sử dụng đất, tối ưu nhân công và hạ giá thành sản xuất từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg lợn hơi, tạo lợi thế cạnh tranh về chi phí. Mặc dù đánh giá cao tiềm năng kinh tế và tính phù hợp của dự án với quy hoạch chăn nuôi, giết mổ và chế biến sâu, UBND thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn môi trường và dân sinh. Tại cuộc họp báo cáo về đề xuất dự án ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường giao cơ quan quản lý nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền các xã Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh rà soát toàn diện sự phù hợp của mô hình với các quy hoạch ngành và điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Thành phố yêu cầu phía doanh nghiệp giải trình, làm rõ các phương án tác động môi trường, phương án an sinh xã hội và tính khả thi trong quá trình vận hành lâu dài. PHÙNG LINH Nuôi lợn trong nhà cao tầng và bài toán môi trường ​UBND thành phố Hà Nội vừa cho ý kiến chỉ đạo rà soát đề xuất tổ hợp chăn nuôi lợn công nghệ cao đa tầng quy mô 220 ha tại xã Bất Bạt, mô hình khép kín từ con giống, chăn nuôi đến giết mổ, chế biến sâu được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, người dân địa phương có nhiều băn khoăn về áp lực môi trường. Hệ thống chuồng tầng nuôi lợn của HTX Hoàng Long (Hà Nội) Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thẩm định, cơ quan chuyên môn được giao chủ trì phải hoàn thiện văn bản đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp trước ngày 15/6 để gửi Sở Tài chính. Trên cơ sở hồ sơ và ý kiến chuyên môn của các ngành, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quy trình, tham mưu phương án xử lý và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7 làm cơ sở xem xét, quyết định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==