Báo Tiền Phong số 162

12 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 QUỐC TẾ “Lực lượng CENTCOM đã tấn công các trạm phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm đặt radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng đạn dược chính xác từ máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ”, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X. Quân đội Mỹ nhấn mạnh, các cuộc tấn công này là “phản ứng tương xứng” đối với các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu quốc tế trong vùng biển khu vực. Trong một thông báo được đăng tải sáng 10/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Al Azraq của Mỹ ở Jordan bằng tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn. Cùng lúc đó, IRGC dùng máy bay không người lái tấn công Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Còi báo động hôm qua vang lên ở Kuwait, và người dân được kêu gọi di chuyển đến nơi an toàn. Quân đội nước này cho biết, hệ thống phòng không của Kuwait đánh chặn các mục tiêu trên không. Đòn trả đũa của Iran được đưa ra sau khi IRGC cho biết, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào huyện Jask, Sirik và đảo Qeshm, trùng khớp với một số báo cáo khác của truyền thông nhà nước Iran về các cuộc tấn công này. Đây là những địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz. Trong đó, đảo Qeshm được coi là một phần của tuyến phòng thủ chính của Iran gần eo biển Hormuz. Huyện Jask cũng có sự hiện diện của hải quân và là nơi đặt cảng vận chuyển quan trọng nằm ở vị trí chiến lược phía Đông của eo biển. Theo IRGC, các cuộc tấn công của Mỹ đã làm hư hại một tháp truyền thông ở Sirik và phá hủy hai hồ chứa nước ở quận Bamani. CỨU PHI CÔNG BẰNG XUỒNG KHÔNG NGƯỜI LÁI Một xuồng không người lái của Hải quân Mỹ đã giải cứu hai phi công sau khi chiếc trực thăng Apache của họ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz. Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ sử dụng xuồng không người lái để cứu hộ trên biển. Trước đó, tờ New York Times đưa tin, một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6, và hai thành viên phi hành đoàn được cứu sống bằng xuồng không người lái. Hải quân Mỹ cho biết, loại xuồng không người lái được sử dụng là Saronic Corsair, dài 7,3 m. Theo phát ngôn viên CENTCOM Tim Hawkins, xuồng không người lái đã đón hai phi công “và đưa họ đến một địa điểm khác trên mặt nước, nơi họ được đưa lên trực thăng để tiếp tục vận chuyển”. Xuồng Corsair bắt đầu được triển khai tại Trung Đông vào cuối tháng 3, bởi Lực lượng Đặc nhiệm 59. Lực lượng này được thành lập năm 2021, đóng tại Bahrain, là đơn vị đầu tiên của Hải quân Mỹ chuyên về hệ thống không người lái. Xuồng Corsair có thể hoạt động với tốc độ hơn 35 hải lý/ giờ và mang theo tải trọng tới hơn 400 kg trên quãng đường hơn 1.000 hải lý. Corsair được trang bị cảm biến có thể phục vụ các hoạt động cả ngày lẫn đêm. Điều này có thể đã giúp định vị hai phi công Mỹ ngoài khơi bờ biển Oman sau khi trực thăng của họ gặp nạn. Lầu Năm Góc đang đầu tư vào các vũ khí tự hành như một cách tiết kiệm chi phí để mở rộng phạm vi và tăng tốc độ phản ứng với các mối đe dọa. Theo Reuters, quân đội Mỹ đã triển khai cả xuồng và tàu lặn không người lái, mang lại sự linh hoạt cho các chỉ huy tùy thuộc vào nhu cầu. Vũ khí, khí tài không người lái có những tính năng độc đáo và giảm rủi ro cho lực lượng Mỹ. Xuồng không người lái có thể được sử dụng để giám sát, phát hiện thủy lôi và theo dõi hoạt động của đối phương. Một số mẫu xuồng không người lái cũng đang được điều chỉnh cho các vai trò chiến đấu. Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai hàng loạt vũ khí không người lái, bao gồm hàng trăm và có thể hàng nghìn xuồng Corsair trong thời gian tới. MINH HẠNH (theo CNN, Reuters) Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm qua tuyên bố, quân đội Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả vụ một máy bay trực thăng Apache của Mỹ bị bắn rơi. Hai phi công được cứu bằng xuồng không người lái. Mỹ kết thúc trả đũa vụ trực thăng rơi Xuồng không người lái Saronic Corsair ẢNH: DEFENSE SCOOP Trước Mỹ, Ukraine đã tích cực tận dụng tiềm năng chiến đấu của xuồng không người lái, bao gồm việc đánh chìm tàu ​ chiến, thậm chí bắn hạ một máy bay trực thăng - một kỳ tích chưa từng có trước đó đối với phương tiện không người lái. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Jordan tuyên bố, các hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa 5 tên lửa trước khi chúng bay tới mục tiêu. Vụ đánh chặn khiến một số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, song không ghi nhận thương vong hay thiệt hại về tài sản. Nhà chức trách Jordan nhấn mạnh lực lượng vũ trang nước này đang duy trì mức báo động cao nhất và sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào. Đây được cho là lần đầu tiên Jordan trở thành mục tiêu trực tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực hồi tháng 4. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa tầm xa vào căn cứ Al Azraq ở miền Bắc Jordan. Theo hãng thông tấn Iran Fars, Tehran khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ này. Tuy nhiên, phía Iran chưa công bố bằng chứng hình ảnh để xác thực tuyên bố và hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Jordan. Cùng ngày, Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Hãng tin Iran IRIB đưa tin Hải quân Iran đã triển khai UAV tấn công Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Đáp lại, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng không và tuyên bố các lực lượng phòng thủ đã đánh chặn. Bahrain cũng phát cảnh báo an ninh và nâng mức sẵn sàng chiến đấu. Hiện chưa có thông tin về việc liệu các cuộc tấn công bằng UAV của Iran có đánh trúng mục tiêu hay không. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Quân đội Jordan sáng 10/6 thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa phóng từ Iran, trong bối cảnh Tehran mở rộng các đòn đáp trả nhằm vào những mục tiêu quân sự liên quan Mỹ tại Trung Đông. Jordan sáng 10/6 thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa phóng từ Iran (ảnh minh họa) Quảng cáo THÔNG BÁO 1. Tòa án nhân dân khu vực 3 (TAND KV3) - TPHCM thông báo cho: Bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại: 382/15/2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ (Phường 5, Quận 3 cũ), TP HCM, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quyết Thắng; Địa chỉ thường trú tại số: 53D, khóm 2, phường Long Châu (Phường 9, TP Vĩnh Long cũ), tỉnh Vĩnh Long; Chỗ ở hiện tại (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): C7/10 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Thái Thị Hồng, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú tại 552/34/3 Quốc lộ 1A, phường Bình Tân (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ), TPHCM biết thông tin sau: - TAND KV3 - TPHCM đang thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 33/2024/TLST-KDTM ngày 25/10/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Á, bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án là ông Nguyễn Quang Tường, bà Lê Thị Thu Hương và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác gồm: Bà Thái Thị Hồng, bà Lê Thị Khánh Linh, bà Huỳnh Thị Liên, bà Lê Huỳnh Hoàng Thương, ông Nguyễn Hoàng Phương, ông Nguyễn Hoàng Vũ, bà Trần Thị Phước Dung, Văn phòng công chứng Nguyễn Nguyệt Huệ - nay là Văn phòng công chứng Bình Tiên, ông Trần Lê Công Vũ, bà Võ Kim Hồng - Chủ Hộ kinh doanh Nhà khoa Răng sứ Vũ Anh. TAND KV3 - TPHCM sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng đối với vụ án nêu trên, cụ thể: + TAND KV3 - TPHCM tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng thực tế của: Nhà, đất tọa lạc tại địa chỉ 534 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp (nay là phường Hạnh Thông), TPHCM. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 01/7/2026 tại địa chỉ số 534 Lê Quang Định, phường Hạnh Thông, TP HCM. Nhà, đất tọa lạc tại địa chỉ 23/5A Trần Khắc Chân, Phường 15, quận Phú Nhuận (nay là phường Cầu Kiệu), TPHCM. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được tiến hành vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/7/2026 tại địa chỉ số 23/5A Trần Khắc Chân, phường Cầu Kiệu, TP HCM. + Vụ án thuộc trường hợp không được hòa giải theo quy định tại khoản 2 Điều 206 và không hòa giải được theo quy định tại khoản 4 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự nên Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 21/7/2026 tại Trụ sở TAND KV3 - TPHCM, địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM. + Tòa án mở Phiên tòa xét xử công khai vụ án vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 11/8/2026. Trường hợp phiên tòa bị hoãn theo quy định thì Phiên tòa được mở lại vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31/8/2026, tại Trụ sở TAND KV3 - TPHCM, địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM. 2. Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ án và triệu tập bị đơn Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thép Mạnh Tiến (có ông Nguyễn Quyết Thắng là người đại diện theo pháp luật), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Thái Thị Hồng biết để tham gia tố tụng tại Tòa án. Bị đơn, bà Thái Thị Hồng phải có mặt tại các địa điểm vào các thời gian theo thông báo nêu trên. Nếu người được thông báo vắng mặt mà không có lý do chính đáng, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Jordan tuyên bố đánh chặn 5 tên lửa Iran

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==