Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG, LĨNH VỰC TĂNG TRƯỞNG THẤP HƠN MỤC TIÊU Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong tháng 5, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 32 nghị định, quyết định, trong đó có Quy chế làm việc của Chính phủ sớm hơn kế hoạch với rất nhiều đổi mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả. Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương về tình hình phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Về kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, là mức thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3%. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung cũng như các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Qua đó, cần đổi mới theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn và không chủ quan trước những khó khăn, thách thức, từ đó có những giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn để triển khai thực hiện hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức. Điển hình như áp lực về lạm phát; nhiều địa phương và một số lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, kịch bản; nhập siêu có xu hướng gia tăng… Cùng với đó, tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, có thể tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết. Trong đó cần đặc biệt lưu ý các dự thảo: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu… 4 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. NHIỀU ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Văn Phương - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, bức tranh kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm cho thấy sự phục hồi tương đối đồng đều trên nhiều lĩnh vực. Mức tăng trưởng GDP quý I đạt 7,83%, cao nhất trong vòng 16 năm qua, là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm. Theo ông Phương, động lực nổi bật nhất đến từ khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 5 tháng đầu năm tăng hơn 9%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài từ năm 2022 đến 2023, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, cơ khí đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về đơn hàng. “Sự phục hồi của sản xuất không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành dịch vụ hỗ trợ như logistics, vận tải, cảng biển, bảo hiểm và các dịch vụ doanh nghiệp. Đây tiếp tục là khu vực đóng vai trò “đầu tàu”, tạo việc làm và duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Phương nói. Bên cạnh đó, ông Phương cho biết đầu tư công tiếp tục khẳng định vai trò là lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng. Trong bối cảnh khu vực tư nhân vẫn còn thận trọng với các kế hoạch mở rộng sản xuất, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước được đẩy mạnh giải ngân đã góp phần duy trì tổng cầu của nền kinh tế. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai với tốc độ nhanh hơn, tạo động lực cho các ngành xây dựng, vật liệu, cơ khí và dịch vụ liên quan. Không chỉ kích thích tăng trưởng ngắn hạn, đầu tư công còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Ông Phương cho biết thêm, thương mại quốc tế tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi của nhu cầu thế giới đối với hàng hóa Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu và khu vực Đông Á đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lượng khách quốc tế tăng lên cùng nhu cầu mua sắm, ăn uống và đi lại trong nước đã giúp nhiều ngành như lưu trú, nhà hàng, vận tải hàng không và lữ hành duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào tiêu dùng và dịch vụ, sự phục hồi của cầu nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài... “SỨC KHỎE” DOANH NGHIỆP ĐÃ CẢI THIỆN NHƯNG CHƯA VỮNG CHẮC Theo TS Nguyễn Văn Lộc - Giảng viên Đại học Phenikaa, bên cạnh các điểm sáng, nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều thách thức cần được nhận diện sớm và có giải pháp xử lý phù hợp. Trước hết là áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Nếu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I chỉ tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ thì bình quân 5 tháng đầu năm đã vượt ngưỡng 4%, tiến sát mục “Đầu tàu” nào đang thúc đẩy tăng trưởng? “Cải cách thể chế vẫn là giải pháp nền tảng để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của chính sách và giảm chi phí tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây cũng là điều kiện quan trọng để chuyển những tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm thành tăng trưởng bền vững cho cả năm 2026 và các năm tiếp theo”. TS NGUYỄN VĂN LỘC - Giảng viên Đại học Phenikaa “Sự phục hồi của sản xuất không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành dịch vụ hỗ trợ như logistics, vận tải, cảng biển, bảo hiểm và các dịch vụ doanh nghiệp. Đây tiếp tục là khu vực đóng vai trò “đầu tàu”, tạo việc làm và duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Phương chia sẻ với PV Tiền Phong. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, tránh chồng chéo Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==