Báo Tiền Phong số 154

14 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 XÃ HỘI THIẾU LỐI ĐI “HỢP PHÁP” Liên đoàn thương mại Việt Nam (VCCI) vừa chỉ ra hàng loạt rào cản về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính khiến doanh nghiệp gặp khó. Theo thống kê của VCCI, năm 2025, có gần 2.100 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Bộ ngành, địa phương tiếp nhận, phân loại, xử lý, cầu thị chưa từng có. Gần 800 phản ánh được công nhận là vướng mắc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện thuận lợi, hàng loạt rào cản từ thủ tục hành chính khiến doanh nghiệp bế tắc. Điển hình, doanh nghiệp muốn đầu tư nuôi trồng thủy sản hoặc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ cần nộp hồ sơ xin giao khu vực biển. Hồ sơ này bắt buộc phải kèm văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhưng để được phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan quản lý lại yêu cầu doanh nghiệp phải xác định rõ địa điểm khu vực biển từ trước. Địa điểm này chỉ có thể xác định được sau khi... đã nộp hồ sơ xin giao khu vực biển. “Vòng lặp con gà, quả trứng này không phải là câu chuyện lý thuyết. Các địa phương ven biển như Quảng Ninh, Khánh Hòa đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan nhà nước rằng, hàng loạt dự án kinh tế biển bị đình trệ chỉ vì không thể hoàn thiện thủ tục ban đầu. Nhà đầu tư không thiếu vốn, không thiếu năng lực, nhưng thiếu một lối đi hợp pháp để bắt đầu”, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho biết. Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống cũng bị “đóng băng” hoàn toàn, không phải vì thiếu nghề, thiếu nghệ nhân, mà vì thiếu một văn bản hướng dẫn. Hiện nay, nghề truyền thống có, nghệ nhân chưa biết cách nào được công nhận. Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống phải có bản sao giấy công nhận nghệ nhân. Yêu cầu này hoàn toàn hợp lý trên giấy tờ nhưng đến nay, chưa có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận nghệ nhân trong lĩnh vực chế biến nông sản. Theo nghiên cứu của VCCI, không phải vướng mắc nào cũng lớn lao, nhưng sự phi lý của những quy định nhỏ đôi khi lại khiến doanh nghiệp mệt mỏi nhất. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức phải nộp bản sao hộ chiếu của báo cáo viên nước ngoài. Quy định này không rõ ràng phục vụ cho mục đích quản lý, thường tạo thêm phiền phức cho đơn vị tổ chức và đôi khi khiến diễn giả quốc tế ngại ngần nhận lời. Trong khi đó, nhiều hội thảo được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, diễn giả ngồi tại nước họ và phát biểu qua màn hình. Việc yêu cầu bản sao hộ chiếu trong trường hợp này là chưa hợp lý, gây khó trong thực hiện thủ tục. DOANH NGHIỆP ĐỨNG GIỮA CÁC QUY ĐỊNH CHỒNG CHÉO Sau nhiều năm nghiên cứu về môi trường kinh doanh, VCCI nhận định, nếu thủ tục hành chính là “mê cung” thì điều kiện kinh doanh đôi khi lại là “cánh cửa đóng” mà doanh nghiệp không biết mở bằng chìa khóa nào, bởi các quy định liên quan không còn khớp với nhau. Có tới 22% vướng mắc xuất phát từ mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp tuân thủ văn bản này thì vi phạm văn bản kia. Điển hình như việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Luật Điện lực 2024 yêu cầu chọn nhà đầu tư phải thông qua đấu thầu. Trong khi đó, Nghị định 23/2024/NĐ-CP950 (được sửa đổi bởi Nghị định 17/2025/ NĐ-CP1051) hướng dẫn Luật Đấu thầu lại mở ra khả năng áp dụng trường hợp đặc biệt để chỉ định nhà đầu tư cho các dự án này. “Mâu thuẫn giữa luật và nghị định tạo ra rủi ro pháp lý nghiêm trọng. Nếu địa phương và doanh nghiệp làm theo nghị định (chỉ định thầu), họ có thể bị cho là vi phạm Luật Điện lực. Nếu làm theo luật (đấu thầu), quy trình sẽ kéo dài. Kết quả thực tế, cả hai bên đều chọn cách an toàn nhất: không làm gì cả. Các dự án điện gió ngoài khơi, vốn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng xanh, tiếp tục nằm trên giấy”, Ban pháp chế VCCI chỉ ra. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Nghị định 83/2014/ NĐ-CP yêu cầu cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Thông tư 43/2014/ TT-BTNMT647 hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ này bị bãi bỏ. Lúc này, doanh nghiệp “mắc kẹt” bởi điều kiện kinh doanh vẫn yêu cầu chứng chỉ, nhưng không còn cơ sở pháp lý nào để được đào tạo và cấp chứng chỉ đó. Đây là ví dụ điển hình của tình trạng “văn bản mẹ” và “văn bản con” không được cập nhật đồng bộ, khiến doanh nghiệp bị kẹt giữa hai quy định mâu thuẫn mà không có lỗi của mình. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, quá trình cải cách pháp luật hiện nay đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Tuy nhiên, để các cải cách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách đến khâu tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp. NGỌC LINH Những quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý tiếp tục trở thành lực cản với doanh nghiệp. Đại diện VCCI cho biết, nhiều dự án bị đình trệ, cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ không phải vì thiếu vốn hay năng lực, mà vì mắc kẹt ở các điểm nghẽn pháp lý và thủ tục thực thi. Điểm danh thủ tục “níu chân” doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn đầu tư nuôi trồng thủy sản gặp khó với hồ sơ xin giao khu vực biển. (Ảnh minh họa) VCCI cho biết, năm 2025 có 3.085 quy định về kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, giúp tiết kiệm hơn 29.300 ngày giải quyết thủ tục. Tuy nhiên, vẫn còn 38% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục cấp phép, 24% doanh nghiệp phải hủy bỏ hoặc trì hoãn kế hoạch do gặp vướng mắc. Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết quanh mức 4.472 USD/ounce, giảm 57 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 1/6. Mặc dù giảm mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao lịch sử. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức khoảng 16 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn gia tăng khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/6 ở mức 25.141 đồng/ USD, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.117 - 26.397 đồng/ USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD. NGỌC MAI Sáng 2/6, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc theo diễn biến giảm của thị trường thế giới, đưa giá vàng miếng SJC lùi sâu về quanh ngưỡng 157 triệu đồng/lượng. Giá vàng tiếp tục lao dốc TIN BUỒN BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH THƯƠNG TIẾC BÁO TIN Bà: Nguyễn Thị Chắt Sinh năm: 1941 Là mẹ đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong (Nơi ở: Phòng B12, Tòa nhà 96B Định Công, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội). Đã từ trần hồi: 06 giờ 12 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2026 (tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ). Hưởng thọ: 86 tuổi. Lễ viếng vào hồi: 08 giờ 45 phút ngày 03 tháng 6 năm 2026 tại Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Lễ truy điệu và đưa quan vào hồi: 10 giờ 15 phút ngày 03 tháng 6 năm 2026. Hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển, TP. Hà Nội BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==