Báo Tiền Phong số 154

12 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 QUỐC TẾ Chuyến thăm kéo dài 5 ngày của ông Min Aung Hlaing bắt đầu hôm 30/6, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhằm củng cố quan hệ với một trong những đối tác quan trọng của Myanmar ở khu vực. Ông Hunter Marston, Giám đốc phụ trách Đông Nam Á thuộc Viện Lowy ở Sydney, cho rằng lời mời này đồng nghĩa với “sự công nhận thực tế đối với vị thế chính trị của nhà lãnh đạo quân sự”, đồng thời nhắc lại sự kiện hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh BIMSTEC tại Bangkok hồi tháng 4. Ông Min Aung Hlaing vốn là Tổng tư lệnh quân đội và lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Ông được bổ nhiệm làm tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Lần gần nhất ông thăm Ấn Độ là năm 2019, trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội, trước khi tiến hành đảo chính năm 2021 và trấn áp phe đối lập. Vụ đảo chính gây ra cuộc xung đột vũ trang trên toàn quốc và khủng hoảng nhân đạo kéo dài đến nay. Ông Min Aung Hlaing gặp Thủ tướng Narendra Modi ngày 1/6, cùng các quan chức chính phủ và đại diện doanh nghiệp thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ mong muốn thúc đẩy Dự án vận tải đa phương thức Kaladan (KMMT) - hành lang dài 109 km nối thị trấn Paletwa thuộc bang Chin với cửa khẩu biên giới Zorinpui thuộc bang Mizoram của Ấn Độ. Dự án này bị đình trệ nhiều năm qua do giao tranh giữa quân đội Myanmar với lực lượng Arakan và các nhóm kháng chiến đồng minh. Theo ông Marston, để triển khai dự án, cần tăng cường hiện diện quân sự tại bang Chin để ổn định tuyến hành lang. Giám đốc phụ trách Đông Nam Á thuộc Viện Lowy ở Sydney cũng cho biết, hợp tác hải quân là một trong những ưu tiên hàng đầu của New Delhi. Theo ông Marston, Ấn Độ coi Myanmar là “đối tác quan trọng trong việc mở rộng sức mạnh quân sự trên biển và ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc thống trị ở vùng ngoại vi hàng hải”, đặc biệt tại vịnh Bengal. ĐIỀU KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI Bà Sreeparna Banerjee, nghiên cứu viên thuộc chương trình nghiên cứu chiến lược của Observer Research Foundation, cho rằng chuyến thăm phản ánh xu hướng nối lại trao đổi với giới lãnh đạo quân sự Myanmar, vì đây là điều không thể tránh khỏi. Theo bà Banerjee, thời điểm diễn ra chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa, vì trước đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Naypyidaw để trao đổi với ông Min Aung Hlaing về vấn đề ổn định biên giới. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Julie Bishop cũng đã có chuyến công tác tới đó. Dù nhiều vấn đề an ninh của Ấn Độ như nổi dậy vũ trang, buôn lậu vũ khí, ma túy, dòng người tị nạn và các trung tâm lừa đảo dọc biên giới có thể được xử lý thông qua các kênh cấp thấp hơn, bà Banerjee cho rằng New Delhi tin việc tiếp xúc trực tiếp với ông Min Aung Hlaing là điều không thể tránh khỏi. Bà Htwe Htwe Thein, Phó giáo sư kinh doanh quốc tế tại ĐH Curtin, cũng cho rằng chuyến thăm mang tính thực dụng hơn là ủng hộ chính trị. Theo bà, Myanmar nằm ở vị trí quan trọng chiến lược nên không thể bỏ qua, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng bất ổn leo thang tại quốc gia này đã trở thành cuộc khủng hoảng khu vực mà “các nước láng giềng không thể chỉ ngồi chờ nó tự kết thúc”. “Việc chọn Ấn Độ là điểm đến đầu tiên trên cương vị tổng thống mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Ông Min Aung Hlaing muốn cho thấy ông nhận được sự ủng hộ không chỉ từ Trung Quốc”, bà nói. Theo bà Htwe, chuyến thăm phản ánh thực tế, bao gồm các khoản đầu tư của Ấn Độ vào hạ tầng Myanmar và những lo ngại sâu sắc của New Delhi về việc ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ lấp đầy khoảng trống nếu Ấn Độ rút lui. “Ấn Độ không thể để toàn bộ mối quan hệ này rơi vào tay Trung Quốc. Việc tiếp đón ông Min Aung Hlaing với tư cách tổng thống là cách Ấn Độ khẳng định với khu vực rằng họ vẫn hiện diện ở đây”, bà Htwe nói. Ngoài dự án Kaladan, các dự án quan trọng khác đang được thúc đẩy gồm tuyến đường cao tốc 3 bên giữa Myanmar - Ấn Độ - Thái Lan, cùng nhiều dự án hạ tầng biên giới và mạng lưới năng lượng. BÌNH GIANG Nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing vừa có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ấn Độ kể từ khi tuyên thệ nhậm chức. Giới phân tích cho rằng New Delhi có cách tiếp cận thực dụng khi trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo này, trong nỗ lực đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Điều gì khiến Ấn Độ trải thảm đỏ đón lãnh đạo Myanmar? Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing, ngày 1/6 ẢNH: AP Bà Banerjee cho rằng việc New Delhi mời ông Min Aung Hlaing thăm cấp nhà nước mang lại “giá trị biểu tượng cho chính quyền quân sự Myanmar, thể hiện sự chấp nhận nhất định từ cộng đồng quốc tế, dù không đồng nghĩa với ủng hộ về chính trị”. Bất chấp việc phương Tây áp các lệnh trừng phạt Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính tháng 2/2021, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ làm việc với giới tướng lĩnh Myanmar do tầm quan trọng chiến lược của quốc gia này đối với an ninh của New Delhi. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ABC News, khi được hỏi về thời điểm hai bên có thể hoàn tất văn kiện hợp tác, Tổng thống Mỹ Trump đáp: “Tôi nghĩ là vào tuần tới”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên, song thừa nhận vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết trước khi thỏa thuận có thể được thông qua. “Tôi vẫn cần đạt được thêm một vài điểm nữa”, ông Trump nói. Đề cập đến hành động của Israel ở miền nam Li-băng, ông Trump nói: "Hôm nay có một chút trục trặc, nhưng tôi đã nhanh chóng khắc phục". Cùng ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã ngăn cản Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành “một cuộc tấn công lớn vào Beirut”. Trao đổi với ABC News, ông Trump nhận định một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể mang lại kết quả vượt xa những thành công quân sự, dù thừa nhận đây là mục tiêu không dễ đạt được. “Nhưng chúng ta đang có được những gì chúng ta cần có”, ông Trump nói thêm. ĐÀM PHÁN MỸ-IRAN ĐÃ ĐƯỢC NỐI LẠI? Theo một nguồn tin khu vực am hiểu trình đàm phán cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã được nối lại. Trước đó, truyền thông của Iran đưa tin tiến trình này đã bị đình chỉ do căng thẳng liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Li-băng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với “tốc độ nhanh chóng”. QUỐC GIA VÙNG VỊNH CẠN KIỆT TÊN LỬA ĐÁNH CHẶN Ở một diễn biến khác, Bloomberg cho biết các quốc gia vùng Vịnh đã sử dụng khoảng 2.400 tên lửa đánh chặn kể từ ngày 28/2, gần như tiêu hao toàn bộ kho dự trữ trước khi căng thẳng khu vực leo thang. Theo nguồn tin này, Iran đã phóng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và khoảng 4.000 máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát. Riêng trong cuối tuần qua, số vụ phóng được ghi nhận lên tới khoảng 40 vụ mỗi ngày, gấp đôi mức trung bình trước đó. Bloomberg cho biết phần lớn số tên lửa đánh chặn được sử dụng là Patriot PAC-3 và GEM-T, trong khi tổng kho dự trữ của các nước vùng Vịnh trước chiến tranh được ước tính chưa đến 2.800 quả. QUỲNH NHƯ Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trong tuần tới. Thỏa thuận với Iran có thể đạt được trong tuần tới Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp với Mỹ liên quan đến dự thảo thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Động thái này được cho là nhằm phản đối các hoạt động quân sự tiếp diễn của Israel tại Li-băng. Tổng thống Mỹ Donald Trump TỔNG THỐNG MỸ TRUMP:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==