9 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ mạnh mẽ về tinh thần cống hiến, khát vọng dựng xây và bảo vệ biển đảo quê hương. THÊM YÊU TỔ QUỐC, YÊU TRƯỜNG SA Lần đầu tiên tham gia hành trình đến Trường Sa, Dương Ngọc Hà - thành viên đội xung kích nghệ sĩ tình nguyện, không giấu được xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc chào cờ giữa biển khơi. Giọng vẫn còn nghèn nghẹn, Hà kể rằng bản thân đã “nổi da gà” khi tiếng Quốc ca vang lên giữa đại dương mênh mông. “Đứng giữa biển trời Trường Sa, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay và hát Quốc ca, mình thực sự xúc động. Cảm giác ấy rất khó diễn tả bằng lời. Mình thấy tự hào, thấy yêu đất nước hơn rất nhiều. Và thấy bản thân phải có trách nhiệm với Tổ quốc, với chủ quyền biển đảo thiêng liêng hơn nhiều”, Hà chia sẻ. Còn với anh Đặng Phương Nam, chuyên viên Ban Công tác Thanh thiếu niên (Trung ương Đoàn), lễ chào cờ giữa biển đảo không đơn thuần là một nghi thức. “Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhận ra mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Khi hát Quốc ca giữa biển trời Trường Sa, cảm xúc tự hào dâng lên rất mạnh mẽ”, anh Nam bày tỏ. Nghi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng được tổ chức trên đảo Trường Sa khi đoàn công tác ghé thăm quân và dân trên đảo. Đứng cạnh cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, nghe tiếng Quốc ca vang lên giữa nơi “đầu sóng ngọn gió”, nhiều đại biểu đã lặng người đi vì xúc động. Anh Đỗ Duy Kiên, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nói rằng: Đây sẽ là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời anh. “Được đến với Trường Sa, được chào cờ, hát Quốc ca và Đoàn ca giữa biển trời, đảo thiêng của Tổ quốc là điều rất thiêng liêng. Tôi thực sự xúc động và tự hào. Có những cảm xúc không thể diễn tả được thành lời”, anh Kiên nghẹn ngào. Ở mỗi điểm dừng chân, tình cảm quân dân, những cái bắt tay siết chặt và nụ cười giữa nắng gió biển khơi đều để lại những cảm xúc đặc biệt. Nhưng với nhiều người trẻ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn là lúc đứng nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng giữa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có người lặng lẽ lau nước mắt sau khi hát xong Quốc ca. Có người đứng thật lâu bên cột mốc chủ quyền để ngắm lá cờ bay giữa nền trời xanh thẳm. Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, mỗi hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến đi công tác đơn thuần, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc. “Chúng tôi muốn mỗi đại biểu khi đến đây sẽ tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển đảo tiền tiêu, để từ đó mỗi người tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc”, anh Lâm nói. Theo anh Lâm, giá trị lớn nhất mà hành trình mang lại không nằm ở những món quà hay công trình được trao tặng, mà chính là sự lan tỏa của tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và ý chí hành động trong mỗi người trẻ. “Từ Trường Sa trở về, mỗi đại biểu sẽ là một sứ giả của biển đảo. Mỗi câu chuyện được kể, mỗi bức ảnh được chia sẻ sẽ giúp đưa Trường Sa gần hơn với đất liền, để tình yêu biển đảo thấm sâu hơn vào trái tim thế hệ trẻ Việt Nam”, anh Lâm nhấn mạnh. N.T Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cùng các bạn trẻ tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi" trên tàu Trường Sa 571 Loạt phim hoạt hình kinh điển trở lại rạp Soobin Hoàng Sơn, “hoàng tử đa năng” sở hữu lượng fan đông đảo số 1 hiện nay cũng bị nhắc đến. Chẳng là họ “đào” được thông tin, chị gái của “hoàng tử đa năng” từng có vết trượt liên quan ma túy. Nếu cứ đà soi chiếu và quy chụp bừa bãi như thế, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ trở thành “con mồi”. Trong tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng Hoàng Thùy Linh thừa nhận cô từng trải qua những ngày tháng triền miên trong rượu để đi qua nỗi buồn, thậm chí từng đứng trước cạm bẫy ma túy. “Một hôm, khi thấy tôi đủ thân thì họ rủ đến nhà ăn tối. Tất nhiên tôi nhận lời. Nhưng sau khi bữa ăn kết thúc, ngay trong căn phòng rất đông người, mọi người bắt đầu bày thuốc lên bàn. Tôi sững sờ nhìn mớ ma túy lổn nhổn trên bàn mà không biết hành xử thế nào. Tôi có thể uống rượu, thậm chí hút thuốc cho vơi nỗi buồn, nhưng không bao giờ có chuyện dính vào ma túy”, cô viết. Nếu tự truyện của Hoàng Thùy Linh ra đời vào thời điểm nhạy cảm này, bao nhiêu người tin khẳng định “không bao giờ dính vào ma túy” của cô? Thế nào họ cũng nhao nhao đề nghị giọng ca Bánh trôi nước đi xét nghiệm để chứng minh. Chuyên gia văn hóa, PGS. TS Nguyễn Văn Cương bình luận: “Công cuộc truy vết ma túy trong làng giải trí vừa bi, vừa hài. Bi là nghệ sĩ sáng giá phải test ma túy để chứng minh nhân phẩm. Hài ở chỗ có người đưa hẳn clip test ma túy công khai trên trang cá nhân với kết quả âm tính mà dư luận vẫn không tin”. Hoàn cảnh hiện nay sẽ làm đau lòng những nghệ sĩ chân chính. Có những tài khoản công khai than thở trên trang Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM - đang hút lượng theo dõi lớn gần 900.000 người. Họ than buồn vì không thấy thêm nghệ sĩ nào bị “tóm”. Những người làm vui, làm đẹp cho đời đã bao giờ bị ứng xử tàn nhẫn thế? Việc một nghệ sĩ trượt ngã hóa ra lại tạo thích thú cho bao kẻ hóng chuyện showbiz giải khuây. ĐÀO NGUYÊN Việt Trinh đã tuyên bố giải nghệ vẫn bị nhiều tài khoản đề nghị đi test ma túy để chứng minh trong sạch Sau loạt lùm xùm nghệ sĩ dính ma túy lại hình thành trào lưu nghệ sĩ tự “bóc” nhau. Khi Ngọc Sơn đã tự minh oan cho mình thành công bằng xét nghiệm tại bệnh viện, người ta lại chia sẻ dòng bình luận của một nghệ sĩ trên mạng xã hội: “10 năm nay a 3 (anh Ba) Ngọc Sơn không bia, không rượu, không tất cả mọi thứ”. Điều này, khiến những người nhạy cảm lại liên tưởng tới quá khứ của giọng ca Tình cha. Vậy 10 năm trước Ngọc Sơn ra sao? Bầu sô Hoàng Tiến tán thành nhìn nhận test ma túy trong làng giải trí Việt hiện nay đang thành trò đùa, thiếu nghiêm túc. Ông cho rằng, những phát hiện vừa qua chưa thể làm sạch showbiz về tệ nạn ma túy. “Đó chỉ là một vài phần trăm thôi”, ông nói. Những thước phim hoạt hình từng gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt sẽ trở lại màn ảnh rộng trong khuôn khổ Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra từ ngày 1-5/6 tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Hà Nội). Trong đó, loạt tác phẩm của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân - một trong những tên tuổi lớn của phim hoạt hình Việt Nam - cũng được trình chiếu như điểm nhấn của tuần phim. Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức, nhằm giới thiệu những tác phẩm điện ảnh thiếu nhi tiêu biểu của hai quốc gia, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Chương trình cũng được kỳ vọng góp phần bồi dưỡng thẩm mỹ, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khuyến khích khả năng sáng tạo của trẻ em. Dịp này, khán giả được thưởng thức 14 bộ phim, gồm 3 phim của điện ảnh Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam. Các phim trong tuần lễ đều dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Tuần phim khai mạc vào sáng 1/6 tại rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam) với suất chiếu khai mạc gồm hai tác phẩm đại diện cho điện ảnh thiếu nhi của hai quốc gia Việt Nam - Thụy Điển gồm Đáng đời thằng cáo (đạo diễn Lê Minh Hiền) và Pippi tất dài (Olle Hellbom thực hiện). Ở mảng phim Việt, tuần phim đánh dấu sự trở lại của các tác phẩm do cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân thực hiện. Trong tổng số 11 phim hoạt hình Việt Nam được giới thiệu, có tới 5 tác phẩm của ông được lựa chọn trình chiếu xuyên suốt chương trình, tạo nên một hành trình nhìn lại di sản của một trong những gương mặt đặt nền móng cho hoạt hình Việt Nam. Chùm phim của cố họa sĩ được chiếu mở đầu vào ngày 2/6 với hai tác phẩm Chuyện ông Gióng (1970) và Mèo con (1965). Tiếp đó, ngày 4/6, khán giả được xem lại Trê cóc (1993), Phép lạ hồi sinh (1995). Trước khi tuần phim khép lại, khán giả sẽ được thưởng thức Con sáo biết nói (1967) vào ngày 5/6. Bên cạnh những bộ phim của NSND Ngô Mạnh Lân là bức tranh đa dạng của hoạt hình Việt Nam qua nhiều thế hệ thông qua các tác phẩm Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền (chiếu khai mạc ngày 1/6) - một trong những tác phẩm hoạt hình đầu tiên của Việt Nam, Đại hành Hoàng đế (2021), Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Ngọn đèn ấm áp (đều sản xuất năm 2024)... Song song với đó là chùm phim truyện thiếu nhi đến từ Thụy Điển với ba tác phẩm chuyển thể từ văn học nổi tiếng gồm Pippi tất dài của đạo diễn Olle Hellbom (chiếu khai mạc ngày 1/6), Ronja - Con gái tên tướng cướp của đạo diễn Tage Danielsson (3/6) và Anh em nhà sư tử của Olle Hellbom (5/6). GIA LINH Những bộ phim hoạt hình gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt sẽ trở lại màn ảnh rộng trong Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, có nhiều tác phẩm của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân - một trong những tên tuổi lớn của phim hoạt hình Việt Nam. Chuyện ông Gióng - tác phẩm nổi bật của cố họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân được chiếu miễn phí ngoài rạp
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==