Bản lĩnh, trí tuệ Việt 16 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES BƯỚC CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI Cuộc thi đã ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 11.600 thí sinh tham gia vòng sơ loại trên cả nước, từ đó chọn ra gần 1.300 học sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết Quốc gia. Phát biểu tại lễ trao giải vòng chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình tri thức và tầm nhìn phát triển thế hệ trẻ Việt Nam. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, điều ý nghĩa nhất sau cuộc thi không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay cúp vô địch, mà chính là sự chứng kiến một hành trình đầy nỗ lực, kỉ luật và khát vọng vươn lên của học sinh Việt Nam. “Mỗi em học sinh có mặt tại vòng chung kết đều xứng đáng được ghi nhận và tự hào. Bởi các em đã dám bước vào một sân chơi khó, nơi đòi hỏi tư duy logic, khả năng đọc hiểu tiếng Anh, sự tập trung và bản lĩnh vượt qua áp lực”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói. Ông Tiến cũng nhấn mạnh rằng, giá trị lớn nhất mà AIMO mang lại cho học sinh vượt ra ngoài khuôn khổ của những lời giải Toán. Đó là cơ hội học cách bình tĩnh trước thử thách, tư duy độc lập và biết sử dụng tri thức, ngoại ngữ để mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế. Đánh giá về vai trò của Toán học trong kỉ nguyên mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức AIMO khẳng định, đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành năng lực giải quyết vấn đề và tư duy độc lập cho thế hệ trẻ. Những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn hay tài chính số đều mang đậm dấu ấn của tư duy Toán học. Chính vì vậy, việc đưa học sinh tiếp cận với các sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai. Đây là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực sánh vai với bạn bè quốc tế. Đánh giá về kết quả chung, TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, bản lĩnh của tất cả học sinh tham gia. Ông khẳng định Hội đồng Chuyên môn đánh giá rất cao chất lượng bài thi năm nay khi nhiều thí sinh đã thể hiện tư duy logic sắc bén cùng khả năng phân tích, giải quyết vấn đề vượt trội. Đặc biệt, cuộc thi năm nay ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút học sinh từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay từ vòng sơ loại, bao gồm cả các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi đã giúp học sinh ở mọi khu vực đều có cơ hội tiếp cận sân chơi học thuật chất lượng cao, có thể cạnh tranh công bằng và sánh vai cùng học sinh tại các đô thị lớn”, TS Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh. Bên cạnh những điểm sáng, ông Tuấn cũng thẳng thắn chia sẻ về những thách thức mà học sinh gặp phải trong phòng thi. Cuộc thi yêu cầu không sử dụng máy tính đã khiến một số thí sinh dù có tư duy đúng, hiểu bản chất bài toán nhưng vẫn gặp kết quả đáng tiếc. Điều này đòi hỏi các em phải rèn luyện kĩ năng tính toán kĩ lưỡng và bản lĩnh vững vàng hơn. Hơn nữa, việc làm toán bằng tiếng Anh cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng đọc hiểu. Thực tế chấm thi cho thấy có những em giỏi Toán nhưng hạn chế tiếng Anh, hoặc ngược lại. Tuy nhiên, TS Đặng Minh Tuấn khẳng định giá trị cốt lõi của AIMO là nhằm thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận tri thức toàn cầu. CUỘC ĐUA “TOP” CỦA CÁC TỈNH LẺ Vòng chung kết quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026 đã chứng kiến sự đua tài sôi nổi của các tài năng trẻ với tổng cộng 22/25 tỉnh, thành phố có học sinh xuất sắc đạt giải. Nhìn vào dữ liệu thống kê, có thể thấy rõ sự phân hóa chiến lược cũng như những “lò” đào tạo tài năng mới đang vươn lên mạnh mẽ bên cạnh các trung tâm giáo dục lớn. Không ngoài dự đoán, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương. Tuy nhiên, đường đua năm nay chứng kiến sự bám đuổi gắt gao từ các địa phương có phong trào học tập phát triển mạnh. Thanh Hóa xuất sắc đứng thứ hai về tổng số giải, đặc biệt bộc lộ thế mạnh vượt trội ở khối THCS. Tuyên Quang vươn lên vị trí thứ ba toàn quốc nhờ chiến lược tập trung rất mạnh vào các giải ở khối lớp 6, 7 và 8. Quảng Ninh, Ninh Bình và TP Hải Phòng tạo thành nhóm địa phương có phong trào học tập đồng đều, đóng góp lượng lớn thí sinh đạt giải cho kì thi năm nay. Ở hạng mục danh giá nhất, huy chương Vàng bản đồ thành tích gọi tên những đơn vị giáo dục có chiến lược mũi nhọn như hệ thống Trường Newton (Hà Nội), 16 Huy chương Vàng; Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) đạt 12 huy chương Vàng (trong đó khối 8 chiếm tới 6 giải Vàng); hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội) đạt 9 huy chương Vàng; Trường THCS Năng khiếu (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), đạt 7 huy chương Vàng (tất cả đều ở khối lớp 6). Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 5 huy chương Vàng (dẫn đầu khối THPT). Là năm đầu tiên có học sinh tham gia sân chơi AIMO, Trường Tiểu học Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng) đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của cả thầy và trò. Cô Ngô Tố Uyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau vòng sơ khảo, trường có 134 học sinh đủ điều kiện. Đến vòng chung kết, 17 học sinh xuất sắc nhất đã vượt quãng đường gần 300 km từ Cao Bằng về Hà Nội để dự thi. Dù điều kiện di chuyển vất vả khi đoàn phải khởi hành từ chiều thứ Sáu và đến Thủ đô ngay trong đêm để kịp dự thi vào sáng thứ Bảy, thầy và trò nhà trường đã đạt được những quả ngọt đầu tiên. Theo thống kê từ Ban Tổ chức, Trường Tiểu học Hợp Giang có 4 học sinh đạt giải, gồm 1 giải Bạc và 3 giải Đồng. Cô Tố Uyên chia sẻ, các trường tiểu học tại Cao Bằng còn gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy môn tiếng Anh do thiếu giáo viên. Trường Tiểu học Hợp Giang may mắn hơn khi học sinh được học môn học này từ lớp 2. Với sự nỗ lực vào cuộc của tất cả thầy cô và phụ huynh, nhà trường đã tạo cơ hội cho các con tham gia một cuộc thi học thuật rất ý nghĩa và giá trị. Sau cuộc thi này, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm để năm sau nâng cao hơn nữa cả số lượng và chất lượng học sinh tham gia. NGHIÊM HUÊ - XUÂN TÙNG Hôm qua, 24/5, báo Tiền Phong phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ trao giải vòng chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh năm học 2025-2026 (AIMO). Ban Tổ chức đã trao 779 giải thưởng cho các khối lớp học. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến trao cúp vô địch cho thí sinh Trần Ngọc Bảo Nguyên Hướng về chặng đường phía trước, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến gửi gắm kì vọng vào những học sinh sẽ tiếp tục bước vào Đội tuyển AIMO Việt Nam để tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 (sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức ngay tại thủ đô Hà Nội). Sự kiện này vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn đối với báo Tiền Phong, Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị tổ chức. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến mong muốn các em học sinh không chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo để giành huy chương, mà quan trọng hơn là lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiếu học, năng động, tự tin và chủ động hội nhập. Học sinh giành ngôi vị vô địch tại các khối thi. Cụ thể: Vũ Minh Khang (Trường Tiểu học Isac Newton, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khối 2; Phùng Trịnh Sơn Quân (Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) khối 3; Phạm Đức Khang (Trường Tiểu học Archimedes Academy, Cầu Giấy, Hà Nội) khối 4; Nguyễn Quang Vinh (Trường Tiểu học & THCS Pascal, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khối 5; Trần Ngọc Bảo Nguyên (Trường THCS Năng khiếu, ĐH Sư phạm Hà Nội) khối 6; Nguyễn Quý Hải (Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Uông Bí, Quảng Ninh) khối 7; Phan Hoàng Minh (Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, Hà Nội) khối 8; Đặng Lê Minh Anh (Reigate Grammar School Vietnam, Kim Liên, Hà Nội) khối 9; Lê Anh Minh (Trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) khối 10 – 11 – 12. ĐẤU TRƯỜNG AIMO: Thí sinh khối THPT nhận giải thưởng ẢNH: NHƯ Ý, DUY PHẠM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==