15 n Thứ Ba n Ngày 19/5/2026 XÃ HỘI Sáng 18/5, thầy Hoàng Văn Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thành (xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) cho biết, thầy đã đứng ra nhận đỡ đầu cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du). Th. là cháu bé bị mẹ kế và cha đánh đập gây xôn xao dư luận những ngày qua. Thầy Trung cho biết, trước tình cảnh của cháu bé, thầy sẽ hỗ trợ về vật chất và tinh thần để cậu bé không phải dang dở con đường học tập. “Hoàn cảnh của gia đình cháu cũng rất éo le nên tôi quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ để ít nhất cháu có thể học hết lớp 12”, thầy Trung nói. Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của cháu Th., cô Phạm Thị Lan - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc (xã Vân Du) đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp đỡ cháu bé. Chỉ sau 4 ngày, thông qua cô Lan kêu gọi, các nhà hảo tâm đã quyên góp được gần 180 triệu đồng giúp đỡ Th. Cô Lan cho biết, Th. là học sinh cũ của cô. Cậu bé có tuổi thơ nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn từ sớm, phải sống cùng bà nội mù lòa trong căn nhà nhỏ. “Toàn bộ số tiền kêu gọi được tôi sẽ trao cho gia đình để chăm lo cho em. Mong rằng em sẽ ổn định tinh thần, sức khỏe để tiếp tục học tập và vui chơi cùng các bạn”, cô Lan chia sẻ. Chị Phan Thị Tuyết (43 tuổi, cô của Th.) cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại trung tâm y tế, sức khỏe của cháu Th. đã dần ổn định, các vết bầm tím cũng thuyên giảm. Gia đình sẽ xin cho cháu về nhà sớm để theo dõi sức khỏe. "Bác sĩ nói vết thương ở mắt của cháu phải uống thuốc, theo dõi vài tuần nữa. Nếu không hết sẽ phải mổ", chị Tuyết nói. Theo chị Tuyết, trước đó ít ngày, cơ quan công an đã cùng chị đưa cháu Th. đi giám định sức khỏe để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc bị người thân đánh đập. “Cháu nhiều lần bị bố và mẹ kế đánh đập, xóm cũng đã đến lập biên bản và khuyên nhủ nhưng vẫn không được. Sau mỗi lần bị đánh, cháu Th. lại đến khóc và kể với tôi”, chị Tuyết kể. Liên quan đến vụ việc, Công an xã Vân Du đã mời những người liên quan lên trụ sở để xác minh làm rõ. Vụ việc đang được Công an xã Vân Du củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. NGỌC TÚ Trước tình cảnh đáng thương của cháu bé N.H.Th. bị người thân đánh đập, nhiều thầy, cô giáo và nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ để cháu bé có điều kiện tiếp tục được học tập. Nhiều người giúp đỡ cháu bé VẬT VÃ CHỜ CẬP CẢNG NGOÀI TỈNH Những ngày gần đây, tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn và Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) nối đuôi nhau trở về sau chuyến đi biển kéo dài 2 - 3 tháng ở ngư trường Trường Sa với khoang tàu đầy ắp mực xà khô. Hiện, mặt hàng này được thương lái thu mua với giá cao kỷ lục từ trước đến nay, dao động 315.000 - 317.000 đồng/kg. Nhiều tàu sau chuyến biển thu về từ 8 - 9 tỷ đồng. Thế nhưng, thay vì cập vào cửa biển Sa Cần như bao đời nay, ngư dân lại phải tiếp tục hành trình ra cảng Tam Quang, Kỳ Hà (TP. Đà Nẵng) để làm thủ tục xác nhận nguồn gốc, bốc dỡ và bán hải sản. Theo quy định của Luật Thủy sản 2017, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác xa bờ bắt buộc phải cập các cảng cá chỉ định (loại 1 và loại 2) để xác nhận nguồn gốc thủy sản, nhật ký khai thác và thực hiện các thủ tục liên quan. Trong khi đó, cửa biển Sa Cần, là nơi neo đậu truyền thống của hàng trăm tàu cá của ngư dân xã Vạn Tường và Bình Sơn lại chưa có cảng cá chỉ định. Điều này khiến toàn bộ tàu câu mực và tàu đánh bắt xa bờ buộc phải “ăn nhờ” cảng ngoài tỉnh. Thực trạng này không chỉ gây trở ngại cho công tác quản lý của cơ quan chức năng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Xã Bình Sơn và Vạn Tường hiện có gần 1.200 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu có chiều dài từ 15 - 26m hoạt động khai thác xa bờ. Phần lớn tàu thuyền neo đậu tại cửa biển Sa Cần. Tuy nhiên, do không có cảng cá chỉ định, các tàu cá nơi đây không thể bốc dỡ hải sản tại quê nhà. Làm chủ kiêm thuyền trưởng tàu câu mực dài hơn 24m, ông Bùi Thanh Nghĩa (trú ở xã Bình Sơn) cho biết, mỗi chuyến biển đều phải thực hiện hành trình vòng vèo đầy tốn kém. Khi đánh bắt xong lại quay về Kỳ Hà, Tam Quang (TP. Đà Nẵng) để xác nhận nguồn gốc, bốc dỡ hải sản rồi mới trở lại Sa Cần. Nếu được cập ở quê thì giờ nào cân hải sản cũng được, còn ra đây phải chờ tàu khác cân xong mới tới lượt mình rất cực. Theo ông Nghĩa, có thời điểm tàu phải neo ngoài cảng chờ 2 - 3 ngày mới được vào bốc dỡ hàng. Chỉ riêng chi phí dầu cho hành trình chạy ra, chạy vào cảng ngoài tỉnh cũng tiêu tốn khoảng 200 lít dầu mỗi chuyến. GÁNH THÊM CHI PHÍ Không riêng ông Nghĩa, nhiều ngư dân khác cũng cho biết, mỗi năm họ phải gánh thêm hàng chục triệu đồng chi phí phát sinh do phải cập cảng ngoài tỉnh. Ông Phạm Tiếng (trú ở xã Bình Sơn - thuyền trưởng tàu cá QNg 95579 TS) cho hay, sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, tàu cập bờ vẫn chưa thể về nhà ngay mà phải tiếp tục đưa hàng ra tận Tam Quang hoặc Kỳ Hà để bốc dỡ. “Tiền dầu tăng, tiền thuê xe chở mực ngược về Quảng Ngãi cũng tăng. Nếu có cảng cá chỉ định ở Sa Cần thì mỗi năm bà con giảm được 70 - 80 triệu đồng chi phí. Việc thiếu cảng cá chỉ định không chỉ khiến chủ tàu thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt lao động dịch vụ phía sau nghề biển. Mỗi tàu cá nuôi sống hàng chục lao động trên tàu và kéo theo rất nhiều nghề khác như bốc vác, vận chuyển, sơ chế hải sản. Không có cảng cá, người dân địa phương cũng mất cơ hội kiếm thêm thu nhập”, ông Tiếng nói. Quảng Ngãi hiện có 5 cảng cá chỉ định. Tuy nhiên, theo ngư dân, hạ tầng tại nhiều cảng chưa đáp ứng được thực tế khai thác của đội tàu câu mực công suất lớn. Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi thường dài khoảng 24 m, rộng 7 - 10 m. Khi lắp thêm hai giàn phơi mực, chiều ngang có thể lên tới hơn 20m. Trong khi đó, luồng vào nhiều cảng cá chỉ định ở Quảng Ngãi lại hẹp. Chỉ cần 2 tàu câu mực vào cùng lúc là kín luồng, nguy cơ va chạm với các tàu khác rất cao. Vì vậy, cả trăm tàu cá đành chấp nhận “ăn nhờ” các cảng ngoài tỉnh suốt thời gian dài qua. Trao đổi với PV, ông Võ Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho hay, nghề khai thác thủy sản mỗi năm mang về cho địa phương hơn 500 tỷ đồng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của xã. “Quy hoạch cảng cá Sa Cần đã được đưa vào quy hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư vượt quá khả năng của địa phương nên xã nhiều lần kiến nghị tỉnh và các sở, ngành sớm quan tâm đầu tư cảng cá phục vụ ngư dân. Không chỉ phục vụ riêng xã Bình Sơn mà còn đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hải sản cho nhiều địa phương lân cận như Vạn Tường”, ông Nam nói. Theo lãnh đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân vùng cửa biển Sa Cần nhiều năm qua gặp không ít khó khăn do chưa có cảng cá đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hải sản. Tuy nhiên, nếu để tàu cá tự đưa sản phẩm vào khu vực này mua bán, bốc dỡ hải sản thì sẽ không đúng với quy định của Luật Thủy sản năm 2017. “Hiện, cả nước siết chặt công tác chống khai thác IUU, triển khai quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng; xuất, nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật. Do vậy, tất cả tàu xa bờ phải đi vào cảng cá chỉ định”, lãnh đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi nói thêm. NGUYỄN NGỌC Được mùa, được giá, nhiều tàu câu mực ở Quảng Ngãi sau hơn 2 - 3 tháng bám biển Trường Sa thu về hàng tỷ đồng. Thế nhưng, phía sau niềm vui trúng đậm ấy là một nghịch lý, hàng trăm tàu cá hành nghề câu mực xà không thể cập bến quê nhà để bán hải sản mà phải chạy sang các cảng ngoài tỉnh để “ăn nhờ” từng chuyến tàu. Quảng Ngãi hiện có gần 5.000 tàu cá, là một trong những địa phương sở hữu đội tàu khai thác hải sản hùng hậu của cả nước. Trong đó tàu đánh bắt xa bờ (có chiều dài từ 15 - 24m) là hơn 2.880 chiếc, từ 24m trở lên hơn 160 chiếc. Tàu cá ngư dân Phạm Tiếng ra cảng cá Tam Quang (TP. Đà Nẵng) để xác nhận nguồn gốc và bán hải sản Ngư dân Quảng Ngãi "ngóng" cảng cá quê nhà VỤ TRẺ LỚP 6 BỊ MẸ KẾ VÀ CHA ĐÁNH ĐẬP Ở NGHỆ AN: Cô Phạm Thị Lan đã kêu gọi được gần 180 triệu đồng để giúp đỡ cháu N.H.Th
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==