Một số ngân hàng như HDBank, NCB, Vikki Bank... đang có ưu đãi 8-9%/năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với điều kiện số tiền từ vài chục hoặc vài trăm triệu đồng. Ngân hàng OCB có mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng khá khắt khe khi khách hàng phải gửi tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân hàng số Cake by VPBank triển khai chương trình cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với lãi suất niêm yết hiện dao động 7,2 - 7,4%/ năm cho kỳ hạn 6-24 tháng, mức lãi suất thực nhận cao nhất có thể lên tới 8,9%/năm nếu đáp ứng đủ điều kiện. Nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng tăng lên. Bac A Bank vừa nâng lãi suất kỳ hạn 13 tháng thêm 0,25%/năm lên 7%/năm đối với khoản gửi dưới 1 tỷ đồng. Với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất các kỳ hạn dao động 6,95 - 7,1%/năm. Saigonbank gây chú ý khi tăng mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13 tháng từ 7% lên 7,9%/năm. Sacombank cũng nhập cuộc đua khi tăng lãi suất trực tuyến thêm 0,2-1%/năm tùy kỳ hạn và quy mô tiền gửi. Sau điều chỉnh, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng trở lên có thể hưởng mức lãi suất tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Với khoản gửi nhỏ hơn, lãi suất cũng dao động quanh 7,1 - 7,4%/năm. Trái ngược với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, các “ông lớn” quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, BIDV và Agribank hiện niêm yết lãi suất dưới 6%/ năm ở nhiều kỳ hạn. VietinBank nhỉnh hơn đôi chút khi duy trì quanh 6,8%/năm. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa các ngân hàng. Những nhà băng có lợi thế thương hiệu, thanh khoản dồi dào không chịu nhiều áp lực huy động vốn nên giữ lãi suất ở mức thấp. Ngược lại, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ buộc phải đẩy lãi suất lên cao để cạnh tranh dòng tiền gửi trong dân cư. Nhiều ngân hàng quay lại cuộc đua lãi suất là do tăng trưởng huy động vốn đang chậm lại rõ rệt trong những tháng đầu năm. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy tổng tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 3 đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 0,6% so với cuối năm 2025. Đây là mức tăng khá thấp nếu so với nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng cũng như tốc độ tăng trưởng tín dụng. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm mạnh, như Techcombank giảm 3,1%, ACB giảm 2,7%, MB giảm 1,7%... Điều này cho thấy ngay cả những ngân hàng có thương hiệu mạnh cũng đang chịu áp lực cạnh tranh huy động vốn ngày càng lớn. Ở nhóm ngân hàng tầm trung và nhỏ, xu hướng sụt giảm còn rõ nét hơn, như Sacombank giảm 2,8%, TPBank giảm 4,3%, SeABank giảm 3,1%. VietBank là đơn vị giảm mạnh nhất với mức giảm 4,9%. Saigonbank và PGBank cũng ghi nhận tiền gửi đi xuống. Nhiều ý kiến cho rằng, áp lực đảm bảo thanh khoản và duy trì nguồn vốn trung dài hạn vì thế buộc nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất để hút tiền gửi trở lại. NGỌC MAI 15 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 Ngày 17/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp lực lượng công an, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu được phát hiện ven quốc lộ 62 do không xác định được chủ sở hữu và nguồn gốc. Việc tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở. Hiện công an vẫn tiếp tục xác minh phương tiện vận chuyển cũng như làm rõ nguồn gốc số đà điểu nói trên. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên quốc lộ 62 đoạn qua khu vực kênh 7 Thước, xã Tân Thạnh (Tây Ninh) phát hiện nhiều con đà điểu ở ven đường. Thời điểm này, một số con đã chết, số còn lại chạy vào khu dân cư và vườn nhà dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, một xe tải chưa rõ biển số chở theo nhiều đà điểu lưu thông trên tuyến quốc lộ 62. Khi đến khu vực trên, phương tiện dừng lại trong thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển. Sau đó, 10 con đà điểu được phát hiện ở ven đường. Người dân cho biết có 6 con đà điểu chết tại chỗ; các con còn lại bị thương, chạy vào vườn nhà dân. Một số con có trọng lượng từ hơn 50kg đến gần 70kg. Bốn con đà điểu còn sống sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã Tân Thạnh để chăm sóc, quản lý tạm thời. Tuy nhiên, sau đó cả 4 con đều chết. 14 CON BÒ CHẾT DƯỚI GỐC CÂY GIỮA RỪNG Người dân xã Hướng Lập (Quảng Trị) phát hiện 14 con bò chết tập trung dưới gốc cây trong tình trạng da cháy, bụng sình, mắt nổ.... Ngày 16/5, UBND xã Hướng Lập cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất cấp trên hỗ trợ đối với các hộ dân có bò nghi bị sét đánh chết. Trước đó, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15/5, ông Hồ Văn Trung (trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc thôn Cù Bai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hướng Lập phối hợp cùng Đồn Biên phòng Hướng Lập và Công an xã đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đàn bò nhiều khả năng đã chết từ ngày 12/5 - thời điểm địa phương xuất hiện mưa lớn kèm giông sét. Khi được phát hiện, các con bò nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh hiện trường còn có nhiều cây cối mang dấu vết cháy do sét đánh. Sau vụ việc, các lực lượng chức năng đã tiêu hủy, khử trùng số bò chết nhằm phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời tiếp tục xem xét phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại. HỮU HUY-HOÀNG NAM Sau khi phát hiện 10 con đà điểu bị rơi, chết ven quốc lộ 62 qua xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, ngành chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ do không xác định được chủ sở hữu và nguồn gốc. Tại tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện 14 con bò chết tập trung dưới gốc cây. Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất hoặc tung ưu đãi đặc biệt để hút vốn. Không chỉ các ngân hàng nhỏ, ngay cả nhiều nhà băng tầm trung cũng đẩy lãi suất lên vùng 7-8%/năm, thậm chí gần chạm mốc 9%/ năm đối với khách hàng VIP hoặc khoản gửi lớn. 14 con bò chết tập trung dưới gốc cây nghi do sét đánh Người dân phát hiện một số con đà điểu gục chết trên đường Bức hình cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai Một số ngân hàng đang tăng lãi suất huy động Làm rõ vụ đà điểu, bò chết Gửi tiền ngân hàng nào lãi nhất hiện nay? Gia Lai lắp hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ Ngày 17/5, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng CSGT đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, trong đó có việc lắp đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thường xảy ra vi phạm. Việc tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh tác động mạnh đến tâm lý và ý thức người tham gia giao thông, ngoài việc tổ chức các chốt chặn để xử lý vi phạm. Từ đầu tháng 5, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã lắp đặt mô hình cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương ở phường Bình Định. Mới đây, đơn vị tiếp tục đặt thêm một mô hình tương tự trên đường Lê Duẩn, đoạn qua Công viên Bả Canh, thuộc phường An Nhơn. Các mô hình được in hai mặt, đặt tại vị trí dễ quan sát ở các nút giao thông phức tạp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Nhiều người dân khi lưu thông qua đây đã chủ động giảm tốc độ, nâng cao ý thức chấp hành quy định. Anh Nguyễn Văn Chí (phường Bình Định) chia sẻ: “Cách làm khá hay vì ngã tư đông xe nhưng vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Từ khi có hình ảnh này, bản thân và nhiều người xung quanh khi qua đây an tâm hơn vì hầu hết mọi người ý thức chấp hành quy định, di chuyển chậm, nhường đường cho nhau”. TRƯƠNG ĐỊNH Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do sét đánh khiến đàn bò chết hàng loạt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Số bò trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==