Báo Tiền Phong số 138

13 n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 XÃ HỘI Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng (tăng 8%), áp dụng từ ngày 1/7. Lương cơ sở chính là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể, tiền lương với cán bộ, công chức viên chức được tính theo công thức: Lương thực hiện bằng lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Trong khi đó, mức phụ cấp sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo hiện hành… Theo đó, với chuyên gia cao cấp, mức lương sẽ từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng. Công chức nhóm A3.1 có mức lương cao nhất 20,24 triệu đồng, thấp nhất 15,6 triệu đồng. Với công chức A1, người khởi đầu bậc 1 - hệ số 2,34 sẽ có mức lương 5,92 triệu đồng và mức cao nhất (bậc 9 - hệ số 4,98) là 12,59 triệu đồng. Trong khi đó, nhóm A0 sẽ có mức lương khởi điểm 5,31 triệu và cao nhất là 12,37 triệu đồng. Theo Nghị định, nguồn kinh phí của các bộ, cơ quan trung ương sẽ sử dụng từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao. Cùng với đó, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan. Các bộ, cơ quan cũng được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có). Với các tỉnh, thành phố nguồn kinh phí sẽ sử dụng từ 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng giao. Đồng thời, địa phương cũng được sử dụng từ 50% tăng thu ngân sách địa phương; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên… Với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động do đơn vị tự đảm bảo theo quy định. LUÂN DŨNG Chiều 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Một trong số đó là Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Trước khi Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Bình bị bắt, BH Media là một trong những ông lớn của ngành giải trí Việt. Họ vận hành CMS của YouTube lớn bậc nhất, có sự cộng tác từ đông đảo nghệ sĩ. BH Media hoạt động rất mạnh ở phân khúc nhạc bolero, nhạc thiếu nhi, đồng thời quản lý các nghệ sĩ độc quyền, hot TikToker. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của BH Media xoay quanh việc quản trị CMS đa nền tảng và phân phối âm nhạc. Với vai trò là mạng lưới đối tác đa kênh của các nền tảng lớn như YouTube, Facebook và TikTok, BH Media quản lý hàng nghìn kênh đối tác và ăn chia doanh thu theo từng bản giao kèo. Nhiệm vụ của đơn vị này là bảo vệ, truy quét bản quyền thông qua Content ID, đồng thời cung cấp giải pháp chiến lược để tối ưu kênh và đạt hiệu quả doanh thu tốt nhất. Song song đó, BH Media là đơn vị phân phối, phát hành nhạc số quy mô lớn. Họ tiếp nhận các bản ghi âm, bản ghi hình từ nghệ sĩ và phân phối trực tiếp lên các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music. Trách nhiệm của họ cũng là tối đa hóa hiệu quả stream (lượt nghe), hỗ trợ truyền thông sản phẩm và ăn chia doanh thu cùng nghệ sĩ. LỖ HỔNG HOẠT ĐỘNG DẪN ĐẾN VI PHẠM BẢN QUYỀN Lỗ hổng trong hoạt động của BH Media dẫn đến vi phạm bản quyền có thể đến từ 2 yếu tố. Đầu tiên, thông qua đối tác là nghệ sĩ hoặc các đơn vị con phân phối nhạc, BH Media đưa bản ghi (audio của một ca khúc) về kho nhạc, sau đó quản lý bằng Content ID trên đa nền tảng. Trên lý thuyết, BH Media là đơn vị duy nhất được ủy quyền khai thác bản ghi đó. Họ sẽ đánh gậy với những trường hợp vi phạm bản quyền hoặc đòi doanh thu từ các cá nhân/đơn vị sử dụng trái phép bản ghi đó. Vì thế, mới có nghịch lý xảy ra về việc “Tiến quân ca” (Quốc ca) bị đánh bản quyền, hay sự cố nhạc sĩ Giáng Son bị đánh gậy trên chính sáng tác của mình là “Giấc mơ trưa”. BH Media khai thác rất mạnh ở ngạch nhạc bolero, nhạc thiếu nhi và từng có thời điểm thâu tóm nhiều ca khúc nhạc “đỏ”. Họ có đội ngũ A&R (nghệ sĩ và tiết mục) chuyên tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ để mở rộng kho nhạc. BH Media có thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khi quản lý Content ID trên từng sản phẩm hay không, ăn chia với nghệ sĩ thế nào? Đây là dấu hỏi lớn. Thứ hai, BH Media đứng sau một hệ sinh thái là những TikToker, hiện tượng cover trên mạng. Một trong số đó là Mây Bae, giọng ca được yêu thích trên TikTok, chuyên hát cover các bản hit nhạc Việt và quốc tế. Theo quy trình chuẩn, BH Media sẽ đứng ra xin (mua) tác quyền, hoặc cung cấp kho bản quyền nhạc sẵn có cho đối tác làm remix, cover. Sau đó, BH Media sẽ khai thác ở đâu, ăn chia thế nào với nhạc sĩ/nghệ sĩ đang giữ bản quyền cũng là một ẩn số lớn. Ba năm trước, chủ nhân của bản hit đình đám trên mạng “Hoa cỏ lau” từng kêu cứu đến bất lực khi xuất hiện nhạc remix tràn lan trên TikTok. Người thực hiện các bản nhạc phái sinh gây sốt trên TikTok, thậm chí làm lu mờ cả bản gốc là một hiện tượng cover có liên quan tới BH Media. Đây chỉ là một trong những ví dụ ở giai đoạn mập mờ về bản quyền âm nhạc, dễ có hiện tượng “cá lớn nuốt cá bé” dựa trên việc nắm trong tay nhiều cách để hợp thức hóa việc cover, remix và thu lợi bất chính. LỖ HỔNG BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN BẢN GHI Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc BH Media, Võ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức - chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng - chủ hộ kinh doanh Thông Zeo, liên quan vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập - chủ Trung tâm Giọng ca để đời. Có một điểm chung ở 5 vụ án hình sự này là đều liên quan việc làm nhạc phái sinh. Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) là giọng ca chuyên cover nhạc bolero. BH Media là đơn vị làm nhạc phái sinh với số lượng nhiều bậc nhất thị trường. Các đêm nhạc, sân khấu đình đám do Mây Sài Gòn, Lululola Entertainment đứng sau đánh vào “ngách” nhạc ballad, chuyên mời các giọng ca hát cover theo yêu cầu của khán giả. Chuyên xâm phạm bản quyền âm nhạc từ các sản phẩm phái sinh là vấn nạn của thị trường Việt từ nhiều năm nay. Trên TikTok, nền tảng thủng lỗ chỗ về truy quét bản quyền, tình trạng lách luật hoặc vi phạm bản quyền công khai xuất hiện mỗi ngày. Ngay cả nền tảng YouTube, vẫn còn nhiều cá nhân/đơn vị tìm cách né bản quyền để tối ưu hóa doanh thu từ âm nhạc. Theo cách đơn giản nhất, các cá nhân/tổ chức vi phạm bản quyền âm nhạc sẽ điều chỉnh vài chi tiết dựa trên ca khúc gốc để lách luật như: thay đổi giọng hát, cắt xén bố cục để né Content ID. Với các sản phẩm phái sinh là cover hay remix, tình trạng né bản quyền còn nghiêm trọng hơn. Có không ít nghệ sĩ, những người nắm giữ quyền tác giả cho sản phẩm, chỉ biết lắc đầu khi đi đến một quán cà phê, một tiệm cắt tóc và nghe nhạc của mình, vốn là phiên bản gốc ballad, pop hoặc R&B nay biến thành “xập xình” Vinahouse... Những cá nhân/tổ chức vi phạm bản quyền âm nhạc, làm sản phẩm phái sinh không chỉ để phát hành trên nhạc số. Họ làm ra một loạt ca khúc, hợp thành danh sách phát (playlist) để bán cho một đơn vị phân phối. Sau đó, đơn vị phân phối chuyển nhạc đến các tụ điểm offline như bar, club... Có rất nhiều cách phân phối nhạc vi phạm bản quyền và rất khó để kiểm soát triệt để tình trạng này. Với những sân khấu live như Lululola, Mây Sài Gòn, lỗ hổng sẽ đến từ 2 khả năng: Không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ tác quyền để đưa ca khúc lên sân khấu biểu diễn, hoặc là sản xuất bản ghi, phát hành lên các nền tảng nhưng không tuân thủ đầy đủ quy định, ăn chia doanh thu thiếu hợp lý. HƯƠNG LY Tổng Giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình và ca sĩ Quang Lập bị bắt BH Media đã hình thành hệ sinh thái giải trí đa nền tảng, nổi bật trong đó là mảng vận hành hệ thống quản lý nội dung (CMS) trên YouTube. Vụ việc Tổng Giám đốc của BH Media bị bắt khiến giới giải trí, đặc biệt là nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, bất ngờ, thậm chí sốc. Cú sốc khi Tổng Giám đốc BH Media bị bắt Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7 Sau khi Cục Bản quyền tác giả ban hành văn bản số 314/ BQTG-QL&HTQT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đây là sự khởi đầu của cuộc thanh lọc toàn diện về vấn nạn vi phạm bản quyền trong âm nhạc nói riêng và hoạt động nghệ thuật nói chung. Từ 1/7, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở là 2,53 thay vì 2,34 triệu đồng hiện nay, mức tăng tương đương 8%.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==