4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 Sáng 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua và công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh, đại hội diễn ra sau thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng nêu rõ, điều này góp phần “tạo một xung lực mới, khí thế mới cho MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Dành thời gian nêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, thời gian qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; lạm phát, bội chi, nợ công được kiểm soát. Trong Quý I năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%. Xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số… Điểm qua các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác phối hợp. Trong đó, theo Phó Thủ tướng, hai bên cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, mọi tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc. ĐẢM BẢO MỌI QUYẾT SÁCH ĐƯỢC NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN Phó Thủ tướng cũng nêu về tăng cường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo tích cực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa phương có đông đồng bào dân tộc. Phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến nhân dân mà đại hội đã đề ra. Phối hợp, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay từ bước đánh giá tác động trong lập và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật; phát huy dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, sẽ phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với bạn bè quốc tế, đối tác truyền thống, nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, sẽ phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tục, xây dựng nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu, tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. “Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là “chìa khóa” để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành nguồn lực vật chất ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Đại biểu biểu quyết tại Đại hội ẢNH: NHƯ Ý “MÀNG LỌC” HỮU HIỆU Sáng 12/5, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới sáng tạo, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua được thể hiện sâu sắc trong 2 lĩnh vực. Thứ nhất là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được chú trọng, tăng cường và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, MTTQ đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013; chủ động, trách nhiệm cao trong việc rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. MTTQ cũng bắt nhịp với yêu cầu đổi mới tư duy và quy trình lập pháp, công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “màng lọc” hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, sát với thực tiễn, có tính khả thi; được các cơ quan đánh giá cao, tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng. Vai trò đậm nét thứ hai, theo bà Nguyễn Thị Thanh là công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sự phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm rất cao đã góp phần làm nên thành công hết sức tốt đẹp của cuộc bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (99,70%), bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và bầu được 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, cung cấp thông tin, kiến nghị từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. GẦN DÂN, SÁT DÂN Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh kiến nghị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội. MTTQ phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây Phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==