14 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH TAND khu vực 1 - Đắk Lắk nhắn bà Quách Thị Thạnh (SN 1970, cư trú cuối cùng tại thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú, Đắk Lắk). Bà ở đâu về ngay TAND khu vực 1 - Đắk Lắk để giải quyết việc ông Lê Đình Cất (SN 1956, trú thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú, Đắk Lắk) “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”. Ai biết bà Thạnh ở đâu báo cho TAND khu vực 1 - Đắk Lắk hoặc UBND xã Hòa Phú. Thời hạn 4 tháng kể từ ngày ra thông báo, bà Thạnh không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO “TAND KV3 - TP.HCM thông báo cho ông Nguyễn Quang Huy, SN 1987; ĐCTT: 51 Đường số 9, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, phường Phú Lâm, TP.HCM; cư trú: 184 Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, TP.HCM) là bị đơn trong vụ án ly hôn với bà Nguyễn Ngọc Phương Linh, có mặt tại TAND KV3 -TP.HCM để lấy lời khai về việc giải quyết vụ án lúc 09 giờ ngày 04/6/2026; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09 giờ, ngày 25/06/2026 và xét xử sơ thẩm vụ án lúc 09 giờ, ngày 16/7/2026. Nếu ông Huy vắng mặt tại phiên tòa ngày 16/7/2026 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 09 giờ, ngày 31/7/2026. Nếu ông Huy không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, TAND KV3 - TP.HCM sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt ông Huy theo quy định”. NƯỚC NGẦM ĐANG BỊ KHAI THÁC QUÁ MỨC Sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ mới rộng hơn 6.360km2, với 103 xã, phường. Số liệu các nghiên cứu, khảo sát đã công bố cho thấy, khu vực Cần Thơ cũ có 4 tầng nước ngầm, trong đó tầng nước độ sâu từ 40 - 70m có trữ lượng nước ít, chất lượng kém. Tầng nước từ 80 - 150m có trữ lượng lớn nhất (khoảng 716.000 m3/ngày), chất lượng tốt, phù hợp khai thác quy mô vừa và nhỏ. Tầng nước sâu từ 130 - 180m và tầng sâu 450 - 500m có trữ lượng khá, nhưng nhiều khoáng. Với khu vực Hậu Giang cũ, nguồn nước ngầm chủ yếu tập trung ở độ sâu 80 - 150m, đạt chất lượng để khai thác ổn định cho các trạm cấp nước quy mô nhỏ và vừa (trừ khu vực như Vị Thanh, Vị Thủy bị nhiễm phèn, sắt nhẹ). Khu vực Sóc Trăng cũ, do ven biển, nguồn nước mặt một số vùng bị nhiễm mặn vào mùa khô, nên phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, nhiều tầng chứa nước đã có dấu hiệu nhiễm mặn, suy giảm mực nước do khai thác kéo dài và xâm nhập mặn từ biển. UBND TP Cần Thơ đánh giá, địa phương có sông ngòi chằng chịt, nhưng nguồn nước lại phụ thuộc vào thượng nguồn sông Mê Kông. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhu cầu phát triển (đô thị hoá, công nghiệp) nên nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, trong khi nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng suy giảm cả về số lượng và chất lượng, nguy cơ khai thác nước ngầm quá mức làm mất đi nguồn nước dự trữ cho tương lai. Trước tình hình đó, công tác quản lý và bảo vệ nước ngầm cần được đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đặc biệt với nước ngầm luôn được Cần Thơ quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Trước sáp nhập, cả Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đều có nhiều điều tra, đánh giá, thanh kiểm tra, tăng cường quản lý nước ngầm. Trong đó, ưu tiên sử dụng nước mặt tại các vùng có điều kiện, hạn chế khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, UBND TP. Cần Thơ cũng nhìn nhận, công tác quản lý nước ngầm trên địa bàn còn những bất cập, hạn chế. Công trình khai thác nước ngầm nhỏ lẻ, tự phát của người dân tăng, chưa tuân thủ quy định về đăng ký, cấp phép khai thác, dẫn đến khó kiểm soát. Điều này gây nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước ngầm, như sụt giảm mực nước, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn và sụt lún đất, làm ảnh hưởng xấu tới nguồn cấp nước cho sinh hoạt. Mặt khác, một số khu vực trên địa bàn Cần Thơ nguồn nước dưới đất có chất lượng không đạt quy chuẩn cho phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi sử dụng trực tiếp. BẢO VỆ CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI Để khắc phục các bất cập trên, bảo vệ nguồn nước cho các thế hệ tương lai, tháng 11/2025, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước ngầm trên địa bàn. Chỉ thị 09 ra đời nhằm chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nước ngầm, tối ưu hóa lợi ích về kinh tế - xã hội, môi trường; khắc phục tình trạng khai thác nước ngầm không phép, khai thác quá mức, bảo đảm an ninh nguồn nước và bảo vệ sức khỏe cho người dân trước tác động của biến đổi khí hậu. UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban ngành, xã/phường tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm để đảm bảo an ninh nguồn nước. Nghiêm cấm đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, nước thải độc hại vào nguồn nước ngầm, khu vực lấy nước sinh hoạt; cấm các hoạt động khai thác nước ngầm trái phép. Khai thác hiệu quả nước mặt, nước mưa, tái sử dụng nước nhằm tối ưu hoá việc sử dụng nguồn nước. Đặc biệt, UBND TP Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị, cá nhân tuân thủ nguyên tắc khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước ngầm, áp dụng biện pháp hạn chế khai thác nước ngầm. Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nước ngầm, ưu tiên nguồn nước ngầm cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy. PHẠM THANH Cần Thơ trước thách thức sử dụng nước ngầm bền vững Nguồn nước ngầm tại TP Cần Thơ được phân bố ở nhiều tầng khác nhau, nhưng phân bổ không đồng đều, đặc biệt vùng ven biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, nhu cầu sử dụng nước gia tăng, việc khai thác nước ngầm cũng tăng theo, gây nguy cơ suy thoái, cạn kiệt nguồn nước ngầm, kéo theo sụt lún đất, nguy cơ mất đi nguồn nước dự trữ cho tương lai. Trước tình hình đó, công tác quản lý và bảo vệ nước ngầm được Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Một hệ thống xử lý, cấp nước tập trung tại nông thôn ở Cần Thơ CHUYỆN HÔM NAY Chưa bao giờ nhu cầu làm đẹp ở Việt Nam lại bùng nổ mạnh như hiện nay. Từ thành thị đến nông thôn, từ người trẻ đến trung niên, thị trường thẩm mỹ đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần vài cú chạm điện thoại, người ta có thể tìm thấy vô số lời mời gọi hấp dẫn: nâng mũi “chuẩn tỷ lệ vàng”, trẻ hóa “không đau”, hút mỡ “an toàn tuyệt đối”, tiêm filler “đẹp ngay sau 15 phút”… Cái đẹp giờ được quảng bá như một dịch vụ tiêu dùng nhanh, tiện lợi và gần như không có rủi ro. Nhưng phía sau những ánh đèn livestream, những clip “lột xác” triệu lượt xem và các chương trình giảm giá rầm rộ, một thực tế đáng báo động đang hiện ra: tai biến thẩm mỹ ngày càng gia tăng, với nhiều trường hợp phải trả giá bằng sức khỏe, di chứng suốt đời, thậm chí cả tính mạng. Một phụ nữ trẻ nhập viện nguy kịch sau hút mỡ và cấy mỡ tự thân vì bị đột quỵ do thuyên tắc mỡ. Một trường hợp khác phải phẫu thuật cấp cứu vì áp xe khổng lồ sau tiêm chất làm đầy trôi nổi. Đó không còn là những sự cố cá biệt. Nó phản ánh mặt tối của một ngành công nghiệp làm đẹp đang tăng trưởng quá nóng trong khi quản lý chưa theo kịp thực tế. Điều nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều người đang ngộ nhận rằng thẩm mỹ chỉ đơn giản là “làm đẹp”, giống như chăm sóc da hay làm tóc. Nhưng thực chất, rất nhiều thủ thuật thẩm mỹ là can thiệp y khoa đúng nghĩa. Hút mỡ, gây mê, tiêm filler, nâng ngực hay cấy mỡ đều có nguy cơ biến chứng. Chỉ cần một sai sót nhỏ về kỹ thuật, vô trùng, thuốc hoặc xử lý cấp cứu, hậu quả có thể rất nặng nề. Thế nhưng, trên mạng xã hội hôm nay, ai cũng có thể trở thành “chuyên gia thẩm mỹ”. Một spa nhỏ cũng tự xưng “viện thẩm mỹ quốc tế”. Người không có chuyên môn y khoa vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn. Những thuật ngữ như “công nghệ sinh học”, “filler collagen”, “nâng cơ đa tầng”, “chuẩn Hàn Quốc”… được sử dụng như chiêu thức tiếp thị, đánh trúng tâm lý muốn đẹp nhanh, đẹp rẻ, đẹp không cần nghỉ dưỡng. Đáng lo hơn, nhiều cơ sở hoạt động trong vùng xám pháp lý. Không ít nơi chưa được cấp phép khám chữa bệnh nhưng vẫn quảng cáo và thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn. Sau mỗi vụ tai biến, cơ sở có thể đổi tên, chuyển địa điểm rồi tiếp tục hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, mức xử phạt nhiều khi chưa đủ sức răn đe. Một nghịch lý đang tồn tại là nhiều người sẵn sàng dành hàng tuần tìm hiểu để mua một chiếc điện thoại, nhưng lại giao gương mặt và sức khỏe của mình cho những lời quảng cáo vài chục giây trên mạng. Quyết định liên quan trực tiếp đến cơ thể đôi khi lại được đưa ra chỉ vì một clip viral hay một chương trình giảm giá. Tai biến thẩm mỹ vì thế không còn là chuyện riêng của từng cá nhân. Nó đang trở thành vấn đề y tế công cộng, kéo theo gánh nặng điều trị, hồi sức và phục hồi lâu dài cho hệ thống bệnh viện. Muốn ngăn hiểm họa, trước hết cần siết chặt quản lý các cơ sở thẩm mỹ, xử lý nghiêm hoạt động không phép, công khai thông tin bác sĩ và cơ sở đủ điều kiện chuyên môn để người dân dễ nhận diện. Đã đến lúc cần nhìn ngành thẩm mỹ bằng đúng bản chất của nó: một lĩnh vực y khoa đặc thù, không phải cuộc chơi của chiêu trò quảng cáo. KHÁNH AN Siết chặt quản lý Đầu tư Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 hơn 4.760 tỷ đồng HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 với quy mô 650 giường bệnh. Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô. Tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2. Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại phường Thượng Cát (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 4.767 tỷ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (bồi thường, GPMB) do UBND phường Thượng Cát làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố làm chủ đầu tư. Theo phương án đầu tư, bệnh viện có quy mô 650 giường, gồm 3 block A, B, C cao từ 5 đến 7 tầng cùng 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 87.300 m2. Các khu chức năng gồm khu khám bệnh, điều trị, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hành chính, khu kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại như cấp điện, xử lý nước thải, khí y tế, công nghệ thông tin, PCCC, bãi đỗ xe... Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án nhằm mục tiêu xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng. Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu cấp khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô. THANH HIẾU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==