Báo Tiền Phong số 127

NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ 15 n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Cứu 4 người mắc kẹt trong nhà Khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Do khu vực cháy tiếp giáp nhà dân phía sau, bên trong có người mắc kẹt, lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP điều động các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, 8, 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) với 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan sang khu nhà dân phía sau. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 4 người bị mắc kẹt trong nhà dân liền kề. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người và không để cháy lan sang các công trình lân cận. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 4 nạn nhân mắc kẹt ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường tiếp tục kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. PV Theo đề xuất mới nhất, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát kiến nghị thành phố xem xét, cho ý kiến về các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo hình thức BT - hợp đồng đối tác công tư (PPP). So với thời điểm khởi công vào tháng 12/2025, liên danh hiện chỉ còn 3/6 doanh nghiệp. Những cái tên không còn xuất hiện gồm Văn Phú Invest, T&T Group… trong đó Văn Phú từng là một trong hai nhà đầu tư đầu tiên đề xuất chủ trương dự án. Việc “rút gọn” liên danh đang thu hút sự quan tâm của dư luận về khả năng triển khai dự án quy mô lớn này. Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) cho biết, dự án đã được Thành ủy Hà Nội cho chủ trương, HĐND TP thông qua và ban hành nghị quyết triển khai, vì vậy các bước chuẩn bị vẫn đang được thực hiện bình thường. Theo Ban Giao thông, sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cùng Nghị quyết 258 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, các dự án lớn trên địa bàn sẽ có thêm cơ sở pháp lý để triển khai. Hiện nay, các nhà đầu tư đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chính thức, chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Một điểm đáng chú ý khác là mốc thời gian hoàn thành dự án. Trong khi kế hoạch ban đầu công bố tại lễ khởi công là năm 2030, thì trong đề xuất mới, liên danh nhà đầu tư kiến nghị kéo dài tiến độ đến năm 2038. Lý giải về sự thay đổi này, đại diện Ban Giao thông cho rằng, thời gian thực hiện sẽ được xác định cụ thể khi lập chủ trương đầu tư chính thức, trên cơ sở điều kiện thực tế và việc phân kỳ các dự án thành phần. Sau khi có báo cáo chính thức, UBND TP Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến. Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 850 nghìn tỷ đồng, được khởi công ngày 19/12/2025. Quy mô gồm hai tuyến đại lộ dài khoảng 29-30km dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường. Việc thay đổi cơ cấu nhà đầu tư và đề xuất điều chỉnh tiến độ cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn rà soát, hoàn thiện phương án đầu tư. Dù còn nhiều vấn đề cần làm rõ, song với cơ sở pháp lý đã được thông qua, dự án trục cảnh quan sông Hồng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. TRỌNG ĐẢNG Làng Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ) từ lâu được xem là cái nôi của nghề khảm trai, sơn mài với lịch sử hàng nghìn năm. Ở đây, nghề không đơn thuần là sinh kế mà còn là một dạng di sản văn hóa sống, kết tinh sự tinh xảo và bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ nhân Thủ đô. Những năm gần đây, làng nghề cho thấy sức bật rõ nét. Tỷ lệ lao động tham gia sản xuất thủ công mỹ nghệ tăng từ khoảng 50% lên gần 90% trong vòng 5 năm. Riêng khảm trai và sơn mài chiếm hơn 90% cơ cấu lao động, giữ vai trò chủ lực trong kinh tế địa phương. Tính đến tháng 8/2025, riêng thôn Bối Khê đã có hơn 180 cơ sở sản xuất cùng hàng chục doanh nghiệp mới thành lập, tạo việc làm ổn định cho lao động trong và ngoài xã. Các nghệ nhân tiêu biểu như cụ Đinh Văn Hào, ông Đinh Ngọc Ánh không chỉ gìn giữ kỹ thuật cổ mà còn góp phần xây dựng các “thương hiệu truyền thống gia truyền” được thành phố công nhận. Hiện thôn Chuôn Ngọ có khoảng 20 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, đóng vai trò nòng cốt trong bảo tồn kỹ thuật cẩn khảm độc bản. Song song với bảo tồn, Hà Nội đã đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất thông qua các cụm công nghiệp làng nghề như Phú Yên (10,5ha) và Vân Từ (6,59ha). Lợi thế vị trí gần Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giúp Chuyên Mỹ tăng cường liên kết với các làng nghề lân cận như giày da Phú Yên, mộc Tân Dân, hình thành mạng lưới sản xuất - cung ứng thủ công mỹ nghệ quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng để sản phẩm truyền thống từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Đáng chú ý, tháng 11/2025, Chuyên Mỹ đã đón gần 200 đại biểu quốc tế là chuyên gia thủ công, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế đến khảo sát, thẩm định. Các đoàn đã trực tiếp theo dõi quy trình sản xuất từ cắt, đục, tỉa đến hoàn thiện sản phẩm, đồng thời ghi nhận nỗ lực kết hợp giữa truyền thống và đổi mới sáng tạo của làng nghề. XÁC LẬP VỊ THẾ TRÊN BẢN ĐỒ SÁNG TẠO Hành trình tiến tới danh hiệu thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nghệ nhân và các cơ quan chuyên môn. Việc đáp ứng đầy đủ 9 tiêu chí của WCC về lịch sử, môi trường sản xuất và tính sáng tạo cộng đồng cho thấy hướng đi phù hợp của Chuyên Mỹ trong bối cảnh hội nhập. Để chuẩn bị cho sự kiện chính thức, xã Chuyên Mỹ đã xây dựng kế hoạch bài bản, tập trung quảng bá giá trị thực tiễn của nghề. Chuỗi hoạt động từ ngày 8 - 10/5 sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long và khu vực làng nghề, với điểm nhấn là không gian trưng bày rộng 300m2, quy tụ 20 nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế tác. Bên cạnh đó, lễ rước kiệu Tổ nghề vào tối 8/5 với sự tham gia của 40 thành viên làng Chuôn Ngọ sẽ tái hiện không gian văn hóa truyền thống, tạo dấu ấn với du khách trong và ngoài nước. Ngày 10/5, đoàn Hội đồng Thủ công Thế giới sẽ làm việc tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP thôn Chuôn Trung - bước thẩm định quan trọng về quy trình sản xuất và tiềm năng phát triển thực tế. PHÙNG LINH KHẢM TRAI CHUYÊN MỸ: Từ làng nghề nghìn năm đến “tọa độ” sáng tạo toàn cầu Vượt qua hệ thống tiêu chí khắt khe của Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC), làng nghề khảm trai – sơn mài Chuyên Mỹ (Hà Nội) đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu vào ngày 10/5 tới. Đây không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn mở ra cơ hội định vị lại giá trị của một làng nghề truyền thống trên bản đồ sáng tạo quốc tế. Đại biểu Hội đồng Thủ công Thế giới khảo sát nguyên liệu và quy trình sản xuất khảm trai, sơn mài tại Chuyên Mỹ CHỈ CÒN 3/6 NHÀ ĐẦU TƯ: Trục cảnh quan sông Hồng sẽ ra sao? Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa có đề xuất mới gửi UBND Thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, số lượng nhà đầu tư tham gia liên danh đã giảm một nửa, từ 6 xuống còn 3 đơn vị. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định dự án vẫn đang được triển khai theo đúng lộ trình thủ tục. Trong đề xuất điều chỉnh mới, liên danh nhà đầu tư cho biết dự án sẽ được chia thành 17 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD), và thực hiện theo lộ trình kéo dài đến năm 2038. Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương khẳng định, việc gia nhập mạng lưới toàn cầu không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế, phát triển du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt giúp khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ nâng tầm thương hiệu, góp phần đưa thủ công mỹ nghệ Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ sáng tạo thế giới. Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==