XỬ PHẠT, TRUY THU GIẢM LỖ GẦN 30 TỶ ĐỒNG Sau khi loạt bài Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ, PV Tiền Phong liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Ngày 5/5, ông Phan Tiến Hòa - Phó trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết, đã đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực nha khoa đưa vào danh sách rủi ro. “Đến hiện tại, Thuế TP Hà Nội kiểm tra và xử lý vi phạm đối với 19 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực nha khoa. Số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước 18,6 tỷ đồng, giảm lỗ 9 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu của những doanh nghiệp trên chủ yếu là khai sai doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến thiếu số thuế phải nộp”, ông Hòa nói. Thuế TP Hà Nội cho biết, phân tích theo tổ hợp dấu hiệu bất thường của phòng khám nha khoa như: Quy mô lớn nhưng số nộp không tương xứng với quy mô, chênh lệch dữ liệu hóa đơn và kê khai nhiều, có dấu hiệu rủi ro bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Ngoài cơ quan thuế, từ phản ánh của báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng khác vào cuộc làm rõ thông tin. Cụ thể, lãnh đạo UBND Phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, đã lập đoàn liên ngành (gồm: đại diện UBND phường, lực lượng quản lý thị trường…) tới kiểm tra phòng khám nha khoa. “Kết quả kiểm tra sơ bộ, Công ty Nha khoa Quốc tế V.H (đường Sài Đồng, Hà Nội) vi phạm một số lỗi như: Bác sĩ hành nghề không đeo biển tên, sổ ghi chép chưa đúng quy định… Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Phúc Lợi đang lập hồ sơ ra quyết định xử phạt”, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cho biết. Cùng với đó, Đoàn thanh tra của Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành kiểm tra cơ sở nha khoa trên địa bàn. Đoàn kiểm tra rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật tại các cơ sở như: Điều kiện hoạt động, nguồn gốc và chất lượng thiết bị y tế, quy trình khám chữa bệnh. SIẾT KIỂM TRA DÒNG TIỀN LĨNH VỰC NHA KHOA Lãnh đạo Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian tới thực hiện nhiều giải pháp kiểm tra phòng khám và labo (nơi gia công-PV) chế tác răng sứ. Cụ thể, cơ quan thuế đưa cơ sở kinh doanh nha khoa vào diện rà soát trọng điểm định kỳ, đặc biệt bám sát dữ liệu chênh lệch giữa giá vốn (từ labo) và giá dịch vụ thực tế để ngăn chặn hành vi khai khống, khai thiếu. Cơ quan thuế tăng cường giám sát việc xuất hóa đơn điện tử từng lần cung cấp dịch vụ, kiên quyết xử lý cơ sở dùng lý do “không được bảo hiểm chi trả” để thuyết phục khách hàng không lấy hóa đơn. “Thuế Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan (như: y tế, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan công an...) nhằm rà soát đồng bộ từ khâu cấp phép hành nghề, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ vật tư y tế (labo răng sứ) đến việc đối soát dòng tiền. Qua đó, tạo lập màng lưới giám sát liên ngành, kiên quyết xử lý triệt để, tận gốc các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trên địa bàn”, ông Hòa nói. Đối với các phản ánh từ báo Tiền Phong, Thuế TP Hà Nội đang tiếp tục thu thập dữ liệu và tiến hành kiểm tra tại trụ sở đơn vị có dấu hiệu rủi ro và xử lý nghiêm trường hợp không nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan thuế củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo đúng quy định. Thuế TP Hà Nội cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống ngân hàng, cơ quan liên quan, qua đó kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thực hiện phương thức thanh toán minh bạch, ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời kê khai đầy đủ doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trước đó, báo Tiền Phong thực hiện loạt bài điều tra Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ. Theo đó, nhiều cơ sở nha khoa đã sử dụng chiêu thức tư vấn thiếu minh bạch nhằm đẩy khách hàng vào các gói dịch vụ chi phí cao. Không ít trường hợp người dân chỉ có nhu cầu điều trị đơn giản nhưng bị “vẽ bệnh”, khuyến nghị làm răng sứ nguyên hàm hoặc sử dụng các loại vật liệu đắt tiền. Nhiều nha khoa không xuất hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, thiếu minh bạch nguồn gốc xuất xứ răng sứ. NHÓM PHÓNG VIÊN 15 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 6/5/2026 Xử phạt 19 phòng khám vi phạm Cơ quan thuế bám sát dữ liệu chênh lệch giữa giá vốn (từ labo) và giá dịch vụ thực tế để ngăn chặn hành vi khai khống, khai thiếu (Ảnh minh họa) Nha khoa đua nhau quảng cáo hóa đơn đầy đủ Sau loạt bài Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ, khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, nhiều phòng khám nha khoa xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu. Nha khoa H.S thuộc bệnh viện răng hàm mặt V.A.D quảng bá, dịch vụ trồng răng implant có hợp đồng rõ ràng, hóa đơn gồm: thăm khám chuyên sâu cùng bác sĩ, chụp phim đánh giá chính xác tình trạng răng và xương hàm, trụ implant chính hãng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Nha khoa M.L.T quảng cáo, chi phí trồng răng implant toàn hàm trọn gói không phát sinh chi phí. Theo đó, hóa đơn gồm trồng răng trụ Hàn Quốc toàn hàm, miễn phí tư vấn bác sĩ, chụp phim… Sau khi nhận phản ánh của báo Tiền Phong, Thuế Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt các đơn vị nha khoa. Theo đó, có 19 đơn vị vi phạm với số tiền truy thu, giảm lỗ, xử phạt gần 30 tỷ đồng. “Thuế Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan (như: y tế, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan công an...) nhằm rà soát đồng bộ từ khâu cấp phép hành nghề, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ vật tư y tế (labo răng sứ) đến việc đối soát dòng tiền. Qua đó, tạo lập màng lưới giám sát liên ngành, kiên quyết xử lý triệt để, tận gốc các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trên địa bàn”. Ông PHAN TIẾN HÒA - Phó trưởng Thuế TP Hà Nội TIẾP BÀI VẠCH CHIÊU MOI TIỀN LÀM RĂNG SỨ: CHUYỆN HÔM NAY Những ngày này ở Thủ đô Hà Nội, khi học sinh cuối cấp THCS chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10, không khí dường như đặc quánh lại. Trước cổng trường, phụ huynh vẫn đứng chờ con ôn thi, ánh mắt đầy lo lắng. Những đứa trẻ 15 tuổi đang gồng mình trước một kỳ thi mà áp lực, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, “còn căng thẳng hơn cả thi đại học”. Vấn đề không mới, nhưng không dễ trả lời: Vì sao lại như vậy? Câu trả lời không nằm ở đề thi. Nó nằm ở cấu trúc của cả một hệ thống. Khi số chỗ học không đủ cho tất cả, kỳ thi không còn đơn thuần là đánh giá năng lực, mà trở thành cuộc sàng lọc. Khi đó, mỗi bài toán, mỗi câu văn không chỉ là kiến thức – mà là “tấm vé” để đi tiếp. Và khi một cánh cửa bị thu hẹp, áp lực phía trước sẽ dồn nén đến mức ngột ngạt. Một đứa trẻ đi thi, nhưng phía sau là cả gia đình cùng bước vào cuộc đua. Nỗi lo không chỉ là điểm số, mà là tương lai bị định hình quá sớm. Trượt lớp 10 công lập, trong suy nghĩ của không ít người, đồng nghĩa với việc rẽ sang một con đường “kém chuẩn” hơn. Chính định kiến ấy mới là thứ làm kỳ thi trở nên nặng nề. Nhưng nhìn sâu hơn, vấn đề không chỉ là thiếu trường, thiếu lớp. Đó còn là cách chúng ta hiểu về giáo dục. Trong nhiều năm, thi cử bị đẩy lên thành thước đo duy nhất của giá trị. Một đứa trẻ học tốt hay không, dường như được gói gọn trong vài ngày thi. Và từ đó, việc “lọc” trở nên dễ dàng, nhưng cũng vô tình đẩy nhiều em ra ngoài quỹ đạo phát triển bình thường. Giáo dục, lẽ ra phải là hành trình mở rộng cánh cửa, lại có lúc trở thành nơi đóng lại cơ hội. Nhận định của Tổng Bí thư không chỉ là một sự chia sẻ. Đó là một gợi mở chính sách: thi không phải để loại học sinh khỏi trường học, mà để đo lường chất lượng dạy và học. Một thay đổi về cách nhìn – nếu được thực hiện đến nơi đến chốn – có thể kéo theo những chuyển động rất lớn. Bởi khi mục tiêu không còn là “loại”, thì hệ thống buộc phải thay đổi để “giữ”, để chăm sóc con người như chăm một mầm cây. Giữ và chăm bằng cách nào? Bằng việc tăng nguồn cung trường lớp, đặc biệt ở các đô thị lớn. Bằng việc phát triển đa dạng các mô hình giáo dục công lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, để mỗi học sinh đều có một con đường phù hợp. Và quan trọng hơn, bằng việc thay đổi nhận thức xã hội: không có một lối đi duy nhất mang tên “chuẩn mực”. Một nền giáo dục lành mạnh không phải là nơi chọn ra số ít người giỏi nhất, mà là nơi giúp đa số người học phát triển tốt nhất. Kỳ thi lớp 10, vì thế, không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục. Nó phản chiếu áp lực xã hội, kỳ vọng gia đình, và cả những giới hạn của hệ thống quản lý. Khi một đứa trẻ phải học trong nỗi sợ bị loại, thì việc học đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Và khi hàng triệu gia đình cùng căng mình mỗi mùa thi, thì đó không còn là áp lực cá nhân mà là áp lực xã hội. Câu hỏi “vì sao lại căng hơn thi đại học” thực ra là một lời cảnh tỉnh. Rằng đã đến lúc phải nới rộng cánh cửa. Nới không phải để hạ thấp chất lượng, mà để trả lại sự cân bằng. Không phải để né tránh cạnh tranh, mà để cạnh tranh trở nên lành mạnh và có ý nghĩa hơn. Mùa thi lớp 10 rồi sẽ qua. Nhưng nếu những trăn trở này không được giải quyết, thì mùa hè năm sau và nhiều mùa hè sau nữa, Thủ đô vẫn sẽ lặp lại cùng một nhịp căng thẳng. Giáo dục không nên là cuộc đua sinh tồn. Mà nên là hành trình trưởng thành. Và hành trình ấy, không ai đáng bị bỏ lại phía sau. NGUYỄN TUẤN Thi lớp 10 căng hơn đại học
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==