15 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 XÃ HỘI Chương trình có sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). KÝ ỨC SỐNG Triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi những bức ảnh kinh điển khuôn hình lịch sử dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt quan trọng của lịch sử dân tộc: từ những ngày đất nước chia cắt sau Hiệp định Geneve, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến Đại thắng mùa Xuân 1975 và một Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Không gian trưng bày gồm khoảng 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, chia thành 5 chương, được thiết kế như một mạch kể chuyện xuyên suốt từ quá khứ tới hiện tại: Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới. Ở đó, mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu, mà là ký ức sống. Có những ánh mắt, những bước chân, những khoảnh khắc được ghi lại trong im lặng, nhưng mang theo âm vang của cả một thời đại. Những khuôn hình ấy nhắc nhớ rằng lịch sử không ở đâu xa - lịch sử hiện diện trong từng câu chuyện, từng con người, và trong chính cách chúng ta nhìn về hiện tại. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm, cho biết: “Thông qua triển lãm này, chúng tôi mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn hiểu, trân trọng và ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình hôm nay. Triển lãm không chỉ kể lại lịch sử, mà đặt lịch sử vào đối thoại với hiện tại. Báo chí, bằng sức mạnh của hình ảnh và sự thật, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức và kết nối các thế hệ. Và từ những khuôn hình ấy, chúng ta không dừng lại ở việc nhớ về, mà cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đất nước trong một thời đại mới”. KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI ĐA CHIỀU Không chỉ dừng ở trưng bày, Triển lãm còn mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, diễn ra ngay sau khai mạc. Cuộc giao lưu quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, phi công Mig-21; nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh… Không chỉ là một cuộc trò chuyện, tọa đàm mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi những câu chuyện phía sau các bức ảnh được kể lại từ chính người trong cuộc, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối ký ức lịch sử. Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh đều được xác lập bản quyền rõ ràng, bảo đảm tính xác thực và giá trị tư liệu lịch sử. GIA LINH Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), từ ngày 24/4 đến 3/5, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” với nhiều bức ảnh giành giải thưởng danh giá, từng gây chấn động thế giới và cách thức tổ chức hiện đại như gắn mã QR thể hiện nội dung chi tiết cho tác phẩm… Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” tái hiện chặng đường từ năm 1954 đến nay, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu sắp đặt theo dòng thời gian, mang đến góc nhìn trực quan về tiến trình lịch sử. Với nội dung giàu giá trị cùng vị trí trung tâm phố đi bộ hồ Gươm, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Từ chiều 22/4, không ít người dân và du khách đã dừng chân quan sát, tìm hiểu về không gian Triển lãm. Sự quan tâm sớm từ công chúng phần nào cho thấy sức hút bước đầu của sự kiện trước ngày khai mạc. Xe tăng quân Giải phóng chiếm Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn (Dinh Độc Lập) trưa 30/4/1975 ẢNH: QUANG THÀNH-TTXVN 5 tỉnh thành thống nhất đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM-Cần Thơ Đại diện nhà đầu tư đề xuất dự án cho biết, tuyến cao tốc CT.33 dài 151km, đi qua TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, điểm đầu nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (chạy ven biển). Nếu đầu tư công, cần hơn 68.200 tỷ đồng, nếu theo phương án đối tác công - tư (PPP), tổng mức đầu tư 70.872 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước tham gia 70%, tương đương 49.600 tỷ đồng. Việc đầu tư toàn bộ tuyến cao tốc (151km) khó khả thi về tài chính, nên phân kỳ đầu tư theo 2 đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư mới 73km đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100km/h, mở rộng 13km các quốc lộ hiện hữu, tổng vốn đầu tư 29.271 tỷ đồng, khởi công cuối năm nay, hoàn thành cuối năm 2029. Giai đoạn 2 làm mới 78km đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100km/h. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cơ bản thống nhất theo phương án đề xuất của nhà đầu tư, xem xét kết nối với các tuyến đường khác để phát triển kinh tế, phù hợp với quy hoạch của vùng và địa phương. Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, các địa phương thống nhất báo cáo Chính phủ đầu tư cao tốc CT.33, theo phương thức PPP, giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Quang đề nghị Tập đoàn Đèo Cả (nhà đầu tư đề xuất dự án) phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các tỉnh thành. Sau khi tất cả các địa phương thống nhất phương án, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổng hợp báo cáo trình Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo. CẢNH KỲ Chiều 23/4, đại diện các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Cần Thơ và TPHCM thống nhất báo cáo Chính phủ đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM tới Cần Thơ, theo phương thức hợp tác côngtư, giao tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Du khách nước ngoài ngắm những bức ảnh trong Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” chiều 23/4, khi Ban tổ chức chuẩn bị chính thức đón khách từ sáng 24/4 ẢNH: HÙNG CƯỜNG Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu trên đường phố Sài Gòn ngày 11/6/1963. Bức ảnh “Nhà sư tự thiêu” buộc người ta đặt câu hỏi về sự dính dáng của Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm và sớm dẫn đến quyết định của chính phủ Mỹ là không can thiệp vào cuộc đảo chính tháng 11/1963. Xem bức ảnh của Malcolm Browne (được trao giải Pulitzer và giải ảnh báo chí thế giới của năm), Tổng thống Mỹ lúc đó là ông John Kennedy thốt lên: “Không có bức ảnh báo chí nào trong lịch sử lại tạo ra nhiều cảm xúc khắp thế giới như bức này” ẢNH: MALCOLM BROWNE Khai mạc Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==