Báo Tiền Phong số 112

“2 TỶ ĐỒNG KHÔNG PHẢI LỚN” Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với những người trực tiếp mưu sinh nơi phố chợ, con số này vẫn chưa thực sự phản ánh đúng thực tế. Bà Thái Trang (tiểu thương chợ An Đông, TPHCM) với hơn 30 năm kinh nghiệm buôn bán cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ vận hành kinh doanh hằng ngày. Theo bà, nếu tính bình quân, doanh thu 2 tỷ đồng/ năm tương đương khoảng 166 triệu đồng/tháng, tức chỉ hơn 5,5 triệu đồng/ngày. Đây là mức doanh thu không hề cao đối với nhiều mặt hàng. Bà Trang dẫn chứng, bia có giá hơn 400.000 đồng/thùng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng, chưa tới 10%. Hay một hộp sữa cho trẻ em giá 700.000 - 800.000 đồng cũng chỉ lãi khoảng 50.000 đồng. Nếu tính theo mức doanh thu 5,5 triệu đồng/ngày, chỉ cần bán vài sản phẩm đã chạm ngưỡng nhưng lợi nhuận thực tế mang về rất thấp. Trong khi đó, số tiền lãi này phải “gánh” nhiều chi phí như tiền điện, nước, thuê mặt bằng, chi phí sinh hoạt gia đình, thậm chí cả bảo hiểm. Nếu thuê thêm nhân công, nhiều trường hợp gần như “lấy công làm lời”, thậm chí thua lỗ. “Nhìn vào doanh thu thì lớn, nhưng thực tế lại vốn nhiều lãi ít nên nếu đánh thuế cứng theo doanh thu sẽ rất thiệt thòi cho tiểu thương”, bà Trang chia sẻ. Không chỉ áp lực từ lợi nhuận thấp, nhiều hộ kinh doanh còn gặp khó khăn với quy định hóa đơn, chứng từ. Bà Minh Thy (chủ hộ kinh doanh tại phường Xuân Hòa) cho biết, việc đổi trả hàng hóa diễn ra khá phổ biến nhưng quy trình xử lý lại phức tạp. Có những đơn hàng phát sinh từ nhiều tháng trước, đến khi khách trả lại thì việc tìm lại hóa đơn, lập biên bản đối chiếu đầy đủ chữ ký hai bên là rất khó, nhất là với những hộ thuê dịch vụ kế toán bên ngoài. Nếu không thực hiện đúng quy trình, người bán có thể bị tính thuế hai lần cho cùng một mặt hàng. Chính những quy định chặt chẽ này khiến nhiều tiểu thương cảm thấy áp lực, thậm chí có người muốn bỏ nghề. Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất nên cho phép hộ kinh doanh lựa chọn hình thức nộp thuế: hoặc tính trên doanh thu, hoặc tính trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí. Theo các tiểu thương, chỉ khi chính sách phản ánh đúng đặc thù “lãi mỏng” của kinh doanh nhỏ lẻ thì mới tạo được sự công bằng và duy trì sinh kế cho người dân. PHẢI SÁT THỰC TẾ Ở góc độ chuyên gia, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện sự lắng nghe thực tiễn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ ở con số mà là cơ sở xây dựng chính sách. Theo chuyên gia thuế, luật sư Trần Xoa, việc xác định ngưỡng doanh thu cần dựa trên nền tảng khoa học và đảm bảo sự tương quan với người làm công ăn lương. Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh cho thuế thu nhập cá nhân cho phép một người có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/ tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Nếu lấy mức này làm chuẩn so sánh thì để đạt được thu nhập ròng 20 triệu đồng/tháng, một hộ kinh doanh với biên lợi nhuận khoảng 10% cần đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng/tháng. Nhân với 12 tháng, doanh thu tương ứng là khoảng 2,4 tỷ đồng/ năm. Vì vậy, đề xuất ngưỡng 2 tỷ đồng được xem là tương đối hợp lý và gần sát thực tế. “Khi tiền lương và mức giảm trừ gia cảnh của khu vực làm công ăn lương tăng lên theo biến động lạm phát và giá cả thì ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh cũng phải được tăng theo tương ứng. Điều này đảm bảo hộ kinh doanh không bị bỏ lại phía sau hay phải chịu gánh nặng thuế quá lớn khi thu nhập thực tế chưa đạt ngưỡng dư dả. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ những “vùng xám” hay sự áp đặt các con số cứng nhắc, giúp chính sách thuế trở nên minh bạch, công bằng và gắn liền với hơi thở của nền kinh tế”, ông Xoa cho biết. Ngoài ra, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần phân biệt giữa các loại thuế khi áp dụng chính sách. Đối với thuế thu nhập cá nhân, việc nâng ngưỡng doanh thu được xem là phù hợp trong bối cảnh hỗ trợ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đối với thuế giá trị gia tăng, nếu không có quy định rõ ràng, có thể phát sinh sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, trong khi doanh nghiệp vẫn thực hiện nghĩa vụ này sẽ dẫn đến chênh lệch về giá bán và cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh của các hộ. UYÊN PHƯƠNG 5 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 KINH TẾ Khoan sức dân HỘ KINH DOANH LÊN 2 TỶ ĐỒNG Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Dự kiến, nội dung này sẽ được trình ra Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ về vấn đề này. “Chúng tôi đã có tiếng nói ở Quốc hội và ngay sau kiến nghị của hiệp hội, Thủ tướng đã yêu cầu xử lý ngay. Điều đó cho thấy rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ và Thủ tướng, khi thấy chính sách chưa ổn là yêu cầu sửa đổi ngay”, ông Thân cho biết. Đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đồng tình với việc giao Chính phủ linh hoạt đưa ra ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh. “Đương nhiên, lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong trường hợp này, Quốc hội chỉ đưa ra mức khung và nên giao Chính phủ linh hoạt trong việc áp dụng, như thế sẽ hay hơn. Khi đó, Chính phủ chỉ cần báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Thân chia sẻ. Về con số cụ thể, theo đại biểu, luật hiện đang quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, hiệp hội đề nghị nâng lên mức doanh thu 1 tỉ đồng/năm thì không phải kê khai, nộp thuế. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đề nghị, với nhóm doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng, cơ quan thuế sẽ có mẫu gợi ý, định hướng các nội dung liên quan về thuế với hộ kinh doanh. Căn cứ vào đó, hộ kinh doanh sẽ khai báo với cơ quan thuế. Trên cơ sở thu thập được, cơ quan thuế ấn định mức nộp thuế hằng tháng với hộ kinh doanh. Theo ông, phương án này giúp thực hiện đơn giản hơn, vừa giảm gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế, vừa giúp người dân yên tâm buôn bán. Còn trong trường hợp thấy nghi ngờ về độ trung thực trong kê khai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nếu hộ kinh doanh cố tình vi phạm. Theo ông Thân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, sẽ thực hiện tính thuế theo quy định hiện nay. Với doanh thu này, hộ kinh doanh có thể thuê kế toán, làm hóa đơn, đảm bảo đủ điều kiện. “Việc thực hiện như vậy sẽ giúp khuyến khích khu vực này lớn lên thành doanh nghiệp”, ông Thân nhìn nhận. Đồng tình nâng mức doanh thu không phải chịu thuế, tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đưa ra đề xuất: ngưỡng không phải chịu thuế với hộ kinh doanh phải nâng lên từ 3 - 3,5 tỷ đồng mỗi năm. “Chúng ta cứ tính toán, với một hộ kinh doanh, bán phở mỗi ngày thì doanh thu bao nhiêu, một năm doanh thu bao nhiêu? Nâng ngưỡng không phải chịu thuế lên từ 3 - 3,5 tỷ đồng như vậy mới giải phóng được cho các hộ kinh doanh”, ông So chia sẻ. Đồng tình với việc sửa đổi các luật thuế, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế “phải cao hơn ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như hiện nay”. Theo ông, nhiều chuyên gia đã tính toán, có những ngành phải doanh thu 2 tỉ đồng mới chạm ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức bình quân. “Mỗi ngành có tỉ suất lợi nhuận, mức sinh lời kinh doanh khác nhau. Nếu gộp mức chung, có thể ngành cao nhưng lại có ngành thấp. Chính phủ cần có tính toán để đưa ra mức phù hợp”, ông Trần Văn Lâm nói. LUÂN DŨNG Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng/năm đang thu hút sự quan tâm từ nhiều phía. Từ thực tế buôn bán đến góc nhìn chuyên gia, câu chuyện không chỉ nằm ở con số mà còn là cách thiết kế chính sách sao cho công bằng, minh bạch và phù hợp với đời sống. Linh hoạt áp dụng Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng/năm với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời Quốc hội quy định mức khung và giao Chính phủ điều chỉnh linh hoạt phù hợp với từng thời điểm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân trao đổi với phóng viên ẢNH: NHƯ Ý Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==