Báo Tiền Phong số 112

3 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 THỜI SỰ TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ LÀ "VÔ CÙNG THÁCH THỨC" Sáng 21/4, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số là vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu, không có con đường nào khác để hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm. Phân tích thêm về “thách thức” của mục tiêu này, ông Ngô Văn Tuấn nêu ví dụ, theo thống kê, từ năm 1946 đến nay, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng thực hiện thành công việc tăng trưởng liên tục hai con số trong vòng trên 10 năm để từ một quốc gia nghèo, đang phát triển thành quốc gia phát triển. Để thực hiện điều này, ông Tuấn cho biết, Chính phủ đã đề ra mục tiêu phấn đấu với 59 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn tới và 92 nhiệm vụ cụ thể năm 2026. Về tăng trưởng kinh tế, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ, quý 1 năm 2026, có sự phát triển khởi sắc: tăng trưởng đạt 7,8%; xuất khẩu đạt trên 19%; giải ngân đầu tư công tăng 1,2% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 31,7%, là những con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, theo ông, từ quý 2 trở đi, sẽ chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, bởi theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô cứ tăng 10% thì tác động giảm tăng trưởng khoảng 0,4%, lạm phát tăng 0,5%. “Đây là thách thức rất lớn. Xung đột không chỉ tác động đến giá dầu mà cả các sản phẩm lọc hóa dầu, đầu vào của nền sản xuất như phân bón, các sản phẩm phục vụ công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo. Như theo báo cáo, một sợi cáp quang đã tăng giá 6 lần”, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ. HÀNG TRIỆU TỶ ĐỒNG TỒN ĐỌNG, CẦN KHƠI THÔNG Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay, các quý còn lại phải đạt tăng trưởng từ 10 - 11%. Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai các nhiệm vụ: Rà soát cập nhật lại kịch bản tăng trưởng để giao nhiệm vụ phấn đấu cho từng cơ quan, địa phương, bộ ngành và từng doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo vừa cung cấp vốn cho nền kinh tế vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Tài chính cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nhưng đồng thời phải tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (hiện chiếm 96% số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế, đóng góp trên 50% cho GDP). Về vấn đề giải ngân đầu tư công, theo ông Ngô Văn Tuấn, trong tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu trong năm 2026. Về vấn đề tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, Quốc hội đã cho phép việc mở rộng xử lý các dự án tồn đọng về đất đai và các dự án khác. Đây là một điểm nghẽn, nếu xử lý được sẽ là một nguồn lực và động lực cho tăng trưởng. Về tập trung rà soát các điểm nghẽn, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay trong kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình tháo gỡ, sửa đổi 4 luật thuế: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt để từng bước thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Bộ Tài chính thúc khơi thông 3,3 triệu tỷ đồng bị nghẽn Hiến kế tăng trưởng hai con số Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với tổng vốn đầu tư công của năm 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng thì con số tồn đọng này gấp 3 lần, cần khơi thông để tạo nguồn lực và động lực cho tăng trưởng. “Theo thống kê chưa đầy đủ, chúng ta đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với tổng vốn đầu tư công của năm 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng thì con số tồn đọng này gấp 3 lần. Rất mong Quốc hội ủng hộ và giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn này”. Ông NGÔ VĂN TUẤN Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý Thảo luận tại Quốc hội về nội dung này, các đại biểu đã phân tích về "trục" động lực mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là “chìa khóa” để Việt Nam bứt phá, không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng mà còn nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu trước các biến động toàn cầu. Đại biểu Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thương mại, địa chính trị khó dự báo, bài toán cốt lõi của chúng ta là: đầu tư công phải nhanh hơn, nhưng quan trọng hơn là “thông minh hơn”, ưu tiên hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Trần Văn Khải kiến nghị đổi mới cách làm dự án số trên cơ sở xây dựng danh mục dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57 theo kiến trúc tổng thể quốc gia; triển khai theo mô-đun, tiêu chuẩn mở, nghiệm thu theo chỉ số đầu ra. Đồng thời áp dụng mua sắm theo kết quả để rút ngắn chu kỳ thiết kế đấu thầu, giảm rủi ro lạc hậu. Trong khi đó, đại biểu Trịnh Xuân An nhìn nhận, môi trường thể chế chưa thực sự thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và lớn lên. Doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro thị trường, nhưng rất khó yên tâm khi môi trường pháp lý còn tiềm ẩn những yếu tố bất định. Từ đó, ông An đề nghị chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung giảm chi phí tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý, đồng thời thiết kế các cơ chế hỗ trợ thực chất để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn, đất đai và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị… Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) cũng cho rằng, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp lý để khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất có đủ năng lực thực chất cho kiến tạo phát triển. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. “Trước mắt, cần tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…”, ông Hiếu cho hay. L.D Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 21/4, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. ĐBQH họp phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==