Báo Tiền Phong số 112

14 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 XÃ HỘI PHỤ TẢI LẬP KỶ LỤC Dù chưa bước vào cao điểm nhưng hệ thống điện đã sớm bộc lộ trạng thái căng thẳng. Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) - Bộ Công Thương, nền nhiệt năm nay tăng cao ngay từ tháng 3-4 và dự báo sẽ gay gắt nhất trong giai đoạn tháng 6-8. Đáng chú ý, hiện tượng El Nino có khả năng quay trở lại từ giữa năm khiến lượng mưa và dòng chảy về các hồ thủy điện suy giảm so với trung bình nhiều năm. Hệ thống điện quốc gia năm nay sớm ghi nhận công suất cực đại lên tới 52.225 MW vào 15h25 ngày 8/4, mức cao nhất từ đầu năm. Sản lượng điện toàn quốc trong ngày đạt 1.092,1 triệu kWh, cũng là kỷ lục mới từ trước đến nay. Sự cộng hưởng giữa thời tiết và phụ tải đang đẩy hệ thống điện áp lực. NSMO dự báo nhu cầu điện năm nay có thể tăng khoảng 10-12%, trong khi các nguồn điện giá rẻ đặc biệt là thủy điện lại chịu ràng buộc lớn hơn về nước. El Nino diễn ra trong mùa hè năm nay dự báo sẽ tác động đến nguồn nước của các nhà máy thủy điện. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho biết, mùa khô năm 2026 khó khăn hơn so với thông lệ khi các dấu hiệu El Nino đã xuất hiện sớm từ đầu năm. Để ứng phó với El Nino, ông Ngọc cho hay nhà máy đã chủ động tích nước từ sớm, đồng thời chuyển sang phương thức vận hành linh hoạt hơn. "Thay vì phát điện đều theo sản lượng như kế hoạch mọi năm, Trị An ưu tiên huy động vào các khung giờ cao điểm khi hệ thống cần, còn lại giữ nước để đảm bảo cân đối dài hạn. Các tổ máy được duy trì trạng thái sẵn sàng cao, có thể tăng công suất trong thời gian rất ngắn để bù đắp biến động phụ tải”, ông Ngọc cho hay. GIÁ THAN, KHÍ TĂNG MẠNH, DOANH NGHIỆP VẬN HÀNH RA SAO? Không chỉ thủy điện, các nhà máy nhiệt điện đang gặp áp lực không nhỏ khi giá nhiên liệu đầu vào tăng vọt do tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông. Giá than, khí và đặc biệt là LNG biến động mạnh theo thị trường quốc tế khiến chi phí phát điện của các doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - cho biết, nhu cầu sử dụng khí của các nhà máy điện Phú Mỹ hiện ở mức khoảng 10-11 triệu m3/ngày. Trong khi đó, nguồn khí nội địa tại một số khu vực đang có dấu hiệu suy giảm buộc các nhà máy phải tính đến phương án bổ sung LNG nhập khẩu. Đây là xu hướng không thể tránh nhưng đi kèm là chi phí cao hơn và phụ thuộc trực tiếp vào biến động thị trường năng lượng toàn cầu. “Hiện nay chúng tôi vẫn ưu tiên sử dụng khí trong nước, song khi LNG được đưa vào nhiều hơn, chi phí phát điện sẽ tăng lên đáng kể”, ông Thanh nói. Để đảm bảo cung ứng điện cho mùa hè năm nay, ông Thanh cho hay, Nhiệt điện Phú Mỹ đang rà soát toàn bộ thiết bị, đẩy sớm các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất khi hệ thống cần huy động. Song song với đó, nhà máy tối ưu chế độ vận hành để giảm tiêu hao nhiên liệu, đặc biệt trong các thời điểm giá khí tăng mạnh. . Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 cho biết, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao và phụ tải dự báo tăng mạnh, tổng công ty đã xây dựng các kịch bản vận hành theo nhiều tình huống khác nhau, trong đó ưu tiên cao nhất là đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy; chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn than, khí ổn định, hạn chế sự cố để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống. DƯƠNG HƯNG Năm nay, nắng nóng đến sớm trong khi El Nino có khả năng quay trở lại từ giữa năm khiến nguồn nước suy giảm, đặt hệ thống điện vào trạng thái chịu áp lực ngay từ đầu mùa khô. Cùng với đó, chi phí than, khí và LNG (khí thiên nhiên hoá lỏng) tăng cao khiến việc đảm bảo cung ứng điện phải được tính toán một cách linh hoạt và chặt chẽ hơn. Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất điều chỉnh linh hoạt vận hành các hồ thủy điện trong mùa khô 2026 (từ tháng 4 đến hết tháng 8), theo hướng giảm huy động vào giờ thấp điểm ban đêm và buổi trưa, đồng thời hạn chế xả nước hạ du trong các ngày cuối tuần, ngày lễ nhằm ưu tiên tích nước phục vụ cao điểm nắng nóng... “Liệu cơm gắp mắm” trước áp lực kép Theo đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tập trung kiểm tra các hệ thống phân phối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị và kênh thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm thuộc diện cảnh báo (nếu có), đồng thời tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng chức năng quản lý thị trường. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu phát hiện), đặc biệt là việc tiếp tục kinh doanh sản phẩm đã bị cảnh báo hoặc không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đại diện cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan để cập nhật thông tin, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ thị trường, tránh nguy cơ hàng hóa không bảo đảm an toàn lưu thông đến tay người tiêu dùng. Động thái nói trên được cơ quan quản lý thị trường đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc, sau thông tin từ châu Âu về việc một số lô sản phẩm bị thu hồi do nghi ngờ có chứa thuốc diệt chuột. Cụ thể, sản phẩm “HiPP Vegetable Carrot with Potato” (hũ 190g) đã bị thu hồi tại Áo sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm chất độc trong quá trình kiểm nghiệm. Ghi nhận cho thấy, thực tế các sản phẩm ăn dặm HiPP thời gian qua được rao bán phổ biến trên nhiều sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến. Các dòng sản phẩm như hũ ăn dặm rau củ, trái cây, cháo dinh dưỡng của HiPP xuất hiện với số lượng lớn, đa dạng gian hàng, mức giá và quảng cáo “hàng nhập khẩu”, “hàng chính hãng”. Tuy nhiên, phần lớn các gian hàng chưa cập nhật bất kỳ thông tin cảnh báo nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm tại châu Âu hoặc khuyến cáo từ cơ quan chức năng Việt Nam. Đáng chú ý, trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị phân phối tại Việt Nam cũng chưa phát đi thông báo hay hướng dẫn cụ thể tới người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng hoặc thu hồi sản phẩm liên quan. D.HƯNG Huế cấm xe tải từ 3,5 tấn vào nội đô giờ cao điểm Sở Xây dựng TP Huế vừa ban hành văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố vào các giờ cao điểm. Biện pháp này được thực hiện theo kết luận của ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, tại cuộc họp phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố. Xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô (địa bàn hai quận cũ Phú Xuân và Thuận Hóa) vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h đến 8h và buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày. Thành phố sẽ tiến hành cắm biển báo cấm tại nhiều vị trí quan trọng. Trong thời gian bị cấm, các xe tải phải di chuyển theo tuyến vành đai thay thế, gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 (đoạn giao đường Lê Duẩn) và ngược lại. Sở Xây dựng TP. Huế cho biết sẽ hoàn tất việc lắp đặt biển báo trước ngày 29/4. Quy định cấm chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 30/4. NGỌC VĂN CUNG ỨNG ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG: Giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực đến hoạt động sản xuất của các nhà máy nhiệt điện VỤ SỮA ĂN DẶM HIPP NGHI CHỨA THÀNH PHẦN THUỐC DIỆT CHUỘT: Quản lý thị trường vào cuộc Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết đơn vị vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường khẩn trương vào cuộc kiểm tra, rà soát việc lưu thông, kinh doanh các sản phẩm ăn dặm HiPP trên thị trường. HiPP thu hồi loạt sản phẩm ăn dặm tại Áo vì nghi chứa chất độc ẢNH: AP Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương yêu cầu các sàn phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sản phẩm bị cảnh báo nếu đang lưu hành.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==