trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể nhằm xử lý hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Liên quan đến vấn đề này, Phó Cục trưởng Thanh Huyền khẳng định hệ thống pháp luật đã có đầy đủ quy định để điều chỉnh các hành vi này. Theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải được dán nhãn để đảm bảo tính minh bạch. Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi sử dụng hình ảnh, video để quảng cáo sai sự thật. “Theo Nghị định 38 về xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các điều trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 55 hay Nghị định 98 cũng quy định mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm”, Phó Cục trưởng Thanh Huyền thông tin. Cùng với đó, việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số đã bước đầu nhận được sự đồng thuận của xã hội, với nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nền tảng và người nổi tiếng chủ động điều chỉnh hành vi trên không gian mạng. Theo Phó Cục trưởng Thanh Huyền, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khuyến nghị các doanh nghiệp, nhãn hàng cần thận trọng khi hợp tác với nghệ sĩ, đặc biệt là những trường hợp từng vi phạm quy định. “Dù pháp luật không phải lúc nào cũng quy định cấm biểu diễn, nhưng Bộ quy tắc đóng vai trò định hướng hành vi cho các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần tạo sự thay đổi theo lộ trình, thông qua những trường hợp xử lý mang tính răn đe”, Phó Cục trưởng Thanh Huyền nêu. Theo đó, các động thái chuẩn bị đã được Cục triển khai từ trước, không phải đợi đến khi Bộ quy tắc ra đời. Hiện nay, chưa có danh sách cụ thể các nghệ sĩ bị khuyến nghị hạn chế hợp tác, do việc này phải căn cứ vào từng vụ việc phát sinh. Khi có vi phạm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ công bố thông tin và căn cứ xử lý theo quy định để các bên liên quan tham khảo, cân nhắc. Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm về phía doanh nghiệp, đặc biệt là nhãn hàng và đơn vị quảng cáo, việc hợp tác với cá nhân vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín thương hiệu. Vì vậy, các tổ chức được cho là sẽ chủ động điều chỉnh và thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác. Tại họp báo ngày 15/4, nhiều vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, việc triển khai Quỹ xúc tiến du lịch... cũng được các đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL thẳng thắn trả lời. GIA LINH 9 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ toàn quốc người nể phục. Các concert hay sự kiện hiện nay hay có chương trình đấu giá thiện nguyện. Cuối tháng 3 trong sự kiện của Jun Phạm có buổi đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ cho dự án Vết sẹo cuộc đời (Scar of life). Vật phẩm 3 bé Chun Chíp đã được Hoàng Thiên chốt hạ 247 triệu đồng trong một nốt nhạc. Năm ngoái, tại Giải Cống hiến 2025, chính “công chúa” nhà KINGDOM đã bỏ ra 900 triệu đồng, đấu giá thành công chiếc cúp Cống hiến phiên bản đặc biệt, được dát bằng vàng nguyên chất theo đúng chuẩn truyền thống. Số tiền ban tổ chức thu được sẽ góp vào chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em nhằm xây sửa lớp học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Hoàng Thiên nói: “Bạn ấy (tức Soobin) là cảm hứng cho mình đóng góp cho xã hội và thật sự muốn làm những điều tốt đẹp cho các em nhỏ và cho cuộc đời này”. Đó là tác động tích cực của thần tượng đến người hâm mộ. QUÝ ÔNG, QUÝ BÀ “ĐUA” CÙNG GIỚI TRẺ Trước đây, nói đến “đu” thần tượng thường chỉ nhắc đến giới trẻ. Có một dạo người ta còn chỉ trích những bạn trẻ quên ăn, quên ngủ đợi chờ thần tượng Hàn Quốc đến Việt Nam. Hai năm trở lại đây, chẳng ai còn chỉ trích ai, vì lực lượng đóng góp nhiệt thành để concert Việt bùng nổ chính là những phú bà, phú ông, những người đã đi qua tuổi thanh xuân rực rỡ, giàu trải nghiệm có điều kiện vật chất. Đạo diễn Quỳnh Lê chia sẻ, trước mỗi concert của Hà Anh Tuấn, anh thường phải “săn” vé giúp người quen, người thân. Với những người yêu mến Hà Anh Tuấn vấn đề không nằm ở giá vé bao nhiêu mà là, làm sao săn được vé tốt. Đó là lý do giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em mạnh dạn mang concert tới những nhà hát nổi tiếng ở nước ngoài. Bởi vì anh đi đến đâu, lực lượng fan trung thành đều sẵn sàng ủng hộ. Bán hết vé là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ và đơn vị tổ chức nhưng với Hà Anh Tuấn hiện tượng này đã thành “chuyện thường ngày”. Về tâm lí, niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ và đơn vị tổ chức, người hâm mộ không bao giờ muốn thần tượng bị ế vé, vì đó cũng là thứ để họ được “sĩ”, được tự hào. Tốc độ tiêu thụ vé đêm nhạc của các thần tượng luôn được fan của họ cập nhật từng ngày, từng giờ. Một khán giả thường xuyên “đu” concert Anh trai vượt ngàn chông gai và những chương trình có Soobin Hoàng Sơn tự cho điểm: “Tệp fan Gai con và KINGDOM là điều gì đó rất khó giải thích. Chuỗi concert 9 đêm cháy vé cả 9, tính thêm Y Concert là 10. Vô tiền khoáng hậu. Ở concert Gaihome còn hơn 100 vé cuối cùng, có một Gai con ở TPHCM đã bỏ tiền ra mua hết, để lấy thành tích cháy vé. Rồi bạn ấy bán lại mỗi vé 1 triệu đồng, toàn bộ số tiền được chuyển vào hoạt động thiện nguyện”. Đạo diễn Quỳnh Lê bình luận vui về hiện tượng cháy vé ở những chuỗi concert lớn: “Thời tới không cản nổi”. Anh thừa nhận khán giả Việt chịu chi. “Sau những concert cháy vé suốt thời gian qua thì tôi thấy khán giả chịu chi, chịu chơi thật sự”, anh nói. Nhưng sức chi này liệu có duy trì dài hơi, bền vững không, vẫn là câu hỏi đặt ra. Đạo diễn Quỳnh Lê cho rằng: “Tôi nghĩ sẽ ổn nếu những đơn vị tổ chức luôn có món mới, hấp dẫn và chịu khó truyền thông dài hơi trước sự kiện. Giống như chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai đều là dạng gameshow dài hơi phát sóng và truyền thông, sau đó mới làm concert thì hiệu quả hút khán giả rõ rệt. Nếu làm được như vậy, khán giả vẫn chịu chi, ngay cả với khán giả trẻ. Vì đời sống bây giờ tốt hơn trước đây, cha mẹ có thu nhập tốt nên con cái cũng có điều kiện để giải trí”. ĐÀO NGUYÊN Cảnh báo hiện tượng fan “quay xe” Một nghệ sĩ gạo cội cảnh báo trước hiện tượng thần tượng Việt sở hữu lượng fan đông đảo, được ủng hộ trên mọi nẻo đường: “Thương nhau lắm cắn nhau đau”. Cách “chăm sóc” thần tượng nội được fan du nhập từ nước ngoài, như Hàn Quốc, Trung Quốc. Chuyện fan “quay xe” với thần tượng không còn mới mẻ, ngay cả ở ta trong những năm trước, chẳng hạn hàng loạt người hâm mộ ca sĩ Đông Nhi từng tuyên bố “quay xe” không tiếp tục ủng hộ giọng ca Vì ai vì anh bởi cách ứng xử gắt của cô với fan. Chính Soobin cũng từng mất ngủ vì khủng hoảng “thoát fan” trước thềm concert All- Rounder tại TPHCM. Cho nên, để giữ được cộng đồng fan khổng lồ, bắt buộc thần tượng không ngừng nỗ lực trong chuyên môn, trong việc giữ gìn hình ảnh. Cũng có những cộng đồng fan ủng hộ thần tượng một cách thái quá, không cho phép bất cứ ai nói lời không hay hoặc chỉ ra hạn chế, thiếu sót của thần tượng. Điều này không có lợi cho nghệ sĩ. Một trong những giọng ca được các bà, các mẹ nâng niu là Hồ Văn Cường. Chính trong vòng tay yêu thương của cộng đồng fan lớn tuổi, Hồ Văn Cường đã thiếu những bước chuyển mình mạnh mẽ, trong khi đồng nghiệp nữ cùng thế hệ như Phương Mỹ Chi đã chuyển từ dân ca sang nhạc trẻ và liên tiếp gặt hái thành công. Soobin sở hữu lượng fan khổng lồ và chịu chi Chương trình nghệ thuật đặc biệt Giao hưởng Non Sông được thực hiện hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2026). Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) chịu trách nhiệm nội dung và biểu diễn. Điểm đặc biệt của chương trình lần này là không gian biểu diễn. Thay vì lựa chọn nhà hát truyền thống, dàn nhạc giao hưởng sẽ biểu diễn giữa không gian mở - phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Chia sẻ về chương trình này, Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - cho biết không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ trở thành nơi để công chúng dễ dàng tiếp cận âm nhạc hàn lâm. “Giao hưởng vốn được xem là loại hình nghệ thuật kén người nghe, có khoảng cách nhất định với công chúng đại chúng. Vì vậy, việc đưa dàn nhạc tới biểu diễn ở không gian mở không chỉ giúp khán giả dễ tiếp cận hơn mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ chạm tới cảm xúc khán giả”, NSND Xuân Bắc chia sẻ. Bên cạnh đó, chương trình cũng phát huy chủ trương lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Theo NSND Xuân Bắc, hình ảnh quân nhân không chỉ được thể hiện trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn mở rộng sang các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như một phần của sức mạnh mềm. Giao hưởng Non Sông diễn ra vào tối 25/4 tại không gian đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội). Khán giả có thể nhận vé tham dự thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và các trường đại học hoặc đăng ký trực tuyến trên website chương trình. GIA LINH Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề xoay quanh quy định siết hát nhép Liên quan đến lệnh cấm hát nhép, ông Trần Hướng Dương cho biết cơ quan quản lý đã ban hành công văn gửi tới các địa phương, yêu cầu tăng cường phối hợp thông tin và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật. Gần 200 nghệ sĩ tham gia chương trình “Giao hưởng Non Sông” tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), đánh dấu lần hiếm hoi giao hưởng bước ra không gian mở, đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. 200 nghệ sĩ đổ bộ phố đi bộ Trần Nhân Tông
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==