7 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 GIỚI TRẺ Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, sáng 14/4, tại TP Bắc Kinh, diễn ra Diễn đàn “Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa nguồn gen đỏ”. Tham dự Diễn đàn có anh A Đông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. CÙNG KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ VÀ TÌNH HỮU NGHỊ Tại diễn đàn, em Lê Phương Bảo Ngọc (lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, Hà Nội) đại diện cho thiếu nhi Việt Nam trình bày tham luận chủ đề: “Thiếu nhi hai nước cùng kể chuyện lịch sử và tình hữu nghị”. Bảo Ngọc chia sẻ, cảm thấy may mắn khi được tham gia Hành trình đỏ tận mắt nhìn thấy, tận tai lắng nghe và tận lòng cảm nhận những giá trị lịch sử thiêng liêng. Mỗi điểm đến, mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều giúp Ngọc và các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về sự gắn bó giữa hai đất nước, về tình cảm chân thành mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. “Thông qua các hoạt động giao lưu, học tập trong Hành trình đỏ, chúng em có cơ hội gặp gỡ, kết bạn và giao lưu chia sẻ với các bạn thiếu nhi Trung Quốc. Những nụ cười, những cái bắt tay và những câu chuyện nhỏ giữa chúng em hôm nay sẽ góp phần tạo nên những nhịp cầu hữu nghị cho ngày mai”, Ngọc nói. Theo Ngọc, khi thiếu nhi hai nước cùng nhau kể những câu chuyện lịch sử, cùng nhau học tập và tìm hiểu về truyền thống cách mạng, thì “nguồn gen đỏ” - tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ngọc mong rằng thiếu nhi hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu, học tập và trải nghiệm ý nghĩa. Đặc biệt, việc giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng và tình hữu nghị sẽ được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi hơn để thiếu nhi hai nước hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chia sẻ tại chương trình, chị Vũ Thị Thương, giáo viên Tổng phụ trách Đội đến từ tỉnh Lạng Sơn, cho rằng, trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử cách mạng, lý tưởng và mô hình tổ chức thiếu nhi, việc kế thừa, phát huy “nguồn gen đỏ” càng có điều kiện thuận lợi để triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. “Với chúng tôi, “gen đỏ” không chỉ là ký ức lịch sử hay khẩu hiệu giáo dục, mà là sự kết tinh của lòng yêu nước, của niềm tin lý tưởng, của ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Việc kế thừa “nguồn gen đỏ” vì thế không dừng lại ở việc ghi nhớ, mà phải hướng tới những hành động cụ thể, để những giá trị ấy trở thành nền tảng hình thành nhân cách, định hướng hành động cho mỗi thiếu nhi”, chị Thương nói. Thông qua các phương thức giáo dục linh hoạt, gần gũi, chị Thương cùng các đồng nghiệp của mình từng bước cụ thể hóa “gen đỏ” thành những chuẩn mực hành vi thiết thực. Đó là lòng yêu nước được thể hiện qua niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Cùng đó, là phẩm chất trung thực, dũng cảm, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện; tư duy hội nhập, năng lực làm chủ khoa học công nghệ, bản lĩnh tự tin trong giao lưu quốc tế. Những biểu hiện sống động ấy đã được hiện thực hóa xuyên suốt qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống, giao lưu quốc tế, các sân chơi sáng tạo, đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa lý tưởng cách mạng trở thành động lực nội sinh trong mỗi em thiếu nhi. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Tham luận về chủ đề Thanh niên và Di sản: Từ bản sắc đến động lực phát triển trong công nghiệp văn hóa số, MC, Biên tập viên Ban Văn hoá Giải trí, Đài truyền hình Việt Nam Phí Nguyễn Thuỳ Linh đã làm không khí diễn đàn thêm tưng bừng tươi trẻ khi mở trích đoạn MV Bắc Bling của ca sĩ Hoà Minzy. Cả hội trường vỗ tay, hát theo ca khúc mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. Theo chị Phí Linh, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững cần mở rộng hợp tác trọng tâm nhằm tăng cường kết nối giữa thanh niên hai nước trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa số. MC Phí Linh mong muốn được cử các đoàn công tác đến học hỏi cách đồng nghiệp Trung Quốc vận hành công nghiệp văn hóa giải trí truyền hình đa nền tảng. Không chỉ là ứng dụng công nghệ sân khấu, quan trọng hơn là học hỏi những cách kể chuyện mới, tư duy sáng tạo để biến một dự án văn hóa thành hiện tượng đại chúng. Đổi lại, Truyền hình Việt Nam tiếp tục là bệ phóng giới thiệu tác phẩm xuất sắc của nước bạn. Đối với cộng đồng thanh niên sáng tạo trẻ, chị Linh đề xuất kiến tạo “Tổ hợp sáng tạo số Việt Nam - Trung Quốc” để học hỏi quy trình sản xuất các dự án sáng tạo quy mô lớn từ nước bạn, từ hệ thống xưởng sản xuất nội dung ngắn đến công nghệ livestream di sản. Ngược lại, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đóng góp với sự linh hoạt, thế mạnh trong gia công kỹ xảo (VFX), năng lực sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc, cùng nhau xây dựng các không gian làm việc chung, tạo ra gắn kết, thấu hiểu, và góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế thực chất. Bên cạnh đó, MC Phí Linh đề xuất nhóm thanh niên khởi nghiệp tham gia phát triển tư duy “kinh tế di sản” qua các mô hình thực tiễn; tổ chức các chương trình “thực huấn khởi nghiệp văn hóa” theo hình thức luân phiên giữa hai nước. Theo đó, thanh niên có khát vọng khởi nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương sẽ được tiếp cận với các xưởng thiết kế, công ty phát hành tài sản trí tuệ (IP), cũng như tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu gắn liền với mô hình kinh doanh thực tế. Thông qua những hoạt động này, sẽ hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ có khả năng chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy di sản một cách bền vững. Chia sẻ tại chương trình, đại diện bạn trẻ Trung Quốc, anh Tân Kỳ, thuyết minh viên Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh (Di tích văn phòng Việt Minh), TP. Tĩnh Tây, Quảng Tây, nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trực tiếp gây dựng bằng xương máu. Vì thế, thế hệ trẻ chúng ta càng phải có trách nhiệm trân trọng, bảo vệ, để “gen đỏ” vượt thời gian, truyền từ đời này sang đời khác. Theo anh Kỳ, là thanh niên Trung Quốc - Việt Nam thời đại mới, chúng ta đang đứng trước vận hội lớn khi quan hệ hai nước phát triển bền vững, đồng thời gánh vác trách nhiệm chính trị to lớn trong việc kế thừa tình hữu nghị. Vì vậy, thanh niên Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới cần khắc ghi nguyện ước ban đầu của mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. “Hãy làm những người kế thừa vững vàng, những người thực hành tích cực và những người tiên phong dũng cảm cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hãy tăng cường giao lưu, học hỏi và hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, học tập, khởi nghiệp, và hòa mình vào công cuộc phát triển chung, để tuổi trẻ của chúng ta đóng góp xứng đáng vào tương lai chung”, anh Tân Kỳ nói. LƯU TRINH (Từ Bắc Kinh, Trung Quốc) Kế thừa “nguồn gen đỏ” - Vun đắp tình hữu nghị Đại biểu thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam – Trung Quốc cùng tham luận, trao đổi đưa ra nhiều đề xuất, hiến kế nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều phương diện giữa thanh thiếu nhi hai nước, để “nguồn gen đỏ” tiếp tục chảy trong đời sống dân tộc. Diễn đàn thanh niên Việt Nam- Trung Quốc cùng các hoạt động giao lưu thiếu nhi hai nước chính là môi trường thực tiễn sinh động, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của “nguồn gen đỏ”. Đây không chỉ là dịp để thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, mà còn là nền tảng quan trọng để củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc theo hướng ngày càng bền vững, thiết thực và hiệu quả. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (thứ 2, từ phải sang), và anh A Đông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc (thứ 3, từ phải sang) tại Diễn đàn “Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc kế thừa nguồn gen đỏ” ẢNH: LƯU TRINH HÀNH TRÌNH ĐỎ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NĂM 2026 TẠI TRUNG QUỐC: MC Đài Truyền hình Việt Nam Phí Nguyễn Thuỳ Linh mang đến nội dung, hình ảnh đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại chương trình ẢNH: LƯU TRINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==