3 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ Hợp tác đầu tư có bước chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, Trung Quốc hiện đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4% so với năm trước với sự xuất hiện nhiều hơn các dự án công nghệ cao về điện tử, xe hơi năng lượng mới. Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, nâng cấp các tuyến hành lang kinh tế, đồng thời thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương diễn ra sôi động. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 41,3% so với năm trước và đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Số lượng học sinh Việt Nam tại Trung Quốc ở mức kỷ lục, đạt gần 24.000 người (tăng gấp đôi so với năm 2019). Các tổ chức hữu nghị nhân dân, các đoàn thể của hai bên tích cực triển khai các hoạt động trao đổi, gặp gỡ. Các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa các địa phương hai nước diễn ra sôi động, góp phần củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội giữa hai bên, đồng thời tăng cường hiểu biết, nâng cao tình cảm hữu nghị láng giềng giữa nhân dân các địa phương hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên cũng duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương; chia sẻ quan điểm về ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc làm trung tâm và luật pháp quốc tế làm nền tảng, ủng hộ các sáng kiến phát triển quan trọng của nhau, ủng hộ nhau phát huy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, Mekong - Lan Thương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Vấn đề biên giới, lãnh thổ, tình hình biên giới trên đất liền tổng thể duy trì ổn định, các cơ chế trao đổi, đàm phán, hợp tác giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên, cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đạt được những thành quả toàn diện, thực chất như trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; sự chung tay, vào cuộc quyết liệt, sự ủng hộ mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ của các ban, bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Xin cảm ơn Thứ trưởng! BÌNH GIANG (ghi) CẤP NHÀ NƯỚC TỚI TRUNG QUỐC “Thứ nhất, kỳ vọng về việc nâng tầm hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 3 năm liên tiếp (20232025) vinh dự được góp mặt tại chuỗi sự kiện Tuần lễ Giáo dục Trung Quốc - ASEAN, tôi đã chứng kiến tận mắt sự chuyển mình và mức độ gắn kết ngày càng sâu rộng trong giáo dục giữa hai khu vực. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh vào định hình hợp tác mới về công nghệ, giáo dục mang lại một thông điệp rất tích cực. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ chế học bổng, các chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo, giúp du học sinh chúng tôi có thêm cơ hội cọ xát và mang tri thức về đóng góp cho quê hương”, chị Phạm Thị Sao bày tỏ. Thứ hai, kỳ vọng về việc làm sâu sắc hơn nền tảng giao lưu nhân dân và văn hóa. Quan hệ vĩ mô tốt đẹp phải được xây dựng từ nền tảng thấu hiểu giữa người dân hai nước. “Qua những trải nghiệm cá nhân như đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch Sinh viên (2023), tham gia các cuộc thi nghệ thuật, ẩm thực, hay việc thường xuyên được mời làm ca sĩ, MC cho Đài Truyền hình Quý Dương, Quý Châu, tôi nhận ra rằng, văn hóa là ngôn ngữ không biên giới. Sự hiện diện của thanh niên Việt Nam trên các diễn đàn, sân khấu nước bạn không chỉ là thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn là ‘quyền lực mềm’, giúp bạn bè quốc tế thấy rõ hơn một thế hệ trẻ Việt Nam bản sắc, tự tin và năng động. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa các chính sách tạo điều kiện cho thanh niên hai nước giao lưu văn hóa, nghệ thuật, biến mỗi du học sinh thành một ‘đại sứ văn hóa’ thiết thực”, chị Sao nói. Thứ ba, kỳ vọng về việc mở rộng tầm nhìn hợp tác ở các lĩnh vực vĩ mô chiến lược mới. Là khách mời tại Diễn đàn Quốc tế Quý Dương về Văn minh Sinh thái (2023) và Diễn đàn Thiên văn học Quý Châu (2025), chị Sao mở rộng tầm nhìn về cách một quốc gia định hướng phát triển từ sinh thái xanh đến khoa học vũ trụ. “Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Sự ‘đẩy ga’ trong quan hệ chính trị lần này chắc chắn sẽ kéo theo sự ‘sang số’ trong hợp tác công nghệ cao và kinh tế xanh. Tôi rất mong đợi hai nước sẽ có những hợp tác cụ thể trong chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, để thế hệ trí thức trẻ như chúng tôi có ‘đất dụng võ’ khi trở về nước hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu chung của hai quốc gia”, chị Sao tâm sự. NHÌN LẠI QUÁ KHỨ, THẤU HIỂU HIỆN TẠI, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” được lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc ngày 15/4/2025. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu và học tập giữa thanh niên hai nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau nhìn lại quá khứ, thấu hiểu hiện tại và kiến tạo tương lai hợp tác bền vững. Từ tháng 4/2025, thanh niên hai nước thực hiện nhiều Hành trình đỏ tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Trùng Khánh… Ngày 11/4/2026, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam lên đường tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc. Diễn ra từ ngày 11-18/4, chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Trước đó, 150 đại biểu thanh niên, bao gồm giảng viên, sinh viên, nhà báo trẻ của Việt Nam tham gia chương trình Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” từ ngày 25/3 đến 1/4 tại hai tỉnh Vân Nam và Hà Bắc của Trung Quốc. Trả lời phóng viên báo Tiền Phong ngày 13/4, Lê Văn Đại, sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, từng tham gia sự kiện “Ánh sáng lý tưởng”, nói rằng, “gen đỏ” giúp người trẻ thấu hiểu quá khứ và hướng tới tương lai, có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và sự dẫn dắt của Đảng, của Nhà nước hiện nay và mai sau. “Chính tinh thần ‘gen đỏ” ấy đã cho chúng em có cơ hội được đặt chân lên hành trình Côn Minh, Hà Bắc, và cùng nhau giao lưu tư tưởng về việc xây dựng đất nước và thúc đẩy văn minh xã hội. Gen đỏ không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là cầu nối tương lai, cần được giữ vững và phát huy”, Đại nói. Tại nhà cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh, Đại rất ấn tượng với không gian phòng ngủ của Bác Hồ; nơi đó giản dị, vô cùng ngăn nắp và ấm cúng, gợi cảm giác rất quen thuộc, như được “xuyên không” về quá khứ để gặp Bác. Đại kể: “Em thực sự rất thích thú với bài giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngày khởi động Hành trình đỏ. Bản thân em từng là một thuyết minh viên tình nguyện tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nên những câu chuyện về chuyến đi, về hoạt động của Bác Hồ tại Trung Quốc đã phần nào giúp em trau dồi kiến thức đã có và bổ sung nhiều điều mới, sâu hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều”. Trước khi tham gia Hành trình đỏ, Đại đã tự tích luỹ kiến thức về lịch sử, văn hoá mỗi nước trên sách vở. Sau đó, Đại tự mình thực hiện các đề tài nghiên cứu so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước, cũng như đọc các trang báo chính thống để tìm hiểu về tình hình giao lưu, hợp tác song phương. “Các bài viết trên trang báo chính thống đảm bảo được tính quy phạm và chính xác về mặt nội dung nên em thấy rất yên tâm khi học tập bằng cách này”, Đại nói. Đây không phải lần đầu tiên Đại tới Trung Quốc, nhưng chuyến đi vẫn đem lại cho nam sinh viên những trải nghiệm mới đáng nhớ. “Điều đặc biệt nhất là chuyến thăm Tháp Nguyên Trang (làng mẫu tái thiết nông thôn nổi tiếng) và khu Hùng An tại tỉnh Hà Bắc, vì em cảm nhận được rõ rệt những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những vùng nông thôn có phần kém phát triển trước kia dưới chính sách mới của địa phương và trung ương đã vươn mình phát triển, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như thu hút nhân tài từ các nơi đổ về. Và đây cũng chính là kinh nghiệm quý báu và ví dụ thực tế mà người trẻ chúng em đã học được”, Đại kể. Làng Tháp Nguyên Trang (Tayuanzhuang) đã chuyển mình từ nghèo khó thành một cộng đồng thịnh vượng nhờ công nghiệp hóa nông nghiệp, dịch vụ dưỡng lão, du lịch… THÁI AN GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VIỆT NAM: Những kỳ vọng lớn vào xung lực mới Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phạm Thị Sao trả lời phỏng vấn trang “Văn sản Quý Dương” tối 11/4 tại lễ hội âm nhạc đường phố Quý Dương với vai trò lưu học sinh, ca sĩ đến từ Việt Nam Sinh viên Lê Văn Đại (thứ hai từ trái qua) tham quan nơi ở của Bác Hồ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chị Phạm Thị Sao, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Sư phạm Quý Châu (Trung Quốc), giảng viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Việt Nam), nói: “Từ góc độ của một nghiên cứu sinh tiến sĩ gắn bó với mảnh đất Quý Châu và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao lưu song phương, tôi có 3 kỳ vọng lớn vào xung lực mới mà chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc mang lại”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==