Elon Musk đang phá vỡ mọi giới hạn và kỷ lục: Thế giới sững sờ với thành tựu mới của Elon

HHT - Elon Musk đang đưa cả thế giới đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không phải về giá trị tài sản, mà về những thành tựu khoa học công nghệ chưa ai làm được, thậm chí chưa ai nghĩ tới. Một kỷ lục nữa đã vừa được Elon Musk lập nên: Tạo nên một “chuyến xe bus vũ trụ”, khi chỉ dùng một tên lửa tái sử dụng mà cùng lúc đưa 143 vệ tinh vào không gian. Cư dân mạng còn rất thích thú trước cái tên mà Elon dùng cho con tàu không người lái để “đón” một tầng của tên lửa quay về.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã vừa thực hiện một sứ mệnh “đi chung xe”, chính là dùng tên lửa Falcon 9 đưa cùng lúc 143 vệ tinh lên không gian, sau vài lần hoãn phóng vì lý do thời tiết.

Thành tựu này của SpaceX đã phá kỷ lục về số lượng vệ tinh được đưa lên không gian chỉ trong một lần phóng. Đây cũng là thành tựu đầu tiên trong chương trình SmallSat Rideshare của SpaceX, cho cả các vệ tinh của chính phủ lẫn vệ tinh thương mại bay lên cùng một chuyến.

Đây là video phóng tên lửa Falcon 9 - rất hùng vĩ, rất đáng ngưỡng mộ (Nguồn: CBS):

Điều đáng nói là chiếc tên lửa thực hiện sứ mệnh lịch sử này cũng chẳng phải là đồ mới. Tên lửa Falcon 9 có một tầng tách đã từng được dùng trong 5 lần phóng trước đây của SpaceX, theo website của chính công ty. Việc “tái sử dụng” ít nhất một phần của tên lửa là điều mà trước đây đa số mọi người nghĩ là bất khả thi. Nhưng bản thân Elon thấy nếu cứ phóng tên lửa một lần xong rồi thôi thì lãng phí quá, nên ông tìm cách tái sử dụng nhiều nhất có thể.

Elon Musk đang phá vỡ mọi giới hạn và kỷ lục: Thế giới sững sờ với thành tựu mới của Elon ảnh 1

Falcon 9 của SpaceX được phóng ở Florida, ngày 24/1 (giờ Mỹ). Ảnh: SpaceX.

Những người dõi theo lần phóng tên lửa phá kỷ lục này còn thấy có một điều rất thú vị nữa, đó là cái tên của con tàu không người lái của SpaceX ở Đại Tây Dương để “đón” tầng tách của Falcon 9 quay về. Tên con tàu đó là Of Course I Still Love You (Tất nhiên, tôi vẫn yêu em) - thật là một cái tên rất hợp lý để đón một thứ đã rời đi rồi quay lại. Việc đón được tầng tách này là dấu hiệu cho thấy SpaceX sẽ tiếp tục tái sử dụng nó.

Elon Musk đang phá vỡ mọi giới hạn và kỷ lục: Thế giới sững sờ với thành tựu mới của Elon ảnh 2


Mới 49 tuổi, Elon Musk liên tục phá vỡ các giới hạn và các kỷ lục. Ảnh: Kevork Djansezian/ Getty Images.

Elon Musk đã rất hào hứng với lần phóng này, bởi theo ông, SpaceX đang tạo ra cách tiếp cận quỹ đạo với chi phí thấp cho các công ty nhỏ.

Elon được coi là người có khả năng thay đổi thế giới chính vì như thế đấy: Ông luôn cố gắng tìm ra những cách rẻ hơn, tiện hơn, dễ dàng hơn cho tất cả mọi việc, tất cả mọi người.

Elon Musk đang phá vỡ mọi giới hạn và kỷ lục: Thế giới sững sờ với thành tựu mới của Elon ảnh 3
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm