Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga

SVVN - Nổi bật trong khuôn viên rộng hơn 50.000 m2 của công viên thực vật cảnh Việt Nam tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cách Linh Đàm hơn 1km, con đường tường vi dài 200m đang là điểm đến thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in "sống ảo".
Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 1

Con đường hoa được tạo nên bởi hơn 100 gốc hoa, với độ tuổi trung bình từ 10-15 năm, nở rộ trong nắng Hè, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 2

Con đường tường vi bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng: Vào mùa Đông, lá cây rụng hết chỉ còn cành khẳng khiu, mùa Xuân cây lá đâm chồi nảy lộc để đến mùa Hè (tháng Sáu đến tháng Bảy) là mùa hoa nở rực rỡ nhất. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 3

Tường vi thuộc loại cây thân gỗ, cao từ 3-5m, hoa mọc từng chùm và nở rực rỡ khoe sắc giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè Hà Nội. Những bông hoa mang vẻ đẹp mong manh trái ngược vẻ ngoài xù xì của thân cây thô ráp. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 4

Tường vi nơi đây được trồng với hai màu phổ biển là hồng, đỏ nhạt và mới được bổ sung thêm sắc tím. Mỗi màu hoa đều có ý nghĩa riêng: Tường vi đỏ thể hiện sự khát khao yêu thương, tường vi hồng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, còn sắc tím mang ý niệm về sự gắn kết sâu sắc. Ảnh: Võ Trọng Sơn

Với giá vé chỉ 40.000 đồng và miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m, mỗi ngày công viên đón hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh trên con đường hoa mộng mơ, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.
Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 5

Đông đảo các bạn trẻ đến tham quan và check-in tại con đường hoa này. Bạn Ngọc Bích chia sẻ: “Trời Hà Nội mấy hôm nay rất nóng và ngột ngạt nhưng khi tới đây, nhìn thấy những bông tường vi, mình thấy phấn khích hẳn” Ảnh: Ruby Vinh

Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 6

Không cần là mẫu ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần một outfit xinh xắn và "phó nháy có tâm" các bạn đã cực kì nổi bật và có cho riêng mình những tấm hình đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Kiyo Ren

Đường tường vi hồng rực: Cách Linh Đàm 1km, chỉ 40K check-in thả ga ảnh 7
Lên đồ và rủ ngay hội bạn thân tranh thủ check-in, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này thôi nào! Ảnh: Kiyo Ren 
Bên cạnh con đường tường vi, công viên thực vật cảnh Việt Nam còn có rất nhiều địa điểm dành cho dân "sống ảo" khác, như: Đầm sen, vườn hoa tổng hợp, vườn cây nội thất... chắc chắn sẽ đủ để giữ chân bạn nguyên ngày tại đây.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.