Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cứ ngỡ chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế đã gọi tên Trung Kiên, vậy mà ở những câu hỏi cuối cùng tại phần thi Về đích, Lê Quang Huy (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên) đã có cú “lội ngược dòng” siêu đỉnh. Nam sinh không những soán ngôi người có điểm Nhì cao nhất còn “ẵm” luôn chiến thắng chung cuộc với 325 điểm.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Trần Lâm Bảo Khang (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Lê Quang Huy (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên), Phạm Trường Sơn (trường THPT Toàn Thắng, Hải Phòng) và Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên).

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 1

Chân dung thí sinh của cuộc thi tuần này. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Màn giao lưu đầy hài hước của thí sinh. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, Bảo Khang và Trung Kiên đang tạm dẫn đầu với 50 điểm sau lượt thi cá nhân. Sau 12 câu hỏi tại lượt thi chung, số điểm của các thí sinh đã được thay đổi đáng kể. Cụ thể, Trung Kiên xuất sắc giành được 100 điểm dẫn đầu Đoàn leo núi, trong khi đó Bảo Khang vẫn giữ nguyên 50 điểm, Trường Sơn có 35 điểm và Quang Huy xếp cuối với 15 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải đi tìm một từ khóa gồm có 24 chữ cái. Từ khóa nhiều chữ đã làm khó các chàng trai khiến họ phải từng bước lật mở gợi ý của chương trình để tìm ra đáp án cuối cùng. Quang Huy cũng đã thử sức bấm chuông nhưng chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác. Mãi đến gợi ý cuối cùng thì Trung Kiên mới dám khẳng định đáp án của mình và nhấn chuông trả lời từ khóa “Quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh”. Nam sinh Phú Yên tiếp tục dẫn đầu với 150 điểm.

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 2

Trung Kiên luôn dẫn đầu qua các vòng thi.

Tại phần thi Tăng tốc, khoảng cách của các thí sinh đã từng bước được thu hẹp. Cụ thể, Trung Kiên xuất sắc dẫn đầu với 270 điểm, Bảo Khang xếp Nhì với 140 điểm, Quang Huy đuổi theo sát nút với 135 điểm, Trường Sơn xếp cuối với 65 điểm.

Ở phần thi Về đích, Trung Kiên lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh trả lời chính xác một câu hỏi và giành được 290 điểm. Ở câu hỏi thứ hai không ai đưa ra đáp án chính xác nên nam sinh không bị mất điểm, sang câu hỏi cuối cùng Trung Kiên mất 20 điểm vào tay Quang Huy.

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 3

Nam sinh không thể giữ vững phong độ ở phần thi Về đích.

Quang Huy lựa chọn 30-20-20 điểm. Nam sinh giải quyết nhanh gọn câu hỏi có giá trị 30 điểm bằng tiếng Anh và câu hỏi có giá trị 20 điểm ở lĩnh vực văn học. Kết thúc phần thi của mình, Quang Huy giành được 205 điểm.

Bảo Khang lựa chọn 3 câu 20 điểm và một ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, Bảo Khang chưa thể đưa ra đáp án chính xác và để mất 60 điểm vào tay Quang Huy. Quang Huy đã “lội ngược dòng” giành được 265 điểm, chỉ kém người dẫn đầu 5 điểm.

Trường Sơn chọn gói 20-30-30 điểm. Trung Kiên đã bấm chuông giành trả lời câu hỏi đầu tiên nhưng vì quá vội vàng nên cậu bạn đã bị mất 10 điểm, nhường vị trí dẫn đầu cho Quang Huy. Tiếp tục “thừa thắng xông lên”, Quang Huy nhấn chuông giành trả lời hai câu hỏi còn lại của Trường Sơn và ẵm trọn 60 điểm, giữ vững vị trí dẫn đầu với số điểm cực cao.

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 4

Quang Huy không thể giấu được niềm vui của người chiến thắng.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng của Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Lê Quang Huy (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên) với tổng điểm 325.

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 5

Nam sinh Hưng Yên giành chiến thắng cuối cùng. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Về nhì với 260 điểm là Trần Trung Kiên (trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), về thứ ba là thí sinh Trần Lâm Bảo Khang (trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) với 70 điểm và về cuối là thí sinh Phạm Trường Sơn (trường THPT Toàn Thắng, Hải Phòng) với 5 điểm.

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Hưng Yên "lội ngược dòng" ngoạn mục ảnh 9
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm