'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 25/11 tại Hà Nội, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim: “Đừng làm mẹ cáu”. Bộ phim kể về những người mẹ với số phận đặc biệt, có những đứa trẻ ra đời không phải vì tình yêu hay trái ngọt của hôn nhân. Trong phim, đạo diễn Vũ Minh Trí đã giúp cho những người mẹ và những đứa con được nói lên nỗi lòng của mình trong hành trình yêu thương và trưởng thành cùng nhau.

“Đừng làm mẹ cáu” bám theo hành trình của Hạnh, cô gái có số phận trớ trêu. Biến cố bất ngờ ập đến khi Hạnh bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân. Bởi Hương – người chị không cùng huyết thống với Hạnh qua đời đã để lại 1 đứa trẻ sinh non yếu ớt cùng lời trăn trối nhờ Hạnh chăm sóc. Hoảng loạn và sợ hãi khi Hạnh không có tiền cũng như bất kì ai trên đời có thể giúp. Hạnh phải từ bỏ mối tình đầu và nhận về ánh mắt khinh bỉ, coi thường của người đời. Cô luôn phải tìm cách che giấu sự thật khi đứa trẻ đã đến tuổi muốn biết “bố con là ai?”. Nhưng đến 1 ngày cô con gái cá tính biết mình không phải con đẻ và tệ hơn là biết mẹ đã từng muốn bỏ rơi mình?

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 1

Quỳnh Kool trong vai Hạnh, người mẹ đơn thân bất đắc dĩ.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 2

Nhân vật Hạnh trải qua nhiều lo lắng, vất vả trên hành trình làm mẹ.

Hạnh trong phim là sự thể hiện của diễn viên Quỳnh Kool. Đây được xem như là thử thách thú vị với cô gái trẻ chưa từng làm mẹ. Happi – cô bé con cá tính của Hạnh do diễn viên nhí Hạnh An thủ vai.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 3

Diễn viên Quỳnh Kool trong buổi họp báo.

Đóng cặp với Quỳnh Kool là Nhan Phúc Vinh – vai Quân, người đàn ông mang nhiều tổn thương và định kiến về người mẹ đã bỏ rơi mình. Ở Quân có sự cố chấp không tha thứ cho mẹ, sự định kiến và khó chịu với Hạnh. Nhưng lại thật nhiều yêu thương và bù đắp cho Happi khi có sự đồng cảm và muốn được che chở. Nhân vật Quân hứa hẹn là một vai mang sắc thái đa chiều nhiều đón đợi.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 4
 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 5

“Đừng làm mẹ cáu” còn là câu chuyện của Vy – cô gái mạnh mẽ, dám chơi dám chịu. Vy luôn đấu tranh cho hạnh phúc của con trai, bảo vệ mái ấm và bảo vệ cả mẹ chồng mình trong những sóng gió hôn nhân.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 6

Vy và Khôi kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới” sau biến cố tình một đêm.

Nhân vật Vy do diễn viên Quỳnh Lương thủ vai và cũng là lần đầu tiên có sự kết hợp với diễn viên Bình An vai Khôi – người chồng của Vy. Vy và Khôi kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới” sau biến cố tình một đêm. Họ trở thành cặp vợ chồng không theo lẽ thường: mạnh ai nấy sống, nhưng lại luôn yêu quý, hỗ trợ, giải cứu cho nhau.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 7

Trong phim, sự đáng yêu và ngộ nghĩnh, thú vị và nhiều hài hước được dồn về phía 2 nhóc tì của bộ phim. Đó là Happi con gái cá tính của Hạnh và Voi là cậu con trai lém lỉnh của cặp vợ chồng Vy – Khôi. Tình bạn tuổi thơ cùng bao thắc mắc ngây ngô, bao rắc rối hồn nhiên mà 2 bạn nhỏ gây ra sẽ là những tiếng cười sảng khoái và nhiều thú vị tới khán giả.

 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3 ảnh 8

Bộ phim được phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h40 thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/12/2022

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.