Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Gần đây, người dùng iPhone đã phát hiện ra một tính năng "đáng sợ" trong cài đặt FaceTime, tính năng này buộc người dùng phải giao tiếp bằng mắt với người ở đầu bên kia của điện thoại.

Đây vốn tính năng "Giao tiếp bằng mắt" (Eye Contact) mà đã Apple lặng lẽ tung ra vào năm 2019. Tính năng này sẽ tạo ra một filter như thể người dùng đang giao tiếp bằng mắt với người mà họ đang thực hiện FaceTime, ngay cả khi họ đang nhìn ở nơi khác.

Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không? ảnh 1

Eye Contact được Apple lặng lẽ ra mắt từ 2019.

Khi không bật tính năng Eye Contact, cơ bản là hai người sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, vì cả hai chỉ nhìn vào màn hình mà không trực tiếp nhìn vào camera.

Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không? ảnh 2

Hình ảnh khi tính năng Eye Contact được bật (trái) và tắt (phải). (Ảnh: Mike Rundle)

Khi được bật, tính năng này sẽ tự động thay đổi hình ảnh của người dùng trong FaceTime để mắt của người này có vẻ như đang nhìn thẳng vào người gọi.

Apple sử dụng ARCore - công nghệ tương tự được sử dụng cho Face ID và Animoji - để thực hiện công việc này. Cài đặt này được bật tự động, gây "sốc" cho nhiều người dùng iPhone.

Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không? ảnh 3

Tính năng này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: Apple Insider)

Một số người cho rằng tính năng này có thể giúp thực hiện các cuộc gọi với cảm giác gần gũi hơn, nhưng những người khác lại coi đây là một tính năng "rùng rợn" và kêu gọi những người khác tắt đi.

Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không? ảnh 4

Để tắt tính năng này, người dùng cần truy cập vào Cài đặt > Chọn FaceTime > Tắt "Giao tiếp bằng mắt".

Dùng iPhone đã lâu, bạn có biết tính năng "đáng sợ" này của FaceTime không? ảnh 8
Theo TGDD News
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm