Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thanh Unnie hy vọng có thể truyền tải thông điệp hiện đại, đầy ý nghĩa tới các bạn trẻ: “Đừng bao giờ bị giới hạn bởi bất cứ điều gì và đừng để nhận xét hay định kiến của người khác định nghĩa về bản thân bạn.”

Nguyễn Thị Phương Thanh (sinh năm 1997) là một dancer xinh đẹp, tài năng và đầy triển vọng. Biệt danh Thanh Unnie của cô được lấy cảm hứng từ thỏi nam châm hình chữ “U”.

Cô giải thích: “Thỏi nam châm Unnie mong muốn được lại gần mọi người để lắng nghe, chia sẻ. Đây cũng là thỏi nam châm thu hút toàn bộ những ion tích cực, để rồi lan tỏa nguồn năng lượng dồi dào ấy với tất cả mọi người.”

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 1

Nguyễn Thị Phương Thanh xuất phát là một Dancer

Từng là thành viên nhóm nhảy cover Kpop L.Y.N.T. đình đám một thời, Thanh Unnie được xem như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm tại các giải đấu lớn như: Kpop Dance Cover BigbangVN 2011, Dance For Idol 2015 và 2017, Starking Hàn-Việt 2017, Dream With Dell Toàn quốc 2019.

Cũng là một GenZ năng động, Thanh Unnie luôn không ngừng khám phá, thử thách bản thân và cháy hết mình cùng đam mê.

Cô sở hữu hàng loạt dấu ấn ngoại khoá ấn tượng: Cheerleader tại Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2018 và 2019; giáo viên tại trung tâm nghệ thuật cho thanh thiếu niên; biên đạo và dàn dựng các tiết mục cho nhiều doanh nghiệp lớn.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 2

Thanh Unnie là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm tại các giải đấu lớn nhỏ khác nhau.

Thế rồi một ngày, trái với những sôi động, náo nhiệt mà mọi người thường nghĩ về một dancer, cô mở kênh Youtube chia sẻ về… sách.

“Bản thân mình nghĩ không phải cứ dancer là chỉ nhảy. Không phải cứ mọt sách là chỉ học. Tiềm năng của mỗi người vốn không có giới hạn, chỉ là chưa được khai quật mà thôi. Nếu có ai hỏi tóm lại mình là ai? Mình sẽ không giấu giếm hay che đậy bất kì màu sắc nào của bản thân cả” – Thanh Unnie chia sẻ.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 3

Cô là cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Hà Nội.

Nhận được nhiều ý kiến và bình luận tích cực từ các bạn trẻ, cô “thừa thắng xông lên” tiếp tục phát triển các nội dung về review sách, cuộc sống và công việc trên website và kênh podcast.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 4
Cô tự lên ý tưởng chủ đề, kịch bản và thu âm cho kênh podcast của mình

Những chủ đề xuất hiện trên các kênh của cô đều là các chủ đề rất “trendy”, thời thượng và thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm như: review sách, lối sống tối giản và lành mạnh lifelong learning (học cả đời), nghề marketing hay kỹ năng quản lý tài chính.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 5

Qua các video Youtube, cô mong muốn truyền tải tới các bạn trẻ quan điểm “Lifelong Learning” (học tập suốt đời).

Thậm chí cả những góc khuất của cuộc sống hiện đại như Hội chứng Burn-out (tình trạng kiệt sức) hay xu hướng chán việc cũng được cô khai thác theo những góc nhìn tươi sáng, gợi mở.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 6
Thanh Unnie trong vai trò Ban giám khảo của một một cuộc thi của các bạn học sinh THPT.

Đây cũng là nơi Thanh Unnie chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình - một cô nàng cung Thiên Bình luôn yêu thương và trân trọng cái đẹp. Đó có thể là một video nấu ăn ngẫu hứng, trải nghiệm chụp ảnh cổ trang độc đáo hay những trải lòng tâm sự về nghề dancer.

“Mình luôn muốn tự định nghĩa lại chính mình. Do đó, mình nghĩ phải làm điều gì đó vừa thể hiện con người của mình, cũng như giúp mình khám phá và hoàn thiện hơn mỗi ngày.” – Thanh Unnie cho biết thêm.

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 7
Cô mong muốn truyền tải tinh thần tích cực cùng nguồn năng lượng sống dồi dào tới các bạn trẻ.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều tiêu cực, những áp lực từ học tập, công việc, hay các mối quan hệ khiến nhiều người trẻ trăn trở, loay hoay tìm hướng giải quyết. Hy vọng những video, podcast hay những trang blog từ một cô nàng tích cực như Thanh Unnie sẽ luôn được lan toả rộng khắp tới tất cả mọi người, để ta cùng nhau trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn!

Đừng để nhận xét của người khác định nghĩa bản thân bạn ảnh 8
“Tiếp lửa” đam mê nhảy múa cho các thế hệ mầm non luôn là điều khiến cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.