Dù không thay đổi được kết quả bầu cử, nhưng Tổng thống Trump “thắng” ông Biden ở điều này

HHT - Thực hiện một loạt trận chiến pháp lý, tiêu tiền không tiếc tay, nhưng đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa xoay chuyển được kết quả cuộc bầu cử theo ý ông. Tuy nhiên, trong một tổng kết cuối năm trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã “thắng” ông Joe Biden ở một điều.

Năm 2020 đã sắp hết, các mạng xã hội cũng bắt đầu rục rịch tổng kết tình hình một năm qua. Trong đó, Twitter chỉ ra một xu hướng rất khác những năm trước: Đó là mọi người thể hiện sự quan tâm nhiều hơn hẳn đối với chính trị và các vấn đề lớn trên thế giới.

Theo đó, hai xu hướng (trend) lớn nhất trên Twitter trong năm 2020 là đại dịch COVID-19 và phong trào Black Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng có giá trị).

Dù không thay đổi được kết quả bầu cử, nhưng Tổng thống Trump “thắng” ông Biden ở điều này ảnh 1

Trong năm 2020, người dùng mạng xã hội quan tâm đến các vấn đề lớn của thế giới nhiều hơn hẳn.

Hashtag được dùng nhiều thứ 2 trong năm 2020 (sau hashtag #COVID19 đứng thứ nhất) là #BlackLivesMatter - đây là điều khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Hashtag này bùng nổ trên khắp các mạng xã hội sau vụ việc liên quan đến George Floyd ở Mỹ. Không chỉ hashtag đó, mà bản thân George Floyd cũng là nhân vật được người sử dụng Twitter nhắc đến nhiều thứ ba trên thế giới.

Hai vị trí đầu tiên trong danh sách những người được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter thuộc về chính hai “đối thủ” của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Và tuy kết quả cuộc bầu cử cho thấy Tổng thống Trump đã thua, nhưng ông lại thắng ông Joe Biden trên “đường đua” Twitter: Tổng thống Trump là người được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm qua, còn ông Joe Biden đứng ở vị trí thứ hai.

Dù không thay đổi được kết quả bầu cử, nhưng Tổng thống Trump “thắng” ông Biden ở điều này ảnh 2

Những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm 2020. Ảnh: Twitter.

Trong Top 10 các nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter, tính trên phạm vi thế giới, thì có nhiều nhân vật liên quan đến chính trị: Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden, Tổng thống Barack Obama, bà Kamala Harris…, cho thấy sự quan tâm của tất cả mọi người đến lĩnh vực chính trị bỗng tăng vọt trong năm nay.

Tuy Tổng thống Trump là người được nhắc đến nhiều nhất, nhưng trong danh sách các bài đăng nhận được nhiều lượt thích nhất ở Mỹ thì lại… không có bài đăng nào của ông (dù ông đăng rất nhiều bài lên Twitter). Mà danh sách Top 5 bao gồm:

Dù không thay đổi được kết quả bầu cử, nhưng Tổng thống Trump “thắng” ông Biden ở điều này ảnh 3

Tổng thống Trump và ông Biden còn "cạnh tranh" gay gắt trên cả mạng xã hội. Ảnh: USA Today Network.

1. Bài đăng về diễn viên Chadwick Boseman (7,5 triệu lượt).

2. Bài của Tổng thống Barack Obama về cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant (3,9 triệu lượt).

3. Bài đăng về phi hành gia rời Trái Đất của diễn viên Andy Milonakis (3,7 triệu lượt).

4. Bài đăng của bà Kamala Harris khi gọi điện cho ông Joe Biden (3,3 triệu lượt).

5. Bài đăng của ông Joe Biden sau khi các nguồn tin tuyên bố rằng ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (3,3 triệu lượt).

Dù không thay đổi được kết quả bầu cử, nhưng Tổng thống Trump “thắng” ông Biden ở điều này ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
HHT - Tối 25/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V năm 2024 và Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.