Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê

SVVN - Nguyễn Hồng Phúc, xuất thân là Cử nhân Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ nghiên cứu Triết học tại Đại học Nottingham Trent, Vương Quốc Anh. 

Khóa học của mình bắt đầu từ tháng 9/2020 và mình bắt đầu cuộc sống mới tại Nottingham đến nay đã được 4 tháng rồi.

Do là người thích đi sâu tìm hiểu về ngọn ngành, bản chất của những vấn đề trong cuộc sống nên cá nhân mình thấy Triết học là một ngành học rất phù hợp với bản thân. Đối với nhiều người, Triết học dường như là một lĩnh vực còn khá trừu tượng và có phần vô bổ, nhưng nếu đi sâu tìm hiểu, ta sẽ thấy đây là thứ tri thức tạo ra những chuyển hóa hết sức thiết thực và có mặt ngay trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 1

Triết học là một sản phẩm của người Hy Lạp cổ đại với tên gọi ban đầu là Philosophia, nghĩa là yêu mến sự thông thái. Hiểu một cách đơn giản, Triết học là một hoạt động tìm về bản chất, một thứ tri thức dạy chúng ta cách đặt câu hỏi và trả lời cho tất cả những vấn đề về thế giới một cách triệt để và sâu sắc nhất, hay nói theo sách Đại học của Nho giáo là ‘cách vật, trí tri’- tức xem xét sự vật để biết đến tận cùng. Vì các vấn đề của con người và thế giới rất đa dạng nên Triết học cũng được chia thành những phân ngành riêng phụ trách một số câu hỏi nhất định.

Chẳng hạn, Siêu hình học hay Bản thể luận phụ trách những câu hỏi về bản chất của con người và thế giới; Nhận thức luận trả lời những câu hỏi về việc con người có thể biết được gì về thế giới không? Và nếu có thì biết được gì? Đạo đức học xem xét về bản chất của phải trái, đúng sai và những điều con người nên làm trong những tình huống nhất định,...

Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 2
Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 3
Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 4

Nhìn chung, có bao nhiêu lĩnh vực trong cuộc sống thì cũng có từng ấy phân ngành Triết học đi sâu vào bản chất của từng lĩnh vực cụ thể, như Triết học Toán học, Triết học Khoa học, Triết học Kinh doanh... và trong thời đại 4.0 hiện nay chúng ta cũng có Triết học số.

Ở Việt Nam hiện nay, độc giả tiếp cận với Triết học chủ yếu thông qua Triết học Marx-Lenin, nên dễ sinh hiểu nhầm Marx-Lenin là toàn bộ Triết học. Chúng ta biết rằng Triết học của Karl Marx và Lenin mới chỉ ra đời ở phương Tây vào thế kỷ 19-20, nên đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong diễn trình lịch sử nhiều ngàn năm của Triết học thôi.

Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 5
Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 6  Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 7

Đối với mình, Triết học là một sự kiện xảy ra hằng ngày ở tất cả mọi người nên trong mỗi chúng ta đều có một con người Triết gia và nếu để tâm nuôi dưỡng, nó sẽ đưa ta đến những khai vực tinh thần đầy thi vị và ngạc nhiên của đời sống con người. Du học ở nước ngoài là một cơ hội tốt giúp mình tiếp cận được với những môi trường văn hóa mới đồng thời khám phá thêm nhiều điều về bản thân. Vì tình hình dịch bệnh tại Anh Quốc hiện nay vẫn không ngừng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp nên 70% chương trình của chúng mình là học online. Nottingham nơi mình sống cũng thường xuyên bị áp dụng cách ly xã hội, do vậy, hầu hết các sự kiện lớn trong năm đều bị hủy bỏ và chúng mình cũng không có cơ hội để du lịch nhiều. Tuy nhiên, việc du học ngay cả trong mùa dịch này với mình vẫn là một quyết định đúng đắn. 

Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 8    Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 9

Đây là lần đầu tiên mình đón Tết xa nhà nên chắc chắn sẽ có những trải nghiệm rất khác lạ, dù có lẽ sẽ không được vui như ở quê hương. Do các bạn cùng nhà với mình đều là người Việt nên chúng mình dự định sẽ qua chợ người Việt mua bánh chưng và các món ăn truyền thống khác để đón giao thừa cùng nhau.

Năm mới Tân Sửu đến, mình xin thay mặt những du học sinh xa quê gửi tới gia đình và mọi người ở Việt Nam lời chúc sức khỏe và may mắn.

Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 10    Du học vì đam mê Triết học chàng trai Hưng Yên chia sẻ lần đầu đón Tết xa quê ảnh 11

Nhắn gửi tới các bạn học sinh-sinh viên: Dù có nhắm đến thành công hay danh vọng tới đâu cũng không nên quên rằng cần lấy tu thân làm gốc. Hãy cố hoàn thiện bản thân trong từng suy nghĩ, hành động hằng ngày để cuộc sống của chính mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Tương lai đất nước đang nằm trong tay các bạn!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.