Dự báo thời tiết sai, ban giám đốc dịch vụ khí tượng ở Hungary bị cho nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cứ tưởng việc thỉnh thoảng dự báo thời tiết sai là… bình thường, ai ngờ vì dự báo sai mà hai chuyên gia khí tượng hàng đầu đã mất việc.

Khi nói về thời tiết, người ta luôn dùng chữ “dự báo” chứ chẳng ai nói chắc chắn được, vì vẫn có câu là “thay đổi như thời tiết” cơ mà. Thế nhưng đôi khi, việc dự báo thời tiết sai lại gây hậu quả hơi nặng, thành ra các chuyên gia khí tượng mới bị đuổi việc chỉ vì dự báo sai.

Vào cuối tuần vừa rồi, Hungary dự định tổ chức "buổi trình diễn pháo hoa lớn nhất châu Âu” để mừng ngày quốc lễ - là ngày Thánh Stephen.

Theo truyền thông nước này thì rất nhiều pháo hoa đã được chuẩn bị sẵn sàng tại 240 điểm dọc theo khoảng hơn 4km ở bờ sông Danube (Budapest).

Tuy nhiên, 7 tiếng trước khi màn trình diễn pháo hoa được dự định bắt đầu thì Chính phủ Hungary thông báo hoãn sự kiện này do có cảnh báo về thời tiết cực đoan.

Dự báo thời tiết sai, ban giám đốc dịch vụ khí tượng ở Hungary bị cho nghỉ việc ảnh 1

Theo kế hoạch thì Hungary định tổ chức bắn pháo hoa vào cuối tuần vừa rồi. Ảnh minh họa: World News Era.

Nếu thời tiết cực đoan xảy ra thật thì có lẽ các chuyên gia khí tượng đã được khen ngợi, nhưng - không biết nên gọi là may hay không may - thời tiết sau đó lại rất bình thường, vì cơn bão đã đột ngột đổi hướng và đi vào một phần miền Đông Hungary mà thôi.

Thế là Dịch vụ Khí tượng Quốc gia Hungary phải đăng lời xin lỗi công khai, giải thích rằng việc “ít có khả năng xảy ra nhất” lại đã xảy ra, và sự không chắc chắn đó chính là một phần của việc dự báo thời tiết.

Nhưng lời xin lỗi đó đã muộn màng rồi, và việc dự báo sai gây ra kết quả là Giám đốc và Phó Giám đốc của Dịch vụ Khí tượng đã bị cho nghỉ việc, không kèm theo lời giải thích, quyết định lập tức có hiệu lực.

Dự báo thời tiết sai, ban giám đốc dịch vụ khí tượng ở Hungary bị cho nghỉ việc ảnh 2

Theo dự báo thời tiết thì có bão nhưng cuối cùng bão lại đổi hướng. Ảnh minh họa: The News Glory.

Nhiều người dân thích xem pháo hoa rất tức giận trước sai sót trong việc dự báo và hy vọng buổi bắn pháo hoa sẽ được tổ chức lại vào ngày Chủ Nhật tới, 27/8. Ngược lại, cũng có những người không ủng hộ việc bắn pháo hoa thì lại cho rằng hình phạt đối với hai chuyên gia khí tượng cao cấp như vậy là hơi bị nặng tay, bởi nói cho cùng, có ai điều khiển được thời tiết đâu.

Dự báo thời tiết sai, ban giám đốc dịch vụ khí tượng ở Hungary bị cho nghỉ việc ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.