Dự báo thời tiết cuối tuần: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn giảm xuống còn 8-10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/12, do tác động của khối không khí lạnh gây nên tình trạng rét khô, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn giảm xuống còn 8-10 độ C; trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ sáng sớm và ban đêm hạ còn 10-12 độ C.

Khối không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc khô mở rộng xuống miền Trung, khiến mưa ở khu vực này cũng giảm dần, chỉ còn xuất hiện rải rác ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, lượng dưới 10mm.

Khối không khí lạnh khô cũng ảnh hưởng tới cả các tỉnh phía Nam, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa. Nền nhiệt đêm ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì mức thấp từ 16-18 độ C, Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm nhiều, trong đó rõ nhất là các tỉnh, thành phố miền Đông.

Dự báo thời tiết cuối tuần: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/12, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm không mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 22-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; riêng miền Đông 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết cuối tuần: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.