Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán trên cả nước, khi nào miền Bắc có nắng ấm?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Người dân miền Bắc sẽ trải qua đêm Giao thừa trong tiết trời rét buốt, mưa nhỏ. Đến ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng về trưa, chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp), không khí lạnh chi phối thời tiết Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Hôm nay, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này khi nhiệt độ các khu vực xuống mức thấp nhất 11-13 độ C. Vùng núi phổ biến 8-10 độ C, trong khi khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trời rét đậm, rét hại ở phía Đông Bắc Bộ.

Tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và khu vực Bắc Trung Bộ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Người dân miền Bắc sẽ trải qua đêm Giao thừa trong tiết trời rét buốt, mưa nhỏ. Đến ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng về trưa, chiều.

Cùng với đó, từ rạng sáng 9/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này kéo dài trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán trên cả nước, khi nào miền Bắc có nắng ấm? ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn (10-12/2) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Trời rét, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 18-22 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán trên cả nước, khi nào miền Bắc có nắng ấm? ảnh 5
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.