Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Bống Chè Bưởi” là biệt danh của cô bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, đang là học sinh lớp 11 tại Hà Nội. Năm 10 tuổi, Bảo Ngọc được nhiều khán giả yêu mến qua chương trình “Mặt trời bé con” với hình ảnh cô bé đến từ Tuyên Quang biết kinh doanh món chè bưởi như người lớn. Đến nay, Bảo Ngọc đã nấu chè và bán chè được gần 9 năm, dự án “Chè bưởi Bống nấu” của cô bạn còn gọi vốn thành công ở chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2018.
Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 1
Bảo Ngọc cùng nhà báo Lại Văn Sâm tại chương trình Mặt trời bé con.

Bên cạnh học tập và kinh doanh, Bảo Ngọc dù mới 16 tuổi đã phụ trách dự án Nuôi Em Tuyên Quang (NETQ), đây là một dự án thiện nguyện, kết nối những cô chú anh chị tham gia hỗ trợ bữa trưa tại trường cho các em bé mầm non tại các xã khó khăn ở tỉnh Tuyên Quang.

Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 2

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc phụ trách dự án Nuôi Em Tuyên Quang (NETQ).

Vừa qua, Bảo Ngọc cũng đã kêu gọi tổ chức hoạt động Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao vô cùng ý nghĩa. Cô bạn cho biết: Trong tháng 8 âm lịch, các em nhỏ trên khắp cả nước đều háo hức đón Tết Trung thu. Nhưng các em nhỏ ở vùng cao thì Tết Trung thu sẽ không được nhiều quà nhiều bánh như các bạn nhỏ ở thành phố. Vì vậy mình mong muốn mang đến cho các bé ở trường mầm non Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang một cái Tết Trung thu thật là vui.

Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 3

Trong quá trình lên kế hoạch tổ chức chương trình, Bảo Ngọc đã nhận được sự giúp đỡ từ Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Cô bạn cũng đã kết nối với nhiều anh chị đoàn viên, nhà hảo tâm cùng tham gia hoạt động. Trong đó, Bảo Ngọc kêu gọi được hơn 200 suất quà tặng bánh kẹo cho các em nhỏ tại trường mầm non Yên Lâm. Cùng với đó là 80 suất quà là hàng thực phẩm thiết yếu đã được quyên góp để tặng cho 80 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 4
Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 5

Chương trình Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao có sự tham dự của các thầy cô giáo, bố mẹ và các em nhỏ trường mầm non Yên Lâm. Trong không khí rộn ràng của Tết trung thu, mọi người ai cũng thấy vô cùng háo hức với những niềm vui mà đoàn đem tới cho các em nhỏ thân thương.

Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 6

Bảo Ngọc chia sẻ: Mình rất trân trọng những tình cảm yêu thương của các tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm của chính quyền địa phương đã hỗ trợ để có được một chương trình Trung thu ý nghĩa dành tặng các em bé mầm non vùng cao. Chuyến đi này đã đọng lại trong trái tim của mọi người trong đoàn thật nhiều cảm xúc, mình hy vọng năm nào cũng được cùng các ‘anh chị nuôi’ đến thăm các em bé trên bản. Nhìn gương mặt háo hức bên những chiếc đèn lồng xinh xắn và mâm cỗ trung thu, những đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ theo nhịp bài hát, mình thấy hạnh phúc đến nhường nào!”

Dự án Trung Thu Cùng Bé Vùng Cao của cô bạn 'Bống Chè Bưởi' ảnh 7
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.