Dự án 'Chế tạo máy hàn tự động' giành giải Nhất cuộc thi 'Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2023'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 15/12, đã diễn ra Chung kết Cuộc thi 'Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2023'. Dự án “Chế tạo máy hàn tự động” của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đoạt giải Nhất.

Vòng Chung kết và trao giải diễn ra trực tiếp và trực tuyến. Năm nay, Ban Tổ chức nhận được hơn 100 ý tưởng, dự án chất lượng, có tính ứng dụng cao. Trải qua 2 vòng thi chính thức (Vòng 1: 41 dự án. Vòng 2: 39 dự án), 12 dự án xuất sắc nhất đã vào Vòng Chung kết.

Đây là những dự án được đánh giá cao về chất lượng cũng như tính cấp thiết, thực tiễn trong cuộc sống. 12 dự án sẽ được đào tạo thông qua các lớp tập huấn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng gọi vốn, kỹ năng đàm phán…

Dự án 'Chế tạo máy hàn tự động' giành giải Nhất cuộc thi 'Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2023' ảnh 1

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm dự án đạt giải Nhất tại cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ kinh tế số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã trở thành một xu thế tất yếu, cho phép nhiều nền kinh tế bứt phá, cất cánh.

TS Vũ Ngọc Huyên cho hay, năm 2023, lần thứ 10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo” dành cho sinh viên, học sinh THPT và thanh niên cả nước.

Dự án 'Chế tạo máy hàn tự động' giành giải Nhất cuộc thi 'Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2023' ảnh 2

12 dự án lọt vào Vòng Chung kết cuộc thi.

Tại Vòng Chung kết, 12 dự án dự thi phần thuyết trình. Từ đây, Ban giám khảo đã chọn 4 đội bước vào vòng đấu trí, với các dự án: Sữa chua thực vật giàu hoạt chất sinh học; Nghiên cứu chiết xuất cao để hỗ trợ điều trị các vấn đề về tóc và bồi bổ cơ thể từ cây Hà Thủ ô và cây Đảng sâm tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu); Chế tạo máy hàn tự động và Nông trại cà cuống thông minh.

Dự án 'Chế tạo máy hàn tự động' giành giải Nhất cuộc thi 'Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2023' ảnh 3

Ban Giám khảo là các chuyên gia, nhà đầu tư, diễn giả uy tín trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Kết quả chung cuộc, dự án “Chế tạo máy hàn tự động” của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đoạt giải Nhất. Nhóm học sinh đến từ trường THPT TP. Lai Châu với dự án “Nghiên cứu chiết xuất cao để hỗ trợ điều trị các vấn đề về tóc và bồi bổ cơ thể từ cây Hà Thủ ô và cây Đảng sâm tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu” đoạt giải Nhì.

Hai dự án “Nông trại cà cuống thông minh” của Đoàn Thanh niên thị trấn Rạch Gòi (Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và “Sữa chua thực vật giàu hoạt chất sinh học” của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đồng giải Ba.

Giải Khuyến khích được trao cho 3 dự án: “Sản xuất và kinh doanh phân bón từ mô hình nuôi ruồi lính đen kết hợp với bã cà phê phục vụ sản xuất trong nông nghiệp”; “Trà túi lọc từ đương quy giúp ổn định tâm trạng và giảm khả năng trầm cảm”, “Công ty Dê&Na Oganic Liên Khê”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).