Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 26/12 tới đây, 143 gương mặt tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Tại buổi họp báo chiều ngày 20/12, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức đã chia sẻ nhiều điểm đổi mới về tiêu chí xét duyệt, quy mô chương trình và những sự kiện kết nối, đồng hành lâu dài cùng những cá nhân xuất sắc được vinh danh.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện thường niên do Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc, biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 1
Ông Lê Công Bình – TBT báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Trải qua 9 kỳ tuyên dương, 1174 học sinh, sinh viên và thanh niên STTS đã được vinh danh. Kỳ tuyên dương năm 2013 chỉ có 12 dân tộc có học sinh, sinh viên được tuyên dương nhưng trong kỳ tuyên dương năm 2023 có tới 52 dân tộc. Số liệu này cho chúng ta thấy rằng chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng có những bước phát triển rất vượt bậc.”

Lễ Tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 26/12 trên VTC1 và 15 Đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS còn được trải nghiệm các hoạt động diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12 gồm: Lễ Báo công dâng Bác, thăm quan khu di tích phủ Chủ tịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; Chương trình Lễ Tuyên dương tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những đổi mới tại lần thứ 10

Tại buổi họp báo chiều ngày 20/12, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức đã chia sẻ nhiều điểm đổi mới về tiêu chí xét duyệt, quy mô chương trình và những sự kiện kết nối, đồng hành lâu dài cùng những cá nhân xuất sắc được vinh danh.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 2

Thứ nhất, tiêu chí xét chọn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tại kỳ tuyên dương lần thứ 10 sẽ cao hơn so với các kỳ trước. Năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023, không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường; có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT. Năm 2022, tiêu chí xét chọn các em trúng tuyển đại học là từ 27 điểm trở lên. Điều này cho thấy thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên xét chọn tuyên dương được nâng cao so với các năm trước.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 3

Thứ hai, Lễ Tuyên dương năm 2023, thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay. Có 51 dân tộc (trong đó, có 12 dân tộc thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù); 50 địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn tuyên dương.

Thứ ba, Ban Tổ chức đã kiểm tra, rà soát đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên đã được tuyên dương qua 9 kỳ tuyên dương trước đây, hầu hết các em đều tiếp tục phát huy năng lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Nhiều em ra trường đã có việc làm ổn định, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương. Ban Tổ chức đã lựa chọn một số em về tham dự Lễ Tuyên dương lần thứ X.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS

Trong số 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương, có 13 em là người DTTS thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù (Trong đó, học sinh là người DTTS trúng tuyển vào đại học có 9 em; học sinh do các địa phương giới thiệu 3 em; thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu có 1 em).

Lễ Tuyên dương năm 2023 lựa chọn để tuyên dương các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các cuộc thi nghệ thuật và thi đấu thể thao cấp quốc gia; giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi nghệ thuật và thi đấu thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế; Không tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải Khuyến khích trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số ảnh 4
Đạo diễn Mai Thanh Tùng – Tổng Đạo diễn của chương trình chia sẻ: “Lễ Tuyên dương sẽ có màn đồng diễn của 143 gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên nền nhạc dân tộc với những điệu múa đặc trưng của các dân tộc, lan toả sự đại đoàn kết các dân tộc.”

Kết quả lựa chọn có 38 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 04 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia; 02 sinh viên đạt giải trong thi đấu thể thao cấp quốc gia (năm 2022 không có). Trong đó, tiêu biểu như:

Em Đặng Thị Quyết, dân tộc Dao, đến từ tỉnh Lào Cai, đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Em Nông Thị Hồng Hoa, dân tộc Tày, đến từ tỉnh Cao Bằng, đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023.

Số học sinh DTTS trúng tuyển vào đại học với số điểm 28 điểm trở lên nhiều hơn năm 2022. Có một số em đạt điểm cao nhất như: em Trần Thanh Tú, dân tộc Chơ ro, đến từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trúng tuyển vào Đại học Bà rịa – Vũng Tàu với 29,05 điểm và 3 năm học THPT đạt loại giỏi; em Dư Quốc Thái, dân tộc Hoa, đến từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trúng tuyển vào đại học Tôn Đức Thắng với số điểm 29,62 điểm; Nguyễn Thị Phương Thảo, dân tộc Mường, đến từ Hà Nội trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao với số điểm 29 điểm.

Ông Lê Công Bình chia sẻ: “Trong 2 năm trở lại đây, BTC đã bắt đầu triển khai các hoạt động kết nối, đồng hành lâu dài cùng các cá nhân xuất sắc được vinh danh. Hiện nay BTC có 1 nhóm để tập hợp tất cả các gương mặt được tuyên dương qua các kỳ, qua đó nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện và phấn đấu của các em. Nếu các em có những tâm tư, nguyện vọng, chúng tôi sẽ có các biện pháp, các giải pháp để hỗ trợ các em trong quá trình học tập và công tác.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.