Doksuri vừa qua lại đến lượt Khanun: Trung Quốc đối mặt với 2 cơn bão lớn trong một tuần

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi hứng chịu cơn bão Doksuri với sức gió lên tới 180 km/h lúc đổ bộ, Trung Quốc được dự báo sẽ phải đón thêm một cơn bão lớn nữa là bão Khanun (ở Philippines gọi là bão Falcon).

Bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc vào sáng ngày 28/7. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ, cơn bão này có sức gió lên đến 177 km/h ngay trước khi vào lục địa Trung Quốc, khiến nó suýt trở thành bão cấp 2.

Trên đường đi của mình, bão Doksuri gây mưa lớn, kèm theo đó là ngập lụt, sạt lở đất, cây đổ, mất điện, và ít nhất 13 người thiệt mạng ở Philippines, theo trang AP. Đó là chưa kể đến 26 người thiệt mạng khi một chiếc phà bị lật ở gần Manila mà bão Doksuri là “thủ phạm gián tiếp”: Khi đó, bão đã qua nhưng gió còn mạnh, và vì sợ gió mạnh nên người trên phà dồn hết về một bên, khiến phà bị lật. Ở Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất một người thiệt mạng và 68 người khác bị thương do bão Doksuri, theo trang CNN.

Đây là video một sân vận động ở Tuyền Châu (Trung Quốc) bị bão Doksuri giật tung mái:

Nguồn: Earth42morrow.

Nốt gót Doksuri, một cơn bão khác tên là Khanun đang tiến về phía bờ biển của Trung Quốc, cũng có thể ảnh hưởng đến cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào thời điểm hiện tại (sáng 31/7), Khanun đang được xếp là bão rất mạnh với sức gió lên tới 195 km/h, theo trang Zoom Earth.

Doksuri vừa qua lại đến lượt Khanun: Trung Quốc đối mặt với 2 cơn bão lớn trong một tuần ảnh 1

Đường phố ngập lụt do bão ở Manila (Philippines) hôm 29/7. Ảnh: EPA-EFE.

Tuy nhiên, cơn bão này được cho là khó dự báo và các cơ quan khí tượng đang đưa ra những dự báo hơi khác nhau. Mô hình của châu Âu cho rằng Khanun sẽ đổ bộ vào Hạ Môn và Thượng Hải (Trung Quốc) vào giữa tuần này, trong khi Hệ thống Dự báo Toàn cầu (GFS) lại cho rằng Khanun sẽ tiến sát Trung Quốc rồi ngoặt lên phía Bắc và hướng đến Hàn Quốc nhưng vùng bờ biển của Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng.

Doksuri vừa qua lại đến lượt Khanun: Trung Quốc đối mặt với 2 cơn bão lớn trong một tuần ảnh 2

Dự báo đường đi của bão Khanun của Cơ quan Khí tượng Philippines, sáng 31/7. Ảnh: PAGASA.

Còn đến hôm qua (30/7), các nhà dự báo khí tượng ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về bão Khanun. Nếu bão đổ bộ thì Trung Quốc phải chịu đến 3 cơn bão lớn đổ bộ trong vòng 3 tuần (Talim, Doksuri và Khanun), theo trang Reuters.

Doksuri vừa qua lại đến lượt Khanun: Trung Quốc đối mặt với 2 cơn bão lớn trong một tuần ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.