Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023

0:00 / 0:00
0:00
Tối ngày 2/8 (theo giờ Việt Nam), tại Lễ Trao giải Thế giới cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới" (MOSWC 2023) và "Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới" (ACPWC 2023), đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên trên bục vinh quang, với thành tích gồm: 1 HCB, 2 HCĐ, Top 4 và Top 6 thế giới cuộc thi MOSWC, cùng giải Top 8 và giải Khán giả bình chọn của cuộc thi ACPWC 2023.

Ba cô gái “vàng” mang về 3 tấm huy chương danh giá cho đội tuyển Tin học văn phòng (MOS) Việt Nam năm nay là:

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023 ảnh 1

Nguyễn Thị Thanh Trúc – trường ĐH Hàng hải Việt Nam - Huy chương Bạc Thế giới MOS Excel 2016.

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023 ảnh 2

Đặng Thị Minh Anh – trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) - Huy chương Đồng Thế giới MOS Word 2016.

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023 ảnh 3

Hoàng Thuỳ Linh – trường ĐH Ngoại thương - Huy chương Đồng Thế giới MOS Word 2019.

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023 ảnh 4

Đội tuyển MOS Việt Nam tham dự VCK thế giới.

Cùng với 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội tuyển MOS Việt Nam đều là học sinh lớp 8, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) là Nguyễn Tuấn Dũng - Top 4 Thế giới MOS PowerPoint 2019 và Đỗ Thành Việt Top 6 Thế giới MOS PowerPoint 2016. Như vậy, 5/6 thí sinh đội tuyển MOS Việt Nam đi thi đã đạt thành tích thế giới tại Vòng chung kết MOSWC 2023.

Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của thí sinh, nhà trường và ngành giáo dục trong việc thúc đẩy Tin học Văn phòng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Trưởng BTC cấp quốc gia, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi nhận xét: “Năm nay sự cạnh tranh giữa các đội tuyển là rất lớn, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện xuất sắc năng lực Tin học văn phòng của mình, giữ vững vị thế luôn là một trong tốp những đội mạnh nhất tham dự trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là thành quả lớn của các em và nhà trường trong việc dạy và học Tin học MOS”.

Năm nay đánh dấu mùa giải thứ 14, Việt Nam tham dự VCK thế giới MOS World Championship. Liên tiếp trong 12 năm trở lại đây đội tuyển Việt Nam luôn giành được huy chương Thế giới.

Với cuộc thi Vô đich Thiết kế đồ họa Thế giới ACPWC 2023, thành tích Top 8 Thế giới của Bùi Minh Trà - THPT Chu Văn An (Hà Nội) và Giải khán giả bình chọn của Ngô Hoàng Phú (ĐH Văn Lang) đã đưa đội tuyển Việt Nam trở thành một trong hai đội tuyển "ẵm" số lượng giải nhiều nhất tại Vòng chung kết Vô địch Thiết kế đồ hoạ thế giới ACPWC 2023. Đây là thành công lớn của đội tuyển ACP Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới năm nay khi mà chúng ta phải thi đấu với rất nhiều đội tuyển mạnh có truyền thống đoạt giải cao như Mỹ.

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương Thế giới và các giải thưởng cao tại MOSWC 2023 và ACPWC 2023 ảnh 5
Đội tuyển MOS và ACP cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự VCK Thế giới.

Mùa giải MOSWC và ACPWC 2023 đã chính thức khép lại. Thành quả đạt được năm nay đã nâng tổng số huy chương của đội tuyển Việt Nam ở cả hai cuộc thi trong 14 năm qua lên 21 Huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.